Tiêu đề của website

VTV cup 2014: Vắng bóng hoa khôi.

Mùa VTV cup lần này và có thể những mùa VTV cup sau nữa, sẽ thiếu vắng hình bóng của một hoa khôi, một biểu tượng đã đi vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ khán giả hâm mộ bóng chuyền, không ai khác chính là phụ công Phạm Thị Kim Huệ.


Mùa VTV cup lần này và có thể những mùa VTV cup sau nữa, sẽ thiếu vắng hình bóng của một hoa khôi, một biểu tượng đã đi vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ khán giả hâm mộ bóng chuyền, không ai khác chính là phụ công Phạm Thị Kim Huệ.

Hãy cùng Volleyball.vn điểm lại những hình ảnh đáng nhớ về phụ công xinh đẹp và tài năng này.

Ngược trở lại 20 năm trước, khi ấy cô nữ sinh Phạm Thị Kim Huệ mới học lớp 6 Trường An Dương (Tây Hồ) mà đã cao 1,68 m. Bóng chuyền đến với cuộc đời Kim Huệ, hay nói đúng hơn là Kim Huệ đến với nghiệp bóng chuyền là cái duyên rất tình cờ.

Chỉ sau 4 năm, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Dông khi mới 16 tuổi, phụ công này đã tạo nên một bước đột phá ngoạn mục để giành một suất chính thức tại cả CLB lẫn ĐTQG. Đến SEA Games 2003 trên sân nhà, Kim Huệ đã chính thức được khẳng định với tư cách là mũi đánh nhanh hay nhất Đông Nam Á, đặc biệt với cú đập một chân ở vị trí số 2 đủ hạ gục mọi dàn chắn.

Trong suốt một thời gian dài Kim Huệ là người đội trưởng không thể thay thế ở đội tuyển quốc gia cũng như Bộ tư lệnh Thông Tin.

Cùng với Đặng Hồng, Trần Hiền, Bùi Huệ, Diệu Châu, Phạm Yến, Ngọc Hoa... đã trở thành một biểu tượng khó quên với rất nhiều khán giả hâm mộ.

Nhưng cuộc đời vốn không bằng phẳng, nhất là với những người con gái đẹp lại bước chân vào nghiệp thể thao. Kim Huệ từng gặp những chấn thương rất nặng như giai đoạn năm 2007 khiến cô phải nghỉ thi đấu gần 2 năm và tưởng như phải nói lời chia tay với bóng chuyền.

Mùa giải VĐQG 2009, Kim Huệ trở lại với ngôi vị á quân cùng nữ Bộ Tư lệnh Thông tin. Dù không có được phong độ cao như những mùa bóng trước đó, nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá cao ở kinh nghiệm cũng như lối đánh linh hoạt, thông minh của Kim Huệ.

Đặc biệt, phẩm chất ngôi sao nơi Kim Huệ thể hiện rõ nhất vào 2012 khi cựu đội trưởng ĐTQG chia tay Bộ Tư lệnh thông tin sau 16 năm gắn bó. Nếu ở lại, Huệ vẫn có thể đứng trên đỉnh cao thêm một vài năm, đoạt thêm những danh hiệu nữa, rồi chuyển sang nghiệp HLV. Tuy nhiên, Huệ đã quyết định dừng lại, mà theo chị là đúng lúc, để chuyển hẳn sang một hướng mới trong sự nghiệp và cuộc đời.

Năm 2013, dù liên tiếp bị HLV Phạm Văn Long "ém hàng", từ việc gọi lên tuyển nhưng không được tập luyện, đến việc không bố trí thi đấu. Nhưng bản lĩnh của một ngôi sao luôn giúp Kim Huệ tỏa sáng đúng lúc. Đặc biệt tại trận bán kết VTV cup 2013 khi tuyển Việt Nam gần như vỡ trận khi gặp đối thủ Sơn Đông.

SEA Games 27, đây được coi là SEA Games cuối cùng của rất nhiều tuyển thủ trong đó có Kim Huệ. Nhưng ở trận chung kết bỏ qua sự khẩn cầu của khán giả, Kim Huệ vẫn không được ra sân. SEA Games cuối cùng, SEA Games lần thứ 6, mang theo rất nhiều nỗi buồn của thủ quân một thời Phạm Thị Kim Huệ.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã ở tuổi 32, nhưng không thể phủ nhận phong độ cũng như tài năng của Kim Huệ vẫn còn hơn rất nhiều VĐV trẻ, việc không có Kim Huệ trong danh sách tập trung ĐTQG khiến không ít khán giả sẽ cảm thấy buồn lòng. Nhưng hơn bao giờ hết, bóng chuyền Việt Nam cũng cần phải có sự tươi mới và thay đổi để có sự chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Nhưng chắc chắn một điều, rất nhiều khán giả sẽ vẫn nhớ về một phụ công xinh đẹp, đầy đầy tài năng và luôn quyết liệt trên sàn đấu.

***

HLV Nguyễn Thu Hương cựu HLV đội bóng Thông Tin, hiện đang dẫn dắt CLB nữ Hà Nội chia sẻ: "Huệ là đứa tốt tính, thắng thắn và có bản lĩnh. Nó rất có chính kiến, tốt xấu rõ ràng, thấy chuyện bất bình nó sẵn sàng nói thẳng, đòi quyền lợi cho người khác, chính vì vậy mà nhiều người không ưa nó."

Chuyền hai Đặng Thị Hồng: "Huệ rất tốt tính lắm, được rất nhiều người quý mến, nhưng tính Huệ sống thẳng quá chính vì vậy mà cũng có nhiều người quý, nhưng lại có nhiều người không thích."

Đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam Ngọc Hoa:" Hoa rất phục chị Huệ, hơn 30 tuổi mà chuyên môn vẫn rất tốt, hiếm có người được như chị ấy. Ở trong mọi hoàn cảnh, chị ấy đều cố gắng và nỗ lực".

 

QUANG VINH - Ảnh sưu tầm.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Phạm Thị Kim Huệ

Phạm Thị Kim Huệ

Ngày sinh: 03/08/1982
Quê quán: Hà Nội
CLB: Ngân hàng Công thương
Vị trí: Phụ công
Số áo: 5
Tiêu điểm
Xem nhiều