Tiêu đề của website

Cơ hội nào cho bóng chuyền Việt Nam tại Vòng loại giải bóng chuyền Vô địch thế giới 2018 khu vực châu Á

Kết quả bốc thăm chia bảng mới đây của Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã đẩy đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B “tử thần” cùng các đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên. Có lẽ, Iran là đối thủ bị đánh giá thấp nhất trong cuộc đua giành 2 tấm vé đi tiếp đến vòng chung kết thế giới diễn ra vào năm sau tại Nhật Bản. Bảng A còn lại gồm các đội tuyển Trung Quốc, Kazakhstan, Australia, Đài Loan và đảo Fiji.


Năm ngoái, đội tuyển nam đã bị loại ở vòng đấu khu vực Đông Nam Á vì chỉ về đích thứ nhì (xếp dưới Thái Lan và xếp trên Myanmar), nên đội tuyển nữ trở thành đại diện duy nhất cho bóng chuyền Việt Nam bước vào vòng đấu loại để tìm vé đến với sân chơi danh giá này. Tuy nhiên, ngay cả cơ hội đi tiếp giờ đây cũng được đánh giá là vô cùng khó khăn cho các “chân dài” bóng chuyền, nhất là khi mỗi bảng đấu chỉ lấy 2 đội nhất và nhì đến Nhật Bản.

Có đến 3 “ngọn núi” để các tuyển thủ Việt Nam vượt qua, là Hàn Quốc, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Trên thực tế, họ đều có trình độ trội hơn so với đội tuyển Việt Nam. Thế cho nên, điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ trông đợi chính là màn thể hiện của các cô gái Việt Nam trong cuộc đua không cân sức sẽ diễn ra vào tháng 9.

Nhiều khả năng, nếu thành tích của đội tuyển nữ tại SEA Games 29 ổn thỏa, tức là duy trì được hạng nhì khu vực, chuyên gia người Nhật Bản, ông Hidehiro Irisawa sẽ tiếp tục dẫn dắt và đến khi đó hy vọng lối chơi của đội tuyển sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là thời điểm đầu của cuộc chuyển giao thế hệ ở đội tuyển nữ, nhất là khi nhiều gương mặt kỳ cựu như Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Phạm Kim Huệ và thậm chí là thủ quân Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng đã đánh tiếng chia tay để tập trung sức lực cho CLB ở giải VĐQG sau nhiều năm cống hiến.

Đội tuyển nữ trẻ trung sẽ dự vòng loại giải VĐTG vào tháng 9. 

Có khá nhiều giải đấu để những gương mặt trẻ như Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Dương Thị Hên, Đinh Thị Thúy, Đoàn Xuân… rèn luyện chuyên môn và bản lĩnh cho cuộc chiến đầy cam go ở vòng loại giải Vô địch thế giới. Nhưng, chính những người làm bóng chuyền cũng không đặt kỳ vọng quá lớn vào đội tuyển khá trẻ trung này. Điều mà người ta trông đợi chính là cách thể hiện khát vọng và sự vươn lên của họ qua từng giải đấu, vì tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam kể từ giờ đã gần như nằm trong tay của các tay đập trẻ.


Tác giả:LÊ QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều