Tiêu đề của website

Phỏng vấn Nguyễn Hữu hà trước giờ lên đường tham dự cúp bóng chuyền các CLB nam châu Á 2014: "Tôi tin dù thi đấu ở đâu thì khán giả Việt Nam sẽ luôn hướng về Hữu Hà và các đồng đội."

1h sáng ngày 06/04 ĐLGL sẽ lên đường tham dự giải bóng chuyền các CLB nam châu Á. Tạp chí bóng chuyền Volleyball đã có cuộc phỏng vấn đọc quyền với đội trưởng tuyển bóng chuyền nam Quốc gia Việt Nam Nguyễn Hữu Hà xung quanh giải đấu hấp dẫn này.


1h sáng ngày 06/04 ĐLGL sẽ lên đường tham dự giải bóng chuyền các CLB nam châu Á. Tạp chí bóng chuyền Volleyball đã có cuộc phỏng vấn đọc quyền với đội trưởng tuyển bóng chuyền nam Quốc gia Việt Nam Nguyễn Hữu Hà xung quanh giải đấu hấp dẫn này.

Bước vào giải bóng chuyền CLB nam Châu Á 2014, xin bạn cho biết mục tiêu của Hữu Hà và ĐLGL tại giải đấu này là gì ?

Đây là lần đầu tiên một CLB ở Việt Nam được đại diện cho Quốc gia tham dự giải đấu này. Cũng là dịp hiếm có để ĐLGL được tham dự một giải đấu tầm châu Lục, bản thân Hà và đội bóng xin hứa sẽ cố gắng thể hiện tất cả khả năng có thể, để đưa một hình ảnh đẹp của bóng chuyền nam Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, thầy Bùi Quang Ngọc và BHL cũng đánh đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ như Từ Thành Thuận cọ xát, học hỏi và là dịp tập huấn tốt cho ĐLGL để chuẩn bị cho giải bóng chuyền VĐQG vào tháng 7 tới.

Đâu là đối thủ quan trọng nhất của ĐLGL tại giải đấu này ?

Theo tôi bóng chuyền Việt Nam nói chung và CLB ĐLGL bước ra sân chơi châu Á là quá tầm. Tại giải đấu này ĐLGL sẽ phải trạm chán với rất nhiều đối thủ mạnh tại bảng B như Iran hay Nhật Bản. Đối thủ về chuyên môn cũng rất quan trọng nhưng với các cầu thủ trẻ đối thủ còn quan trọng hơn chính là tâm lý phải biết vượt qua chính mình, phải thể hiện được tất cả những gì mà mình đang có, dù đây là một giải đấu ở cấp độ châu lục.

Hữu Hà và Thanh Thuận trước giờ lên đường tham dự giải bóng chuyền CLB nam Châu Á 2014.

Tại giải đấu này, ĐLGL có sự phục vụ của tay đập Từ Thanh Thuận. Bạn đánh giá thế nào về tay đập trẻ đang lên này ?

Thuận với tôi vừa là một người em cũng là một người học trò. Cậu ấy ngoan và luôn có ý chí cầu tiến. Có thêm Từ Thanh Thuận, hàng công của ĐLGL sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, Từ Thanh Thuận đang là VĐV triển vọng bậc nhất của BCVN. Đã từ lâu rồi rồi, bóng chuyền Việt Nam mới có một VĐV tài năng như vậy. Tôi mong rằng, những nhà quản lý thể thao nói chung, hay trân trọng và gìn giữ cũng như phát huy tài năng của cậu ấy.

Nhiều người nói rằng, vì sự có mặt của Nguyễn Hữu Hà nên ĐLGL mới được hâm mộ và yêu mến đến như vậy. Vậy theo bạn, yếu tố khán giả đóng vai trò thế nào đối với bạn và CLB ĐLGL tại giải đấu này ?

Yếu tố khán giả ở tất cả các môn thể thao đều đóng một vai trò rất quan trọng. Thương hiệu, đội bóng ĐLGL không chỉ mình tôi mà còn sự đóng góp của rất nhiều người. Thật tiếc, khi giải đấu này không được tổ chức tại Việt Nam, nhưng tôi tin dù thi đấu ở đâu thì khán giả Việt Nam sẽ luôn hướng về Hữu Hà và các đồng đội.

Nhiều người nói rằng thời của Hữu Hà đã qua, bạn đã  bị phế truất bởi Từ Thanh Thuận, bạn có buồn vì điều này không ?

Tôi đã nói rồi đó, Thuận là người em của tôi, còn gọi tôi là sư phụ, Thuận có được thành công tôi phải mừng cho cậu ấy. Đã rất lâu rồi, từ khi tôi trở lại thi đấu, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mới thuộc về người khác, tôi thua tâm phục và Thuận rất xứng đáng với điều đó. Cũng có buồn, song đây chính là tín hiệu tốt cho BCVN nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Năm nay tôi đã 33 tuổi rồi, đã đến lúc thế hệ trẻ phải tiến lên và tự khẳng định.

Xin cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện này.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều