Tiêu đề của website

Nguyễn Hữu Hà bị ép giải nghệ: Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, báo chí, VĐV lên tiếng.

Sau khi thông tin Nguyễn Hữu Hà bị ép giải nghệ khiến anh không thể xuất ngoại thi đấu tại Thái Lan, đau đớn hơn là không thể góp mặt cùng ĐTQG Việt Nam tham dự SEA Games 28. 


Sau khi thông tin Nguyễn Hữu Hà bị ép giải nghệ khiến anh không thể xuất ngoại thi đấu tại Thái Lan, đau đớn hơn là không thể góp mặt cùng ĐTQG Việt Nam tham dự SEA Games 28. Ngay sau khi thông tin trên được báo chí phản ánh, trong chiều nay Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã có cuộc họp khẩn và phó ban chuyên môn ông Trần Văn Thư khẳng định:

Không thể lãng phí tài năng

Hữu Hà đã cống hiến hết mình vì Đức Long Gia Lai.

"Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) sẽ nghiên cứu kỹ vụ việc của chủ công Nguyễn Hữu Hà, trước khi đứng ra giải quyết rắc rối vừa nảy sinh giữa VĐV với CLB cũ Đức Long Gia Lai. Nhưng trước mắt, Hữu Hà vẫn phải tập trung ĐTQG để chuẩn bị cho SEA Games 28 cũng như nhiều giải đấu quan trọng khác trong năm 2015.

Tôi vẫn nhớ sau khi đội tuyển nam đoạt HCĐ ở Myanmar 2013, Hữu Hà đã đề nghị xin được rút lui khỏi ĐTQG, với lý do tuổi cao và muốn nhường cơ hội cho các VĐV trẻ hơn mình. Tuy nhiên, chính tôi cũng như nhiều nhà chuyên môn của Liên đoàn đã thuyết phục Hữu Hà tiếp tục cống hiến cho quốc gia, vì năng lực và đạo đức của cầu thủ này vẫn rất cần thiết. Vai trò của Hữu Hà vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là tấm gương cho thế hệ VĐV sau học tập. Đấy là một tài năng thực sự, và khi vẫn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cao, Hữu Hà là 1 trong những nhân tố quan trọng của ĐTQG ở lần tập trung này.

Giờ đây, ngay cả khi Hà đã thanh lý hợp đồng với CLB Đức Long Gia Lai, thì cậu ấy vẫn được triệu tập. Tôi xin nhắc lại, không CLB nào có quyền cấm VĐV tham gia tập trung ĐTQG nếu được triệu tập, ngoại trừ 3 đơn vị Tòa án, Tổng cục TDTT và VFV theo luật định. Thành thử, VFV sẽ không để lãng phí những tài năng như Hữu Hà, đồng thời sẽ có hướng xử lý những rắc rối xung quanh chuyện của VĐV với CLB trong thời gian sớm nhất.”

Nhà báo Nguyễn Lưu: Điều khoản thanh lý HĐ vô lý

"Theo tôi, đã hết hợp đồng, đồng nghĩa người ta sẽ tự do và làm mọi việc cá nhân mình thích. Với việc kết thúc hợp đồng với ĐLGL, Hữu Hà làm gì là quyền công dân của cậu ta, từ: xe ôm, giáo viên, VĐV… nếu cậu ấy thích và không vi phạm luật pháp Việt Nam quy định. Nếu VFV vẫn gọi Hữu Hà lên tuyển, đồng nghĩa Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công nhận Hữu Hà được tiếp tục thi đấu bình thường cho bất kỳ CLB nào và điều khoản trong bản thanh lý là vô giá trị. Tôi tin, Nguyễn Hữu Hà sẽ có thể tiếp tục tỏa sáng với tài năng và phẩm chất của cậu ấy."

Chủ công Từ Thanh Thuận cũng không giấu được nỗi buồn chia sẻ: “Cảm giác thật thất vọng, là một vận động viên trẻ có đam mê có khao khát nhưng thấy tình trạng trước mắt như thế cảm thấy buồn cho anh ấy, anh luôn động viên mình cố gắng tập luyện sau này sẽ được đền đáp. Thế nhưng tình trạng anh như thế mình nghĩ đến bản thân cố gắng liệu sau này mình có được như thế không hay là kết quả lại bước lên vết xe đỗ như anh ấy, một trong những người làm mình khâm phục, tiếc cho tài năng của BCVN....”

Theo điều 23 nội dung lao động được pháp luật Việt Nam quy định năm 2012 cũng không hề có một điều khoản nào nói đến vấn đề người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ không được kí hợp đồng mới với lĩnh vực ngành nghề mình đã làm việc. Cũng theo điều 36 quy định năm 2012các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì Nguyễn Hữu Hà cũng đã hoàn thành các nghĩ vụ đầy đủ.

Như vậy, về phía người lao động - Nguyễn Hữu Hà hoàn toàn có quyền khởi kiện vì những điều khoản vô lý, và hoàn toàn có cơ sở để giành được phần thắng. Về phía bầu Pháp và Đức Long Gia Lai nếu tiếp tục làm mọi việc trở nên căng thẳng tất nhiên báo chí sẽ không để yên khi chỉ dừng lại ở câu chuyện hợp đồng thanh lý của Nguyễn Hữu Hà.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều