Tiêu đề của website

Đằng sau cuộc tái xuất của “búa máy” Bùi Thị Huệ

Bà mẹ hai con 32 tuổi có biệt danh “búa máy” Bùi Thị Huệ sẽ trở lại thi đấu đỉnh cao...


Búa máy Bùi Thị Huệ sắp tái xuất

Tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia 2017 khởi tranh vào ngày mai, bà mẹ hai con 32 tuổi có biệt danh “búa máy” Bùi Thị Huệ sẽ trở lại thi đấu đỉnh cao, với sứ mệnh “giải cứu” đội nữ Thái Bình đang gặp khó về lực lượng. Đây là lần tái xuất thứ hai của nữ chủ công được đánh giá là toàn năng nhất mà bóng chuyền Việt Nam từng có được.

Hai lần nghỉ, hai lần tái xuất

Không chỉ là “thương hiệu” số 1 của bóng chuyền nữ Thái Bình mà Bùi Thị Huệ còn gắn bó với đội bóng quê nhà theo cách vô cùng đặc biệt, nhất là trong vai trò của một chuyên gia “giải cứu”. Sau một thập kỷ làm “đầu tàu” gần như một mình “kéo” đội luôn ngự trị ở nhóm đầu, đáng kể nhất với chức vô địch quốc gia năm 2007, chủ công có những cú đập như trái phá này đã chia tay sự nghiệp đỉnh cao vào năm 2011. Chị nghỉ để tập trung chữa trị những chấn thương dai dẳng, hoàn thành việc học văn hóa, lấy chồng, trước khi chuyển sang làm HLV. Thế nhưng, đến giờ, qua 6 năm, chị vẫn chưa hết duyên nợ với sàn đấu, trải qua tới hai lần nghỉ, hai lần tái xuất.

Trước vòng hai mùa giải năm 2013, lần đầu tiên, Thái Bình đứng trước nguy cơ tụt hạng. Được lãnh đạo cầu cứu, bản thân vẫn còn nguyên đam mê và tinh thần trách nhiệm, cựu tuyển thủ quốc gia khi đó đã chia xa trái bóng tới hai năm, sẵn sàng trở lại. Dù thể lực không còn sung mãn, song Bùi Thị Huệ với đẳng cấp và kinh nghiệm hiếm có, vẫn đủ sức làm thủ lĩnh cả chuyên môn lẫn tinh thần, giúp CLB đất lúa “thoát hiểm” ngoạn mục. Chị còn đóng vai trò trụ cột một cách xuất sắc thêm một năm, thậm chí còn chơi cực hay ở vị trí libero thay vì chủ công sở trường. Kết thúc Đại hội TDTT toàn quốc 2014, “búa máy” sinh năm 1985 quyết định chia tay đội, vì đến lúc phải tập trung lo cho tương lai, hạnh phúc. Huệ làm HLV tuyến trẻ, rồi nghỉ sinh, với hai cậu con trai sinh đôi khỏe đẹp.

Những tưởng Huệ sẽ chia tay hẳn, thì mới đây, người hâm mộ lại vỡ òa trong sự háo hức khi lại được chứng kiến “tượng đài” tung hoành, kể từ giải Vô địch quốc gia 2017. Lần này, ngoài niềm tin từ các thầy và đồng đội, sự đam mê, Huệ có quyết tâm, động lực lớn để tái xuất chủ yếu là nhờ ông xã Trần Văn Giáp luôn hỗ trợ đắc lực, khích lệ hết mình.

Sáng làm HLV đội trẻ, chiều làm VĐV đội lớn

Để chuẩn bị cho mùa giải sau 2 năm rời xa trái bóng, lại đang nuôi con nhỏ, kiêm nhiệm cả HLV tuyến trẻ, Huệ đã phải nỗ lực cao độ trong nhiều tháng qua. Lịch trình của chị vô cùng “căng”. Buổi sáng, bà mẹ hai con đảm trách nhiệm vụ của một HLV, phụ tá cho chồng, HLV Trần Văn Giáp, đào tạo, rèn giũa đội trẻ. Đến buổi chiều, chị lại cùng đội 1 tập luyện. So với các đồng đội trẻ, việc tập luyện của Huệ vất vả và mệt nhọc hơn nhiều, rõ nhất với các bài để giảm cân và nâng cao thể lực, sức bật. Sau Tết, Huệ bước vào cuộc “chạy đua” với các bài tập chuyên biệt về thể lực, cơ bụng, cơ lưng. Chỉ riêng chuyện giảm được hơn 20kg so với hồi mới sinh con có thể coi như một kỳ tích với Huệ.

Quá khó để mong có được phong độ như 10 năm đỉnh cao do tuổi tác, thể lực, song Huệ tự tin mình sẽ tái hiện được phần nào, để có đóng góp tốt cho đội. Trong khi đó, HLV Thái Thanh Tùng khẳng định, Huệ đang thổi một “sung lực tinh thần mới” cho các đàn em. Về chuyên môn, có thể không còn là một “máy ghi điểm”, nhưng kinh nghiệm và khả năng thi đấu toàn diện của chị, đặc biệt về phòng thủ, vẫn là của hiếm so với mặt bằng chung bóng chuyền Việt Nam. Với Bùi Thị Huệ, Thái Bình đang rất tự tin cho mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 5 và nếu có cơ hội, có thể lọt vào Top 4.

Bùi Thị Huệ đang làm tất cả cho cuộc tái xuất lần hai của mình. Điều thú vị, chị sẽ trở lại khi mà vòng 1 giải vô địch quốc gia diễn ra ngay trên quê hương, với những khán giả đặc biệt nhất chính là ông xã cùng hai cậu con trai. HLV Trần Văn Giáp, cựu chủ công đội tuyển quốc gia, đang đảm nhận vai trò “hậu phương”, chăm lo cho hai cậu con trai để vợ có thể toàn tâm, toàn ý tập luyện.

Có một điểm trùng hợp, cả Bùi Thị Huệ và chồng đều “khét tiếng” ở vị trí chủ công, từng cùng nhau khoác áo đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Cùng dân Thái Bình song khác huyện, Huệ là bạn gái thân của em gái Giáp. Bắt đầu yêu nhau từ năm 2002 khi chàng mới 19 tuổi còn nàng mới 17 tuổi, hành trình yêu đương của hai người vô cùng thắm thiết và lãng mạn, trong cảnh xa cách triền miên khi Huệ thi đấu cho đội nữ quê nhà còn Giáp liên tục đi qua nhiều đội bóng.

Cũng chỉ vì cả hai quá mải mê với nghiệp bóng, nên đến năm 2008, sau 7 năm, họ mới có thể thu xếp vẹn toàn để nên vợ, nên chồng. Thêm một thời gian dài phải trải qua tình cảnh là “vợ chồng ngâu” vì Giáp xa nhà thường xuyên, 3 năm trở lại đây họ mới thực sự được ở bên nhau trọn vẹn, khi Giáp được nhận về làm HLV tuyến trẻ của bóng chuyền Thái Bình. Tuy vậy, khi biết vợ quyết định trở lại với nghiệp đấu, vị HLV trẻ tuổi vẫn nhất mực ủng hộ.


Tác giả:THOA NHUNGNguồn: Báo Giao Thông
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều