Tiêu đề của website

Cúp bóng chuyền Vô Địch các CLB Châu Âu

 Năm nay sẽ là một năm đặc biệt khi mà nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới có dịp hội tụ và đối đầu nhau tại Cúp bóng chuyền Vô Địch các CLB Châu Âu.


 Năm nay sẽ là một năm đặc biệt khi mà nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới có dịp hội tụ và đối đầu nhau tại Cúp bóng chuyền Vô Địch các CLB Châu Âu.
Các ngôi sao BC nam như Maxim Mikhaylov , Matt Anderson & Nikola Grbic của  Zenit Kazan(Russia), Matey Kaziyski , Osmany Juantorena & Raphael của Halkbank(Turkey) , Michal Lasko & Michal Kubiak của Wegiel(Poland) và Dmitriy Muserskiy , Sergey Tetyukhin , Gerog Grozer & Dragan Travica của Belgorod(Russia).

Còn về phía nữ 4 đội BC nữ cũng sẽ giới thiệu một số cầu thủ hàng đầu thế giới như Kasia Skowronska & Nootsara Tomkom của  Rabita Baku(Azerbaijan) , Neslihan Darnel và Maja Poljak của Eczacıbaşı(Turkey) , Ekaterian Gamova và Jordan Larson của Dinamo Kazan(Russia), Jovana , Brakocevic , Naz Aydemir , Gozde Sonsirma & Carolina Costagrande của Vakifbank(Turkey).
Dinamo vs Rabita và VakifBank vs Eczacibasi được xác định là 2 cặp đấu bán kết nữ tại Baku(Azerbaijan).

Với việc Eczacibas Vitra ISTANBUL giành được tấm vé cuối cùng vào đêm thứ năm vừa rồi để tham dự Final 4 Champions League 2014 CEV DenizBank, dẫn đến việc xác định và bốc thăm 2 cặp đấu sẽ tham gia Final 4 diễn ra tại Baku , 15-16/3 coi như hoàn tất .Trận bán kết 1 là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Eczacibasi ISTANBUL vs VakifBank ISTANBUL . Trận còn lại là cuộc đối đầu giữa Rabita BAKU vs Dinamo Kazan.
Cuộc đụng độ giữa VakifBank vs RC CANNES (France) cho đến nay vẫn là một trong những trận đấu hay và hấp dẫn nhất trong vòng Playoff 6. Do đã bị thua với tỉ số 1:3  trong trận lượt đi tại Istanbul,trở về sân nhà lại bị thua ngay set đầu tiên nhưng sau đó RC CANNES đã trở nên mạnh mẽ khi giành chiến thắng liên tục ở 3 set sau để cân bằng tỉ số 3:1 ( 19-25 , 25-15 , 25 -20, 25-22 ) như trận lượt đi. (nên nhớ VakifBank là một đội bóng cực mạnh với chuỗi trận thắng liên tiếp gần đây lên đến 73 trận). Tuy nhiên, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh sức mạnh của họ trong Set thứ 5(Golden Set), VakifBank đã thi đấu với 1 tinh thần tuyệt vời để giành chiến thắng với tỉ số 15-12.
Nhà vô địch Nga Dinamo Kazan  tham gia vào vòng chung kết lần thứ hai trong lịch sử của họ với mục tiêu  cố gắng để cải thiện tấm huy chương Đồng mà họ giành được hai năm trước, cũng tại Baku . Tương tự như trận lượt đi của họ trong vòng Playoff 6 với Volero Zurich(Switzerland), Dinamo cũng chỉ cho phép đối thủ của mình thắng được 1 set để kết thúc trận đấu với tỉ số 3:1 ( 21-25 , 25-16 , 25-19 , 25 - 21). " Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ, họ đã làm những gì cần phải làm để giành vé vào vòng chung kết , " lời của HLV trưởng Dinamo Rishat Gilyazutdinov". Tuy nhiên chiến thắng này chỉ là một bước nhỏ trên con đường đến vòng  chung kết " Đội trưởng Volero Mira Golubović nhận xét: "Tôi khá hài lòng với màn trình diễn của đội mình. Với một đội ngũ cầu thủ còn rất trẻ,việc tham gia Champions League là một trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi. "
1500 khán giả tập trung tại Istanbul để chứng kiến ​​cuộc đối đầu giữa Eczacibasi Vitra vs Omsk Omichka REGION và cổ vũ nhiệt tình cho các cô gái của họ trên đường đến Final Four . Và họ đã làm được điều đó. Đội Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng một mạch 3 set ( 25-19 , 25-21 , 25-16 ) trước đối thủ đến từ Nga . Cầu thủ ngôi sao của Eczacibasi Neslihan Demir đã có 1 trận đấu tuyệt vời , đặc biệt với 7 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp (ace)  và ghi tổng cộng 18 điểm để trở thành cầu thủ ghi điểm tốt nhất của trận đấu.
Các đội bóng Nga và Poland cùng với Halkbank hẹn gặp nhau tại Ankara( Istanbul-Turkey)

Trận đấu giữa 2 người khổng lồ BC Nga, Belogorie Belgorod vs Zenit Kazan đã được xác định là một trong 2 trận bán kết  tại giải BC Nam tranh cúp vô địch Champions League  2014 CEV DenizBank. Nhà tổ chức,đội chủ nhà của Final Four, Halkbank ANKARA sẽ gặp lại "người quen" của bảng F là JASTRZEBSKI Wegiel (Poland) trong trận bán kết còn lại . Hai trận đấu bán kết sẽ diễn ra tại thủ đô Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22/3, và trận chung kết và tranh hạng 3 sẽ diễn ra một ngày sau đó.
Đối với  JASTRZEBSKI Wegiel trong loạt Playoff 6, họ giành chiến thắng 3:0 tại sân nhà, còn trên sân đối phương  Wegiel cũng chỉ cho phép người hàng xóm của họ là Asseco Resovia Rzeszow giành chiến thắng 1 set trong trận derby Poland. Vào tối thứ ba những cầu thủ áo cam đã giành chiến thắng 3:1 ( 27-25 , 23-25 ​​, 26-24 , 26-24 ) làm thất vọng hàng ngàn khán giả nhà của Rzeszow. Các cầu thủ của JASTRZEBSKI Wegiel sẽ cố gắng để cải thiện vị trí thứ tư của họ vào năm 2011 tại Bolzano , Italy. Theo đội trưởng Aleh Akhrem của Resovia, " các set đấu đều kết thúc với tỉ số ít sao nhưng đơn giản là đối phương của chúng tôi đã chơi tốt hơn" ." Tại Rzeszow chúng tôi đã có 1 màn trình diễn xuất sắc và tôi hy vọng chúng tôi cũng sẽ có 1 màn trình diễn tương tự  như vậy tại vòng chung kết ở Ankara, " Michal Lasko , chủ công ghi điểm nhiều nhất cho Wegiel nói.
Còn vào tối thứ Tư, Zenit cũng đánh bại đội khách Elior Piacenza(Italia) với tỉ sô 3:0( 25-21 , 25-20 , 25-22 ), giống như tỉ số mà họ đã giành được trên đất Ý 1 tuần trước đó . Người khổng lồ Nga hoàn thành mục tiêu cho mùa giải thứ tư liên tiếp có mặt ở vòng chung kết của giải đấu danh giá  Châu Âu. Các cầu thủ được huấn luyện bởi Vladimir Alekno(HLV giành huy chương vàng BC nam Nga tại Olympic London 2012) sẽ cạnh tranh cho danh hiệu thứ ba của họ sau khi đã giành chiến thắng vào năm 2008 và 2012 ." Tôi khá hài lòng với cách chơi của đội và tôi rất biết ơn những người hâm mộ đã tới và cổ vũ cho chúng tôi đêm nay, "Alekno nói. Có hơn 4100 cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu St Petersburg. "Đây là một trận đấu khó khăn , nhưng mỗi khi tỷ số càng gần tiến về đích , chúng tôi càng  tập trung hơn và duy trì lợi thế để mang về chiến thắng "chủ công hàng đầu Maxim Mikhailov  bổ sung ." Và ngay từ ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho vòng chung kết."
Trong trận đấu khác giữa Nga - Ý loạt trận Playoff 6, Belogorie Belgorod cũng dễ dàng hạ Trento trên đường đến Ankara . Đội của Nga chỉ mất 74 phút để hạ DIATEC Trentino( Italia) với tỉ số 3:0 ( 25-15 , 25-20 , 25-22 ) ,để loại đội từng 3 lần vô địch Châu Âu và bốn lần vô địch thế giới cấp CLB. "Tôi đã cố gắng tất cả mọi thứ có thể để chống lại họ, nhưng để đối đầu với 1 đội bóng như họ, mọi thứ dường như không có tác dụng. Nếu chúng tôi có thể sử dụng những cầu thủ tốt nhất, có lẽ tỉ số có thể đã khác ", lời của HLV Trentino Roberto Serniotti . "Chúng tôi đã tận dụng sự vắng mặt của một số cầu thủ trụ cột của Trentino đang bị chấn thương , nhưng đôi khi bóng chuyền là như vậy . Belogorie đã không đạt được thành tích trong nhiều năm, do đó việc vào vòng chung kết này đối với chúng tôi là một mục tiêu rất quan trọng" chuyền 2 đội Belgorod, Dragan Travica nhận xét.
Hơi thất vọng khi đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài, Ý  không có đại diện nào tham dự giải đấu của cả nam và nữ.

 

                                                Phú Quốc từ Đan Mạch.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều