Giải vô địch bóng chuyền Việt Nam còn được gọi với tên thông dụng là Giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc là giải thi đấu bóng chuyền cao nhất trong hệ thống bóng chuyền Việt Nam. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức từ năm 2004. Tính đến mùa giải năm 2015 đã có 11 lần được tổ chức. Từ mùa bóng Giải vô địch bóng chuyền Việt Năm 2008, giải mang cơ chế chuyên nghiệp.
Cùng nhìn lại hành trình 11 năm của Giải Bóng chuyền VĐQG Việt Nam
Giải vô địch bóng chuyền Việt Nam còn được gọi với tên thông dụng là Giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc là giải thi đấu bóng chuyền cao nhất trong hệ thống bóng chuyền Việt Nam. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức từ năm 2004. Tính đến mùa giải năm 2015 đã có 11 lần được tổ chức. Từ mùa bóng Giải vô địch bóng chuyền Việt Năm 2008, giải mang cơ chế chuyên nghiệp.
Trong 11 lần tổ chức, Tràng An Ninh Bình và Thể Công là 2 đội bóng giàu thành tích nhất với 3 lần vô địch, Biên Phòng cũng nhanh tay có cho mình 2 chức vô địch vào các năm 2009 và 2011. Đức Long Gia Lai, Sanet Khánh Hòa, Bưu Điện Hà Nội cùng giành được 1 chức vô địch. Tuy nhiên thương hiệu Bưu Điện Hà Nội cho đến nay đã chính thức bị xóa xổ.
Ở nội dung của nữ, Thông Tin Liên Việt Postbank tỏ ra áp đảo với 8 chức vô địch vào các năm (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014), VTV Bình Điền Long An với 2 chức vô địch vào các năm (2009, 2011), PVD Thái Bình với một chức vô địch vào năm 2007. Cũng trong 11 giải đấu vừa qua, NHCT đã 7 lần lọt vào top 3, thế nhưng đội bóng này chưa một lần bước lên ngôi vị cao nhất.
Nội dung nam
Mùa giải |
Đội vô địch |
Đội Á quân |
Đội hạng ba |
Vô địch lượt đi (cúp Hùng Vương) |
Sannest Khánh Hòa |
Không có |
|||
Maseco Tp Hồ Chí Minh |
||||
Nội dung nữ
Mùa giải |
Đội vô địch |
Đội Á quân |
Đội hạng ba |
Vô địch lượt đi (cúp Hùng Vương) |
Không có |
||||