Tiêu đề của website

ĐKVĐ Sanest Khánh Hòa thất bại, VTV Bình Điền Long An vào chung kết

Trong khi ĐKVĐ Sanest Khánh Hòa thất trận trước TP. Hồ Chí Minh thì nhà vô địch ở nội dung nữ là VTV Bình Điền Long An đã không cho Truyền hình Vĩnh Long bất cứ một cơ hội phản kháng nào.


Sanest Khánh Hòa cho thấy quyết tâm rất lớn khi bước vào giải đấu này với sự tăng cường của 4 VĐV từ Đà Nẵng và Trà Vinh là: Trung Thành, Quang Thịnh, Thanh Tùng và Quốc Việt bên cạnh hai gương mặt quá tuổi được bổ sung khác là Anh Tuấn và Minh Luân. Đội hình của HLV Trần Văn Triều chỉ còn lại duy nhất một gương mặt còn sót lại là chuyền hai Đoàn Anh Tuấn. Thế nhưng, sau cú sốc để thua XSKT Vĩnh Long tại vòng bảng thì ngày hôm nay Sanest Khánh Hòa đã không thể bước tiếp khi thất bại tại bán kết trước TP. Hồ Chí Minh.

Với cục diện diễn ra trên sân thực sự không khiến nhiều khán giả bất ngờ, Sanest Khánh Hòa để thua liên tiếp trong 2 sét đấu đầu tiên với tỉ số 17-25 và 23-25 khi mắc rất nhiều lỗi cá nhân liên quan đến chuyền một và khả năng phát bóng. Nhưng chính sự trùng xuống của TP. Hồ Chí Minh đã giúp cho nhà ĐKVĐ bừng tỉnh để gỡ lại 2 sét đấu sau đó với tỉ số 25-21 và 26-24.

Với thế trận bước vào sét 5 quyết định, nhiều người đang liên tưởng đến cú lội ngược dòng ngoạn mục giống như Ngân hàng Công thương ở ngày thi đấu trước đó khi Sanest Khánh Hòa có lợi thế về tâm lý sẽ thừa thắng xông lên. Thậm chí trong sét đấu này, cây chuyền hai bên phía TP. Hồ Chí Minh còn gặp phải chấn thương lật cổ chân. Thế nhưng, 2 lỗi phát bóng hỏng liên tiếp của Sanest Khánh Hòa đã giúp cho TP. Hồ Chí Minh có được chiến thắng 15-13 để ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết.

VTV Bình Điền Long An dễ dàng vào chung kết.

Ở trận bán kết 2 của nữ, đối thủ của VTV Bình Điền Long An là đội bóng chủ nhà Truyền hình Vĩnh Long với sự góp mặt của Nguyễn Thị Bích Tuyền lại được sự cổ vũ của rất đông khán giả nên đó cũng là áp lực lớn của Dương Thị Hên và các đồng đội.

Thế nhưng với lực lượng mạnh nhất của mình với: Kim Thanh, Dương Hên, Qúi Uyên, Kháng Đang, Cẩm Linh, Mỹ Duyên, Khánh Vy, Mỹ Tiên… đã không cho Truyền hình Vĩnh Long bất cứ một cơ hội nào. Riêng khả năng phát bóng tốt của VTV Bình Điền Long An đã ghi một dây điểm chưa kể các mũi tấn công ở tất cả các cầu rất đồng đều.

Truyền hình Vĩnh Long thi đấu rất nỗ lực nhưng chỉ phụ thuộc vào khả năng tấn công của Bích Tuyền là chưa đủ. Bên kia lưới, Dương Thị Hên, Kim Thanh, Khánh Vy thi nhau xuyên phá hàng chắn của đối phương. VTV Bình Điền Long An dễ dàng có được chiến thắng với tỉ số 3-0 (25-18, 25-18, 15-7) để ghi tên mình vào chung kết.

Đối thủ của VTV Bình Điền Long An ở trận chung kết là Ngân hàng Công thương, trong khi đó ở trận chung kết nam, TP. Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với Biên Phòng.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều