Tiêu đề của website

Danh sách Hóa chất Đức Giang Hà Nội tham dự vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017

Cách đây hơn 20 năm, Bưu điện Hà Nội tự hào là một trong những đội bóng chuyền đầu tiên của cả nước hoạt động theo cơ chế chuyên nghiệp, và khi đó hai đội bóng nam, nữ của thủ đô đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ trong vai trò tiên phong của mình.


Hóa chất Đức Giang Hà Nội tích cực chuẩn bị cho mùa giải 2017.

Tuy nhiên, do cơ chế thị trường, ngành Bưu Điện không còn giữ được vị thế vốn có của mình, cũng là lúc đội bóng chuyền lâm vào tình cảnh khó khăn. Ngụp lặn 8 trời ở giải đấu hạng A1, tưởng như bóng chuyền nữ Hà Nội sẽ vĩnh viễn chỉ còn là ký ức. Thế nhưng đầu năm 2016, Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC) chính thức tiếp nhận đội bóng chuyền nữ, dưới sự đầu tư căn cơ và toàn diện từ đơn vị chủ quản, đội Hóa chất Đức Giang Hà Nội nhanh chóng “hồi sinh” và giành quyền thăng hạng.

Là đội bóng tân binh của Giải VĐQG, nhưng Hóa chất Đức Giang Hà Nội lại là CLB nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng trước khi vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2017 khởi tranh. Dù không có được chữ ký của Hà Ngọc Diễm hay Đinh Thị Trà Giang nhưng đội bóng này cũng kịp chiêu mộ thêm 4 gương mặt mới là chuyền hai Phạm Thu Hà, libero Lê Thị Thanh Liên, chủ công Vũ Thị Lập và phụ công Vũ Thị Nga bên cạnh phụ công Trịnh Thị Huyền, Trần Thị Bích Thủy, chủ công Phan Thị Mỹ Hoa, Trịnh Thị Khánh hay chuyền hai Nguyễn Thị Thương... Dưới sự đầu tư và quan tâm rất lớn của ông Đào Hữu Huyền, Hóa chất Đức Giang Hà Nội đặt mục tiêu thắng 3 trận sau khi vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2017 kết thúc.

Danh sách CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội tham dự vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2017 như sau:

Nhóm chuyền hai:

1. Phạm Thu Hà (1992, 174 cm)

2. Nguyễn Thị Thương (1993, 176 cm)

3. Mai Hương Giang (1998, 170 cm)

Nhóm chủ công, đối chuyền:

4. Phan Thị Mỹ Hoa (C) (1989, 173 cm)

5. Trịnh Thị Khánh (1997, 181 cm)

6. Hoàng Thị Hồng Ngát (1998, 175 cm)

7. Nguyễn Thị Hồng Phương (1995, 176 cm)

8. Vũ Thị Lập (1991, 175 cm)

Nhóm phụ công:

9. Trần Thị Bích Thủy (2000, 182 cm)

10. Trịnh Thị Huyền (1995, 182 cm)

11. Lý Thị Luyến (1999, 190 cm)

12. Vũ Thị Nga (1989, 178 cm)

Nhóm libero:

13. Lê Thị Thanh Liên (1993, 153 cm)

14. Đào Thị Thu (2001, 175cm)

Trong sáng nay (20/3), Hóa chất Đức Giang Hà Nội đã di chuyển xuống Nam Định, đội bóng thi đấu tại cùng bảng A gồm các đội: Thông tin Liên Việt Postbank, VTV Bình Điền Long An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh.


Tác giả:HÀ HƯNGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều