Tiêu đề của website

"Cháy vé" xem Giải Bóng chuyền CLB trẻ toàn quốc 2015

Nhà thi đấu Hòa Bình luôn trong tình trạng quá tải từ ngày khai mạc Giải Bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2015. Đây thục sự là điều hiếm thấy tại một giải đấu dành cho cấp độ trẻ.


Nhà thi đấu Hòa Bình luôn trong tình trạng quá tải từ ngày khai mạc Giải Bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2015. Đây thục sự là điều hiếm thấy tại một giải đấu dành cho cấp độ trẻ.

Những khán giả may mắn có trong tay tấm vé xem trận chung kết.

Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó kiểm soát trong 2 ngày cuối cùng của giải đấu. Trong khi sức chứa của NTĐ Hòa Bình chỉ vào khoảng 500 chỗ ngồi, BTC cũng phải tăng cường thêm ghế nhựa để lượng khán giả trong NTĐ lên khoảng 700 người, nhưng nhu cầu thực tế của khán giả địa phương là lớn hơn rất nhều. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng dài khán giả đứng xếp hàng để chờ mua vé vào xem trận chung kết. Đến gần sát giờ đấu thì tình trạng lộn xộn, chén lấn bắt đầu diễn ra với tần suất ngày một nhiều hơn.

Tình trạng chen lấn, sô đẩy xuất hiện ngày một nhiều khi lượng vé cung không đủ cầu.

Theo đó, giá của BTC niêm yết ở vòng bảng là 30 nghìn đồng, đến vòng bán kết và chung kết giá vé là 50 nghìn đồng, nhưng “chợ đen” được bán với giá gấp 10 lần, tương đương ở mức 300 – 500 nghìn đồng/vé. Dù sẵn sàng chi với số tiền trên để được tận mắt chứng kiến các cầu thủ trẻ thi đấu, thế nhưng số lượng cung ở đây là không đủ.

Để tránh tình trạng hỗ loạn, vé giả, BTC đã huy động các lực lượng an ninh và giám sát tại các địa điểm bán vé bên ngoài Nhà thi đấu để hạn chế đến mức tối đa những việc đáng tiếc có thể xảy ra.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều