Tiêu đề của website

Những “hậu phương” 9x tại giải bóng chuyền VĐQG 2013

Vòng 2 Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia kết thúc với sự lên ngôi lần đầu tiên đầy cảm xúc của đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai và sự chứng tỏ sức mạnh độc tôn của các cô gái Thông Tin LienViet Post Bank. Qua giải đấu, những người làm công tác chuyên môn đánh giá được phong độ của các vận động viên cũng như nhìn ra những nhân tố mới nhằm bổ sung vào lực lượng bóng chuyền Việt Nam trong tương lai. Bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến vị trí libero, những “hậu phương thép”, với 3 cái tên: Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Thị Thanh Liên & Đặng Thị Thoan.


Vòng 2 Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia kết thúc với sự lên ngôi lần đầu tiên đầy cảm xúc của đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai và sự chứng tỏ sức mạnh độc tôn của các cô gái Thông Tin LienViet Post Bank. Qua giải đấu, những người làm công tác chuyên môn đánh giá được phong độ của các vận động viên cũng như nhìn ra những nhân tố mới nhằm bổ sung vào lực lượng bóng chuyền Việt Nam trong tương lai. Bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến vị trí libero, những “hậu phương thép”, với 3 cái tên: Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Thị Thanh Liên & Đặng Thị Thoan.

 

Nguyễn Thị Kim Liên: cô libero “biết bay”!

Kim Liên là một libero luôn thi đấu tự tin và lì lợm

 

Kim Liên, không ai có thể phủ nhận được độ lăn xả và nhiệt tình của cô mỗi khi xuất hiện trên sân dù ở cấp độ Câu lạc bộ hay tuyển Quốc gia. Nhìn Kim Liên thi đấu, có thể thấy rằng độ “tỉnh” của cầu thủ này rất cao và không hề biết sợ. Chính điều đó làm cho người xem bóng chuyền Việt Nam phần nào cảm thấy an tâm khi có sự góp mặt của Kim Liên trên sân.

 Màn trình diễn không chính thức của Kim Liên tại VTV Cup 2013 tại Ninh Bình trung tuần tháng 7 vừa qua cũng phần nào chứng tỏ rằng hàng sau của đội tuyển nữ Việt Nam cần có một- người -biết- bay cứu bóng và vực dậy tinh thần của 5 người còn lại trên sân đấu. Sẽ không nói ngoa khi Kim Liên hiện nay là phương án lựa chọn số 1 cho vị trí libero của đội tuyển Việt Nam, trước mắt là tại Sea Game 27 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Một Kim Liên lạnh lùng với quần đùi áo số trước đối thủ lại là một Kim Liên vui tính, hòa đồng cùng mọi người xung quanh ở ngoài đời thường.

 

Lê Thị Thanh Liên- mạnh mẽ từ sự nữ tính

Cùng mang tên Liên,cùng sinh năm 1993 và cũng chơi ở cùng vị trí libero nhưng Thanh Liên của Bia Sài Gòn- Thái Bình Dương lại thể hiện mình theo một cách khác nữ tính hơn nhưng cũng không kém phần máu lửa. Nếu Kim Liên mang đến cho người xem một cái nhìn về “cậu bé chơi bóng” thì Thanh Liên tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ của phái yếu. Trong màu áo của Bia Sài Gòn-  Thái Bình Dương tại giải vừa qua, Thanh Liên đã có những pha bay người, nhào lộn ngoạn mục cứu bóng khiến khán giả tại nhà thi đấu Hà Tĩnh phải liên tục vỗ tay tán thưởng.

Thanh Liên là một libero không dễ bị bắt nạt

 

Có thể nói, việc thoát khỏi tấm vé ngược lên Bắc Ninh để thi đấu xếp hạng của Bia Sài Gòn- Thái Bình Dương tại giải năm nay có dấu ấn khá đậm nét của cô libero nữ tính nhưng đầy mạnh mẽ người Nghệ An này. Với phong độ tốt hiện tại, Thanh Liên cũng sẽ là một trong những cái tên đáng được lưu tâm để đào tạo và phát triển cũng như tham gia những giải đấu có quy mô lớn hơn. Trở về sau những trận thi đấu, Thanh Liên là cô gái ưa thích chụp ảnh và nhận được nhiều sự quan tâm của các fan hâm mộ bóng chuyền, đặc biệt là các bạn trẻ.

 

Đặng Thị Thoan- mầm non sắp chín

Là vận động viên trẻ của lò đào tạo bóng chuyền nổi tiếng Thông Tin LienViet Post Bank nhưng cô gái 17 tuổi này lại được biết đến nhiều trong màu áo đội bóng chuyền Cao Su Phú Riềng với hợp đồng cho mượn từ đơn vị chủ quản. Khiêm tốn trong thân hình nhỏ con, cô bé Ốc Tiêu (biệt danh tại đội Phú Riềng) nhận được sự “quan tâm” đặc biệt của các tay đập uy lực mỗi khi có mặt trên sân. Không thua kém đàn chị Kim Liên, Đặng Thị Thoan đang dần thể hiện được độ chín và lì lợm của mình trước áp lực thi đấu và đặc biệt là trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của…khán giả đối phương.

Trở về tập luyện cùng đội trẻ Thông Tin LienViet PostBank sau vòng 2 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia, hi vọng những thiếu sót trong chuyên môn sẽ được vận động viên sinh năm 1996 khắc phục đồng thời sẽ có những tiến bộ vượt bậc để có mặt trong đội hình 1 của câu lạc bộ cũng như có tên trong danh sách tập trung tuyển Quốc gia trong thời gian gần nhất.

Đặng Thị Thoan ngày càng chứng tỏ vị trí của mình

 

Thiết nghĩ, với sự quan tâm đúng mức của các cơ quan ban ngành có liên quan về chế độ tập luyện cũng như thi đấu, chắc chắn những “hậu phương” này sẽ không ngừng phát huy hết khả năng cũng như cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo. Thời gian sẽ cho chúng ta thấy họ tiến bộ và hiệu quả như thế nào!

 

Nguyễn Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều