Tiêu đề của website

Truyền thông Thái Lan ca ngợi chiến thắng của Ngọc Hoa và CLB Bangkok Glass

Đồng loạt các trang tin của Thái Lan ngày hôm nay đã có những bài viết ca ngợi về thành công của Bangkok Glass cũng như cá nhân Ngọc Hoa tại Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015.


Đồng loạt các trang tin của Thái Lan ngày hôm nay đã có những bài viết ca ngợi về thành công của Bangkok Glass cũng như cá nhân Ngọc Hoa tại Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015.

Trang SMMSPORT đã có một bài phân tích sâu về lịch sử giải đấu và các đại diện của Thái Lan tham dự sân chơi này. Theo đó, giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 1999 tại Thái Lan và đại diện của nước chủ nhà khi đó là Aero Thai, thực chất là đội tuyển Thái đã giành được vị trí thứ 2 chung cuộc sau LG Caltex của Hàn Quốc. Trong 3 năm từ 2009-2011, ĐTQG Thái Lan lấy tên là Federbrau và Chang đã giành được liên tiếp 3 HCV. Nhưng kể từ năm 2013, khi các doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều tiền của vào việc xây dựng các CLB chuyên nghiệp, cùng với việc tạo điều kiện cho các trụ cột của ĐTQG Thái Lan đánh thuê tại châu Âu, lúc này Liên đoàn BC Thái Lan quyết định cử các đại diện là các CLB tham dự giải đấu theo đúng với tên gọi của nó.

Ngọc Hoa với giấc ngủ ngon sau khi kết thúc Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á.

Sau 2 mùa giải không thành công với các đại diện là Idea Khon Kaen và Nakhon Ratchasima thì ở mùa giải 2015, Bangkok Glass – CLB chuyên nghiệp thực sự với Pleumjit, Wilavan, Pornpun và đặc biệt một ngoại binh đến từ Việt Nam là Ngọc Hoa đã xuất sắc đánh bại Chiết Giang và Hisamitsu Spring để giành được chức vô địch.

Thành công của CLB Bangkok Glass đã được người Thái công nhận một phần nhờ yếu tố từ phía khán giả. Họ miêu tả rằng, đại diện của Thái Lan đối đầu với Nhật Bản trong trận chung kết như là một trận đấu diễn ra ngay trên chính sân nhà. Trên khắp các khán đài, khán giả Việt Nam đều hô vang “Ngọc Hoa”, “Thái Lan”, rồi “pleumjit”… Không ít các mỹ từ mà báo chí Thái đã dành tặng cho Ngọc Hoa: “Cô gái tuyệt vời với một kỹ thuật hoàn hảo đặc biệt là khả năng chắn bóng, cô ấy là một người có đạo đức, giàu nghị lực, giải thưởng phụ công xuất sắc nhất là một phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực của cô ấy. Chúng tôi mong chờ Ngọc Hoa tiếp tục khoác Bangkok Glass ở trong mùa giải mới.” Trang tin Pantip chia sẻ.

Với màn thể hiện vô cùng ấn tượng tại Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015, tên tuổi của Ngọc Hoa giờ đây không chỉ được các khán giả tại Việt Nam biết tới mà thương hiệu của cô gái người Long An đã bay xa cả Thái Lan và rất nhiều nước khác tại châu lục.

Giây phút Ngọc Hoa được vinh danh với giải thưởng phụ công xuất sắc nhất giải đấu:

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều