Tiêu đề của website

Chân dài bóng chuyền không lên facebook để tập trung cho thi đấu

Trong thời điểm đang diễn ra Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 tại Vĩnh Phúc dù thi đấu rất nỗ lực nhưng các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam ngoài những lời động viên, cổ vũ, khích lệ thì bỗng nhiên vấp phải một số bình luận ác ý và chỉ trích không đáng có.


Trong thời điểm đang diễn ra Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 tại Vĩnh Phúc dù thi đấu rất nỗ lực nhưng các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam ngoài những lời động viên, cổ vũ, khích lệ thì bỗng nhiên vấp phải một số bình luận ác ý và chỉ trích không đáng có.

Chân dài bóng chuyền Việt Nam bảo nhau không lên Facebook. Ảnh AD Khánh

Đáng chú ý rất nhiều trong số những bình luận này xuất phát từ những là CĐV là những học sinh cấp 2, cấp 3 hoặc đó là những người không có chuyên môn nhưng thích làm chuyên gia, HLV đi “chém gió”. Thậm chí, mỗi khi đội tuyển nữ Việt Nam để thua lại xuất hiện cả những lời lẽ khó nghe, vô văn hóa xuất hiện khiến không ít người cảm thấy bức xúc.

Để tránh phải bận tâm suy nghĩ về những bình luận phản cảm, các VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam đã chủ động không lên facebook hoặc có lên thì chỉ lướt qua để xem các tin nhắn của người thân. “Thực sự chúng tôi đã cống hiến hết mình, chị em ra sân ai cũng cố gắng chiến thắng vì danh dự và màu cờ sắc áo. Khi đọc được những bình luận ác ý thực sự chúng tôi đã rất buồn nên chị em bảo nhau muốn không đập vào mắt những bình luận phản cảm thì tốt nhất không nên lên facebook.” Phụ công Phạm Thị Kim Huệ chia sẻ.

Riêng với đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa, thì cho biết bản thân cô dùng hai SĐT nhưng từ lâu không thích sử dụng smart phone nên cũng rất ít khi lên facebook. Thi thoảng cô vào bằng máy tính đọc báo, xem video về bóng chuyền. Tuy nhiên bản thân Ngọc Hoa và các thành viên khác của đội tuyển cũng mong muốn khán giả yêu thương theo chiều hướng tích cực để các VĐV yêu nghề và có thể tiếp tục cống hiến.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều