Tiêu đề của website

CON NHÀ NÒI

Có nhiều ví dụ ở bóng đá mà ”hổ phụ sinh hổ tử”, ví dụ cụ Thìn A có 3 anh em Thế Anh, Cao Cường, Cao Vinh; cụ Trương Tấn Bửu có Trương Tấn Nghĩa, Trương Tấn Kiệt; rồi Vũ Quang Minh có Vũ Minh Hiếu hay Trần Văn Vĩnh có Trần Tiến Anh…và câu hỏi là ở môn bóng chuyền có điều này hay không? Câu trả lời là có, chẳng những thế, khác với BĐ khi con cái các danh thủ thường xuyên đá bóng hay, còn bên BC, lại có chuyện nhiều người con của các danh thủ sau đó đã trở thành các HLV và đấy là thuộc tính rất đáng nể và đáng tự hào của môn BC vậy. Họ là những ai nào? Ở đây tôi chỉ nêu 4 nam và 4 nữ có danh hiệu đó.


Có nhiều ví dụ ở bóng đá mà ”hổ phụ sinh hổ tử”, ví dụ cụ Thìn A có 3 anh em Thế Anh, Cao Cường, Cao Vinh; cụ Trương Tấn Bửu có Trương Tấn Nghĩa, Trương Tấn Kiệt; rồi Vũ Quang Minh có Vũ Minh Hiếu hay Trần Văn Vĩnh có Trần Tiến Anh…và câu hỏi là ở môn bóng chuyền có điều này hay không? Câu trả lời là có, chẳng những thế, khác với BĐ khi con cái các danh thủ thường xuyên đá bóng hay, còn bên BC, lại có chuyện nhiều người con của các danh thủ sau đó đã trở thành các HLV và đấy là thuộc tính rất đáng nể và đáng tự hào của môn BC vậy. Họ là những ai nào? Ở đây tôi chỉ nêu 4 nam và 4 nữ có danh hiệu đó.

*Ông Nguyễn Thanh Thưởng, cựu tuyển thủ trong đội hình Việt Nam thắng 3-0 trước chủ nhà Indonesia tại GANEFO 1963, có 2 cô gái là Nguyễn Thu Hương và Nguyễn Tâm Anh. Cả hai đều xuất sắc, từ Bộ Tư lệnh thông tin cho đến ĐTQG, chị chủ công em chuyền hai và sau này, cả hai cô đều là HLV, Thu Hương làm ở Thông Tin LVPB và sau này chuyển về thể thao Hà Nội còn Tâm Anh hiện đang huấn luyện ở Thông tin LVP.

Cha con ông Nguyễn Thanh Thưởng - Thu Hương.

* Ông Bùi Huy Giang, cựu tuyển thủ, đồng đội của ông Thưởng trong trận thắng năm xưa, nguyên Phó đoàn Thể Công và là cha của danh thủ Bùi Huy Sơn, chủ công và chuyền hai ở Thể Công và ĐTQG, nhiều lần giành giải riêng ở giải quốc gia, hiện làm công tác huấn luyện tại Thông tin LVP, đây là con nhà nòi thứ thiệt, tuy chưa được phát huy hết khả năng trong công tác huấn luyện vì những lý do khác nhau.

Cha con ông Bùi Huy Giang - Bùi Huy Sơn

* Ông Nguyễn Đăng Khúc, cựu BĐHN và ĐTQG và bà Hoàng Kim Liên, cựu ĐTQG, có con trai là Nguyễn Tuấn Kiệt – chuyền hai xuất sắc của BĐHN và ĐTQG. Tuấn Kiệt thuộc túp chuyền hai hiếm có ở ta, lại có dấu hiệu “con hơn cha” ở sức mạnh so với bố và khả năng tấn công bước 2 xuất kì bất kí, điều mà đến nay trở nên thứ xa xỉ ở ta. Theo sự quan sát của tôi thì Tuấn Kiệt là gương mặt rất sáng nước trong bài toán tìm HLV nội cho tuyển nữ Việt Nam trong một tương lai không xa. Hiện anh đang đầu quân cho NHCT và huấn luyện đội trẻ của trung tâm này.

* Ông Lê Thanh Sơn, cựu Thể Công và ĐTQG, có bà vợ là cựu danh thủ Phạm Thị Rệt và cậu con trai là Lê Bình Giang, chủ công xuất sắc và từng khoác áo Dầu khí và Thể Công. Giang xem ra “mỏng cơm” hơn cha và mẹ, bù lại anh chàng có sức mạnh và thi đấu quyết liệt.

* Ông Nguyễn Mạnh Hùng tức Hùng “sếu”, cự ĐTQG, từng là HLV tuyển nữ và tuyển nam giành HCB SEA Games 21 (nữ) và SEA Games 23 - 28 (nam). Ông Hùng có 2 con trai là Duy Quang và Quốc Vinh, trong đó Duy Quang nguyên là chủ công của CLB Thể Công và ĐTQG.

* Bà Nguyễn Thị Hồng, dân Hải Phòng, cựu chủ công có cô con gái Lê Thanh Thúy, hiên là nữ chủ công ở NHCT, từng lên tuyển mấy lần và hiện tại vừa là chủ công lại vừa là phụ công (!).

* Bà Nguyễn Thị Nhâm (biệt danh Nhâm “đũa”) có cô gái Võ Thị Vân Anh, sinh năm 2001, trắng trẻo, xinh xắn song cháu đã cao 1m76 và hiện là cầu thủ trẻ ở tuyển trẻ QG, một cầu thủ trẻ rất triển vọng trong sơ đồ lớn của trung tâm NHCT và của BCVN nói chung.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều