Tiêu đề của website

Chuyện về “triệu phú” làng bóng chuyền Việt

Vừa mới đây, Ngọc Hoa đã trở thành cầu thủ bóng chuyền Việt đầu tiên vô địch cấp độ châu lục tại giải CLB nữ châu Á trong màu áo của đội bóng Thái Bangkok Glass.


Vừa mới đây, Ngọc Hoa đã trở thành cầu thủ bóng chuyền Việt đầu tiên vô địch cấp độ châu lục tại giải CLB nữ châu Á trong màu áo của đội bóng Thái Bangkok Glass. Hiện tại với mức thu nhập ở CLB khoảng 30 triệu đồng/tháng, Ngọc Hoa đang là cầu thủ nữ có thu nhập cao nhất làng bóng chuyền Việt. Thế nhưng so với đồng nghiệp cùng đẳng cấp ở Thái Lan, Hoa mới chỉ bằng 1/5.

16 năm chung thủy với đội bóng quê nhà

Trong 16 năm kể từ khi bén duyên thảm đấu, phụ công 28 tuổi này đã gắn bó trọn vẹn với CLB quê nhà Bình Điền Long An. Tại đây, lãnh đạo luôn thống nhất quan điểm đào tạo cầu thủ ra chỉ để phục vụ đội nhà. Còn bản thân Hoa cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đầu quân cho một đội khác để tìm kiếm các cơ hội mới, cả về thu nhập.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa và mối tình 16 năm với đội bóng quê hương.

Chị từng từ chối cả một suất học bổng trị giá 40.000 USD/năm sang Mỹ để vừa học văn hóa, vừa tập luyện thi đấu kèm theo khoản đãi ngộ xứng đáng hồi 2007. Nhiều đội bóng sẵn sàng đền bù Bình Điền Long An mức vượt khung, cùng khoản lót tay tiền tỷ để sở hữu tuyển thủ số 1 Việt Nam. Thực tế, ngay cả việc đấu thuê tại Thái Lan với Hoa cũng chỉ mang tính “tranh thủ”, do chính Bình Điền Long An trực tiếp đứng ra kết nối giúp cô có thêm thu nhập.

“Triệu phú” làng bóng chuyền Việt

Mối duyên của Ngọc Hoa với  CLB Bình Điền Long An là một trường hợp hiếm hoi trong môi trường chuyên nghiệp nửa vời, đầy nhốn nháo của môn bóng chuyền. Trong hàng loạt yếu tố, phải kể đến việc đội bóng luôn trân trọng, tạo điều kiện tối đa cho Hoa phát huy cao nhất tài năng của mình. Cách đây cả chục năm, Hoa đã nhận được mức lương, thưởng thuộc loại cao nhất làng bóng chuyền, khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tính thêm cả trợ cấp, mừng công và thưởng ở ĐTQG, thu nhập của chị trung bình mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa - VĐV có kỹ thuật toàn diện nhất của BCVN.

30 triệu đồng rõ ràng là một mức thu nhập đáng mơ ước với một cầu thủ có gốc nhà nông như Hoa. Và quan trọng hơn, Hoa đã có một khoản tích lũy đáng kể nhờ lối sống lành mạnh, giản dị của mình. 2 mùa sang Thái đấu thuê cũng mang lại cho chị một khoản thu nhập lớn, nếu như thi đấu tại Ayutthaya ATCC mới chỉ là thử nghiệm với mức thu nhập tương đối thì góp mặt tại Bangkok Glass lương của Hoa đã ở mức 4.000 USD/tháng, chưa kể thưởng.

Mới bằng 1/5 đồng nghiệp Thái

Số người có tiền tỷ như Ngọc Hoa ở làng bóng chuyền nữ Việt Nam ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, và cao như Hoa có thể coi như một ngoại lệ. Tuy nhiên, thu nhập của tuyển thủ Việt duy nhất vô địch ở giải VĐQG 2 nước này chỉ bằng một phần các đồng nghiệp Thái Lan cùng đẳng cấp.

Thu nhập của Ngọc Hoa là chưa thấm với các đồng nghiệp Thái.

Một số tuyển thủ Thái, đồng đội của Hoa ở CLB Bangkok Glass như Pleumjit, Wilavan có thu nhập từ 5.000-6.000 USD/tháng (100 đến 120 triệu đồng). Đây mới là nguồn “cứng” từ CLB chưa tính các khoản ở Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) hay xuất ngoại đấu thuê. LĐ bóng chuyền Thái Lan luôn thưởng rất lớn cho các thành tích xuất sắc của ĐTQG. Đơn cử với chức vô địch giải châu Á ngay từ 2008, mỗi tuyển thủ Thái đã nhận được tới 15.000USD. So với Pleumjit, đội trưởng của CLB Bangkok Glass, thu nhập đã ở mức vượt trội ở bóng chuyền Việt Nam của Ngọc Hoa chỉ bằng khoảng 1/5. Và như chính lời của hảo thủ Thái Lan từng khoác áo CLB Thái Bình hồi 2007 này “nếu tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp trên đất Thái, Ngọc Hoa sẽ là  triệu phú USD”.

13 năm và 200 trận ở ĐTQG

Đến nay, phụ công cao 1m83 đất Long An đã có 13 năm liên tục khoác áo ĐTQG, bắt đầu từ khi còn là tài năng trẻ 16 tuổi được đặc cách lên Tuyển dự tranh SEA Games 22. Thật khó tin, trong hành trình 13 năm đằng đẵng ấy, Ngọc Hoa chưa từng vắng mặt bất cứ giải đấu lớn nhỏ nào ở ĐTQG. Thậm chí, trong đó, Hoa còn thi đấu chính thức từ đầu đến cuối, trong vai trò của một trụ cột lên tới trên 95% số trận, họa hoàn lắm mới chịu vắng mặt ở một vài trận không quan trọng.

Qua  13 năm liền chinh chiến qua mọi giải đấu, phụ công sinh năm 1987 đã nhanh chóng qua mặt các tên tuổi lẫy lừng như Hà Thu Dậu khi trước hay Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến mới đây để trở thành người có số lần khoác áo ĐTQG nhiều lần nhất. Theo thống kê chưa thật đầy đủ, sau SEA Gammes 28, Hoa đã vượt qua cột mốc 200 trận, nhiều hơn cả mấy chục trận so với nhóm đứng sau, đều đã giã từ ĐTQG. Gắn bó với ĐTQG 2 năm nữa, Hoa sẽ nâng thêm kỷ lục của mình tối thiểu 30 trận nữa. Ở làng bóng chuyền ĐNÁ, có lẽ chỉ có hai cựu binh người Thái Pleumjit và Wilavan ngang ngửa với đội trưởng ĐTVN. Và chắc chắn, họ cũng bó tay trước Hoa nếu như ĐTQG Thái Lan không có vài giải đấu nhiều hơn Việt Nam.

Đáng nể hơn, ở giải đấu nào, cụ thể hơn là trận nào, Ngọc Hoa cũng chơi vượt trội so với các đồng đội, hay chí ít cũng thuộc nhóm hay nhất của ĐTQG, xét trên mọi chỉ số chuyên môn, khả năng phối hợp, lẫn sức lan tỏa tới tinh thần và lối chơi của cả đội. Riêng các pha lập công trực tiếp, Hoa đã đạt tới một hiệu suất cao và ổn định, với mức trung bình trên 20 điểm mỗi trận. Cần phải đặt vào trình độ hạn chế của ĐTVN, luôn phải tranh tài với các đối thủ mạnh hơn trong tình thế gồng mình, gắng sức mới thấy hết được sự nỗ lực phi thường của Ngọc Hoa.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều