Tiêu đề của website

Nguyễn Hữu Hà tuyên bố giải nghệ: Khi người ta đã hết tình ?

Nguyễn Hữu Hà được biết đến như một công thần của bóng chuyền Việt Nam. Ở bất cứ đội bóng nào, Hữu Hà cũng luôn thể hiện phẩm chất đáng quý của một thủ lĩnh.


Nguyễn Hữu Hà được biết đến như một công thần của bóng chuyền Việt Nam. Ở bất cứ đội bóng nào, Hữu Hà cũng luôn thể hiện phẩm chất đáng quý của một thủ lĩnh. Về với bóng chuyền phố núi sau khi chia tay TA Ninh Bình, Hữu Hà đã góp phần xây dựng thương hiệu cho Đức Long Gia Lai trong làng bóng chuyền quốc gia. Anh cũng được coi là công thần số 1 của đội bóng này khi mang về rất nhiều danh hiệu như chức vô địch quốc gia năm 2013, Siêu Cúp Việt Nam 2013, ngôi á quân mùa giải 2014 cùng nhiều giải thưởng khác mà đội bóng phố núi có được đều có công sức đóng góp rất lớn của anh. Sau 5 năm gắn bó hết thời hạn hợp đồng so với quy định, cũng ở tuổi 34 lúc này Hữu Hà cũng muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và chuẩn bị cho tương lai sau khi chia tay sự nghiệp VĐV.

Tuy nhiên, bầu Pháp chỉ chịu ký thanh lý hợp đồng với một điều khoản oái oăm khi anh sẽ không được phép thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào trong nước (đồng nghĩa cả ĐTQG) và các đội bóng nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Với điều khoản này, đồng nghĩa Hữu Hà sẽ không thể xuất ngoại thi đấu cho CLB Wing 46 Toyota – Phitsanulok của Thái Lan, cũng không thể góp mặt của ĐTQG Việt Nam tại SEA Games 28.

Nguyễn Hữu Hà công thần số 1 của Đức LOng Gia Lai. Ảnh: Minh Vỹ.

Với Hữu Hà đây không phải là lần đầu tiên anh được mời xuất ngoại. Tuy nhiên, ở những lần trước đó anh đều phải từ chối vì khi thì đang bận làm nhiệm vụ quốc gia, khi thì tập trung cùng Đức Long Gia Lai tìm kiếm các danh hiệu. Và dù ở những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, giấc mơ xuất ngoại của một công thần như anh cũng đã không thành. Khi nhận được lời mời xuất ngoại của người đồng đội cũ Suparchai (Đinh Hoàng Trai), Hữu Hà đã chia sẻ: “Sang Thái được 2 bát phở tao cũng qua. Tao qua vì muốn được trải nghiệm, vì muốn được học hỏi nhiều thứ từ nền bóng chuyền số 1 Đông Nam Á của mày.”

Lời chia tay của Nguyễn Hữu Hà nhận được nhiều sự đồng cảm.

Cùng trong một ngày Hữu Hà đã phải đưa ra rất nhiều quyết định. Anh đã phải quyết định giải nghệ chia tay môn thể thao yêu thích số 1 của mình. Anh phải khóc nghẹn khi từ chối lời mời xuất ngoại, anh cũng khóc trong nước mắt khi trả lời Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vì không thể tập trung cùng ĐTQG: “Cháu xin lỗi không phải vì bản thân không muốn cống hiến cho đất nước, mà cháu đã bất lực khi không thể cống hiến nữa.”

Lâu nay bầu Pháp – ông chủ của đội bóng Đức Long Gia Lai vẫn được “xây dựng và tô vẽ” bằng hình ảnh ông bụt. Điển hình như việc giải phóng hợp đồng cho Hữu Hà với TANB bằng số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng. Tiếp đó là việc đầu tư cho cả hai đội bóng được khoác chiếc áo chuyên nghiệp với số tiền được ông Bầu phát biểu cũng thuộc dạng cao ngất. Và tất nhiên, việc gì cũng là lợi ích của đôi bên khi thương hiệu doanh nghiệp của bầu Pháp cũng được nhiều người biết đến, cổ phiếu của doanh nghiệp này cũng có sự tăng trưởng.

Với những VĐV trẻ và khán giả hâm mộ Nguyễn Hữu Hà là một biểu tượng sống, một tượng đài về tinh thần thi đấu, nỗ lực vượt khó vươn lên không ngừng rất đáng học hỏi. Việc Đức Long Gia Lai gây khó dễ cho chủ công số 1 Việt Nam - Nguyễn Hữu Hà chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Hữu Hà

Nguyễn Hữu Hà

Ngày sinh: 08/07/1981
Quê quán: Thái Bình
CLB: Biên Phòng
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 13
Tiêu điểm
Xem nhiều