Tiêu đề của website

Danh sách Thông tin LienVietPostbank tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Dù là đương kim vô địch của Đại hội TDTT toàn quốc, cũng như giành được chức vô địch giải bóng chuyền cúp PV – Đạm Cà Mau mới đây. Thế nhưng đang ở trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng với nhiều cầu thủ trẻ, thày trò HLV Bùi Huy Sơn đại diện cho tuyển bóng chuyền nữ Quân đội chỉ đặt ra mục tiêu giành được tấm HCB ở giải đấu lần này.


HLV Bùi Huy Sơn nhận chỉ tiêu HCB.

Sau chuyến tập huấn tại Thái Lan, do libero Ly Ly gặp chấn thương đứt dây chằng, đối chuyền Chu Thị Ngọc không đáp ứng được chuyên môn nên Phạm Thị Nguyệt Anh tạm thời được thay thế với vai trò libero số 2 dù phong độ và thể lực của VĐV sinh năm 1998 sau chấn thương đã không còn được như trước.

Dù trong giai đoạn thay máu với nhiều VĐV trẻ như: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương, Việt Hương, Lâm Oanh, Phạm Thị Huệ… Nhưng đội bóng quân đội vẫn còn đó những trụ cột kinh nghiệm như: Linh Chi, Bùi Thị Ngà, Trần Thu Trang, Âu Hồng Nhung… bên cạnh sự trở lại của Đỗ Thị Minh.

Các cô gái áo lính tập luyện tại NTĐ Gia Lâm.

Sau khi trở về từ chuyến tập huấn 15 ngày tại Thái Lan, lúc này đây đội bóng quân đội đã chính thức có mặt tại Gia Lâm để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Dưới đây là danh sách của tuyển nữ quân đội tham dự giải đấu này:

Nhóm chuyền hai:

1. Nguyễn Linh Chi, 1990 - 1m73

2. Đoàn Thị Lâm Oanh, 1998 - 1m77

Nhóm phụ công:

3. Bùi Thị Ngà, 1994 - 1m86

4. Nguyễn Thị Thanh Hương, 1996 - 1m73

5. Trần Việt Hương, 1998 -1m78

6. Phạm Thị Hiền, 1999 - 1m72

Nhóm chủ công, đối chuyền:

7. Đỗ Thị Minh, 1988 - 1m73

8. Trần Thu Trang, 1989 - 1m74

9. Phạm Thị Huệ, 1997 - 1m70

10.Nguyễn Thị Phương, 1999 - 1m76

11.Phạm Thị Hồng Nhung, 1993 - 1m78

12.Hoàng Thị Kiều Trinh, 2002 - 1m75

Nhóm Libero:

13.Âu Hồng Nhung, 1993 - 1m72

14.Phạm Thị Nguyệt Anh, 1998 - 1m74


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều