Tiêu đề của website

Đau đầu với chấn thương

Ngày mai Cúp Hùng Vương 2017 chính thức được khởi tranh, thế nhưng một số đội bóng đang đầu đầu khi các tay đập chủ chốt gặp phải chấn thương. Ứng cử viên cho danh hiệu vô địch vòng 1 Sanest Khánh Hòa bỗng lung lay tham vọng sau khi mũi tấn công số 1 của họ là Từ Thanh Thuận dính chấn thương cổ chân khá nặng trong trận đấu gặp Maseco TP. Hồ Chí Minh tại vòng bảng.


Mặc dù được chẩn đoán là không quá nghiêm trọng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Thanh Thuận vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi hồi phục khi cổ chân vẫn sưng rất to. Ban huấn luyện đội bóng phố biển cũng có những tính toán khi đẩy Ngô Văn Kiều chơi thế cho vị trí của Thanh Thuận bên cạnh hai mũi chủ công là Văn Tiên và Văn Phong trong trường hợp Thanh Thuận không thể vào sân.

Libero Nguyễn Văn Sang chính thức rời cuộc chơi vì chấn thương.

Chung tình cảnh như Sanest Khánh Hòa, Becamex Quân Đoàn 4 cũng mất libero Nguyễn Văn Sang trong cuộc đối đầu với đối thủ Biên Phòng. Văn Sang bị gẫy xương bàn tay trong một pha va chạm cứu bóng đồng nghĩa libero số 1 của đội bóng áo lính sẽ vắng mặt tại cúp Hùng Vương 2017. Lúc này HLV Phạm Chiến Thắng chỉ còn trông chờ vào libero Trần Minh Ngọc.

Còn nhớ, Sanest Khánh Hòa cũng từng khốn đốn ở thời điểm chủ công Ngô Văn Kiều dính chấn thương vai và lưng khá nặng vài mùa bóng trước, khiến tham vọng thâu tóm các danh hiệu quốc gia của đội bóng này tan vỡ. Tương tự như vậy, ở mùa bóng 2015, chấn thương nghiêm trọng của chủ công Hoàng Văn Phương từng đẩy Thể Công vào thế kẹt, phải đến khi anh tái xuất thì đội bóng khoác áo lính mới thi đấu thăng hoa để giành danh hiệu VĐQG năm 2016.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều