Tiêu đề của website

CLB Bangkok Glass chia tay HLV Aphisak

HLV Kittipong với tên gọi quen thuộc với khán giả Việt Nam là Aphisak mới đây đã chính thức kết thúc hợp đồng với CLB Bangkok Glass sau một mùa giải không thành công như ý muốn.


Mối lương duyên của CLB Bangkok Glass và HLV Aphisak chính thức kết thúc.

Sau khi kết thúc hợp đồng với VTV Bình Điền Long An vào cuối tháng 12-2013, HLV Aphisak đã trở về Thái Lan đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của CLB Bangkok Glass. Trong thời gian nắm đội bóng này, HLV Aphisak đã có công rất lớn khi đưa rất nhiều VĐV của VTV Bình Điền Long An là Ngọc Hoa, Kim Liên, Thanh Thúy… qua Thái Lan thi đấu để gia tăng thu nhập cũng như cải thiện được trình độ.

Với cương vị thuyền trưởng của Bangkok Glass, ông giúp đội bóng này giành 2 chức vô địch Thailand League liên tiếp vào các năm 2014/2015, 2015/2016. Giành chức vô địch Giải bóng chuyền CLB nữ châu Á 2015, hạng 3 Giải bóng chuyền CLB nữ châu Á 2016, bản thân HLV Aphisak cũng từng giành được danh hiệu HLV bóng chuyền xuất sắc nhất Thái Lan năm 2015… Tuy nhiên, mùa giải 2017 đã không thực sự thành công với Bangkok Glass khi đội bóng này để mất cả hai chức vô địch Thailand League và Super League vào tay của CLB Chonburi. Chính vì vậy, đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của HLV Aphisak cùng CLB Bangkok Glass.

Nói về cuộc chia tay này, ông phó chủ tịch phụ trách CLB Bangkok Glass cho biết: “Dù không giữ được chức vô địch nhưng Bangkok Glass cũng giành được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, phía ban lãnh đạo đội bóng nhận ra rằng cần phải có sự thay đổi cả về nhân sự cũng như mô hình quản lý đội bóng nếu bạn muốn hướng tới một thành công cao hơn không chỉ ở trong nước mà cả ở châu lục và thế giới. Chính vì lẽ đó, Bangkok Glass đã quyết định chia tay HLV Kittipong để tuyển dụng một HLV trưởng mới, phù hợp hơn cho đội bóng ở thời điểm hiện tại.”


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều