Tiêu đề của website

Phụ công Ngọc Hoa lập kỷ lục bóng chuyền Việt Nam

Trong tất cả giải bóng chuyền ở Việt Nam, chưa có VĐV dự tranh đủ 12 lần VTV Cup trong 12 năm liên tục như Ngọc Hoa.


Trong tất cả giải bóng chuyền ở Việt Nam, chưa có VĐV dự tranh đủ 12 lần VTV Cup trong 12 năm liên tục như Ngọc Hoa.

Dự giải quốc tế nữ VTV Cup 2015 khởi tranh từ 25/7 tới tại Bạc Liêu, đội trưởng tuyển quốc gia Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục nối dài kỷ lục khi dự đủ cả 12 lần của giải đấu thường niên sáng giá này.

Ngọc Hoa tham dự đủ 12 lần VTV Cup. Ảnh Quang Thắng 

Ngay từ năm 2003 khi mới 16 tuổi, gương mặt đất Long An giành suất đánh chính ở tuyển quốc gia. Cô cùng đàn chị Phạm Kim Huệ tạo thành cặp phụ công lợi hại, giúp Việt Nam giành tấm HC bạc SEA Games trên sân nhà. Cũng kể từ đó, nhờ tài năng vượt trội, niềm đam mê và sự bền bỉ phi thường, Ngọc Hoa tham dự đầy đủ mọi giải đấu trong nước và quốc tế của tuyển Việt Nam, trong đó có 7 kỳ SEA Games, 11 mùa giải VTV Cup mà tới đây sẽ là 12. Trong tất cả giải bóng chuyền ở Việt Nam, chưa từng có trường hợp một VĐV dự tranh đủ 12 lần trong 12 năm liên tục như Ngọc Hoa.

Ở 11 giải trước đó, Ngọc Hoa đều đóng vai trụ cột của đội, luôn nằm trong số những người chơi hay nhất, bên cạnh các hảo thủ quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Kazakhstan, Mỹ… Kể từ năm 2009, cũng là thời điểm được giao phó chiếc băng đội trưởng, Hoa trở thành ngôi sao số một, chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần, mang tới sự khác biệt trong thời điểm quyết định. Cả 4 chức vô địch của Việt Nam tại VTV Cup đều có dấu ấn của cô. Sự xuất sắc của phụ công sinh năm 1987 còn được thể hiện ở 14 danh hiệu cá nhân các loại mà cô nhận được qua các giải. Riêng năm 2009 mà Ngọc Hoa tỏa sáng rực rỡ đưa đội nhà bước lên bục cao nhất với 7 trận thắng tuyệt đối, cô đoạt liền ba danh hiệu cá nhân là VĐV xuất sắc toàn diện, tấn công xuất sắc, chắn bóng xuất sắc, phát bóng xuất sắc.

Tại giải năm nay, Ngọc Hoa sẽ tiếp tục làm đầu tàu dẫn dắt một đội hình đang trẻ hóa mạnh mẽ trong mục tiêu bảo vệ ngôi đầu được dự báo rất khó khăn, trước  5 vị đối thủ  quốc tế đến từ Philippines, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Liêu Ninh và ĐH Nam Kinh (Trung Quốc). Trong số này, có lẽ chỉ Philippines thuộc diện “cửa dưới” còn lại rất sừng sỏ, đều có trình độ ngang hay vượt tuyển Việt Nam. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn 4 đội vào tranh bán kết. Có lẽ mục tiêu lọt vào bán kết với Ngọc Hoa cùng các đồng đội sẽ không mấy khó khăn, song để có mặt ở chung kết rồi đăng quang sẽ là thử thách rất lớn.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều