Tiêu đề của website

Chuyên gia Shuto Koichi trở thành giảng viên của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á

Tốc độ, tính kỷ luật, ý chí thi đấu và tình đồng đội, đó là những điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của bóng chuyền Nhật Bản. Từ cấp CLB cho đến ĐTQG, bóng chuyền Nhật Bản đều thể hiện được phẩm chất dặc trưng và đó là điều mà chuyên gia Shuto Koichi để lại cho đội tuyển U19 nữ Việt Nam, những cô gái mạnh mẽ đánh bại Hàn Quốc để lọt vào top 4 giải U19 nữ châu Á 2016.


Nhớ về ông Shuto Koichi là nhớ về tính kỷ luật và nghiêm khắc trong mỗi buổi tập, vị chuyên gia người Nhật Bản luôn đặt ra một yêu cầu bắt buộc đó chính là các VĐV phải có sự kết nối, hãy động viên nhau, hãy hò hét để tăng thêm sự hưng phấn, điều này luôn mang lại cho buổi tập sự hào hứng và những âm thanh sôi động thường chỉ thấy ở những VĐV Nhật Bản.

Ông Shuto Koichi giảng dạy và cấp bằng cho các HLV của Kazakhstan.

“Khi làm việc với đội tuyển trẻ Việt Nam, tôi đề cao tính kỷ luật và tính đồng đội trong lối chơi, khi đồng đội chuyền cho bạn một đường chuyền đẹp bạn không chỉ nói cảm ơn mà bạn phải thể hiện nó bằng hành động. Một VĐV giỏi không chỉ có sử dụng cơ bắp, mà quan trọng hơn nó còn nằm ở cái đầu. Tôi muốn dạy VĐV Việt Nam cách tư duy.” HLV Shuto Koichi nhấn mạnh.

Khác với người đồng nghiệp Hidehiro Irisawa, ông Shuto Koichi không khéo léo trong giao tiếp, ông cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc, thậm chí ở ngoài sân tập vị chuyên gia này còn rất tình cảm với các học trò. Ông Shuto luôn yêu cầu các VĐV phải có sự tập trung cao độ trong sân tập và rất nghiêm khắc đối với những VĐV vi phạm kỷ luật cả trong sinh hoạt lẫn trong tập luyện bên cạnh sự chỉ dạy những kỹ thuật cơ bản cùng các phương pháp sửa lỗi sai rất tỉ mỉ.

Chia tay đội tuyển trẻ Việt Nam, ông Shuto Koichi chuyển tới dẫn dắt đội bóng chuyền nữ Hải Dương. Dù đây là một đội bóng khá yếu, chế độ đãi ngộ thấp, thậm chí nhiều người nói rằng “Có bột chưa chắc gột nên hồ”, ấy vậy chỉ qua vài tháng làm việc dưới bàn tay của thầy Shuto Koichi, lối chơi của Rudico Hải Dương phải nói rằng đã có sự “thoát xác” so với trước từ chuyền hai đến tấn công đặc biệt ở khâu chuyền một và phòng thủ.

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, nhiều bất đồng xảy ra trong chuyên môn, phiên dịch… nên ông Shuto Koichi đã quyết định chia tay bóng chuyền nữ Hải Dương để quay trở về Nhật Bản làm việc. Hiện tại ông Shuto đang là giảng viên của Liên đoàn bóng chuyền châu Á được cử đến các nước giảng dạy, giới thiệu các kỹ thuật mới theo chương trình cấp bằng HLV quốc tế cấp I của Liên đoàn bóng chuyền thế giới.

Được biết, ông Shuto Koichi mới hoàn thành khóa giảng dạy và đào tạo HLV bóng chuyền tại Kazakhstan. Ông cũng chia sẻ, đã đưa nhiều kỹ thuật hiện đại và phương pháp thống kê vào giới thiệu cho các HLV nước bạn. Chia sẻ về dự định quay trở lại làm việc tại Việt Nam, ông Shuto Koichi cho biết: “Tôi luôn yêu mến Việt Nam, yêu mến các VĐV và con người Việt Nam. Nếu được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mời quay trở lại đồng hành cùng đội tuyển trẻ. Tôi sẽ rất vui và luôn luôn sẵn sàng.”


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều