Tiêu đề của website

Chia bảng các giải bóng chuyền châu Á 2019: U23 dễ thở, đội tuyển nữ rơi vào bảng tử thần

Sau năm 2018 thử nghiệm với thể thức thi đấu mới, Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã quyết định quay trở lại thể thức thi đấu như những năm trước đây tức là chia đều hạt giống về các bảng. Chiều nay tại Thái Lan, AVC đã tiến hành bốc thăm chia bảng, và một điều không may cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi chúng ta rơi vào bảng đấu tử thần cùng Trung Quốc, Indonesia và Sri Lanka, trong đó chỉ có 2 suất được bước vào vòng đấu tứ kết. Với đội tuyển U23, có vẻ như với việc không tham dự của Hàn Quốc và Nhật Bản, đội tuyển của chúng ta sẽ có thành tích khả quan, khi những đối thủ trực tiếp ở giải đấu này chính là Thái Lan và Trung Quốc.


Thanh Thúy và các đồng đội sẽ có một năm vô cùng khó khăn.

Chia bảng giải bóng chuyền vô địch nữ châu Á, Việt Nam được xếp làm hạt giống số 5 nhưng lại cùng bảng với Trung Quốc và Indonesia.

Cúp bóng chuyền các CLB nam châu Á, TP. Hồ Chí Minh được hưởng lợi từ Sanest Khánh Hòa với hạt giống 4 tại giải, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi chung bảng với Nhật Bản và Iraq.

VTV Bình Điền Long An tiếp tục là đại diện của Việt Nam tại Cúp bóng chuyền các CLB nữ châu Á khi xếp là hạt giống số 7. Vé vào tứ kết là khả quan với thày trò HLV Nguyễn Quốc Vũ khi Sri Lanka và Turkmenistan được đánh giá không cao. Tuy nhiên sẽ là rất khó khăn khi phải đối đầu với Thái Lan, Triều Tiên và Nhật Bản.

Nhìn vào lực lượng tham dự giải và cả về lực lượng của đội tuyển U23 nữ Việt Nam. Có thể đánh giá đây khả năng sẽ là sân chơi mà bóng chuyền Việt Nam có thành tích tốt nhất, trong đó nếu nỗ lực và chơi đúng khả năng thì chúng ta vẫn duy trì được thành tích như 2 năm trước Thanh Thúy và các đồng đội đã làm được.


Tác giả:HUY QUANGNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều