Tiêu đề của website

Người đẹp trên sàn đấu: Ngọc nữ thích cà phê 'chém gió'

Âu Hồng Nhung được nhiều người đánh giá là ngọc nữ của bóng chuyền VN. Chủ công sinh năm 1993 này là người mạnh mẽ trên sân bóng nhưng lại rất nhút nhát ngoài đời thường.

 


Âu Hồng Nhung được nhiều người đánh giá là ngọc nữ của bóng chuyền VN. Chủ công sinh năm 1993 này là người mạnh mẽ trên sân bóng nhưng lại rất nhút nhát ngoài đời thường.

Nét đẹp tự nhiên của ngọc làng bóng chuyền VN nữ - Ảnh: nhân vật cung cấp

Ăn nhiều và không sợ béo

Là con út, được gia đình rất cưng nhưng Âu Hồng Nhung đã phải xa nhà từ năm 13 tuổi khi trúng tuyển vào lớp năng khiếu của CLB Bộ Tư lệnh Thông tin, nay là Thông tin Liên Việt Post Bank. Nhung cho biết do phải thi đấu liên tục nên thời gian cô ở bên gia đình rất ngắn. "Mỗi năm em chỉ về nhà được 2 hoặc 3 lần, nhiều khi gia đình phải xuống thăm vì thời gian dài em không về nhà. Lúc đầu em cũng hay khóc vì nhớ nhà", Nhung chia sẻ.

Nhung thích ngồi cà phê "chém gió" cùng bạn bè, thích khám phá những địa điểm mới, thích nơi đông vui. Tự nhận là người... ăn nhiều và không sợ béo, chủ công trẻ này thích những món chua cay và ghét ăn đồ ngọt. "Nghe bạn bè nói có nơi nào đó đông vui, món ăn ở đâu ngon là em sẽ tìm tới để thưởng thức khi có thể", Nhung tươi cười kể.

Âu Hồng Nhung nói mình không phải là người bạo dạn, phần vì thời gian đa số dành cho việc tập luyện, hơn nữa lại sinh hoạt trong môi trường quân đội nên bị hạn chế rất nhiều trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh. "Em... sợ nói chuyện với người lạ. Nhiều người cứ nói em kiêu căng hay ngôi sao gì đó, nhưng không phải vậy", cô tâm sự. Cũng vì thế mà mọi người trong đội gọi Nhung là "tiểu ngố", cô cho biết "không thích trong vui vẻ" về tên gọi này.

Biệt danh “tiểu ngố” do Phạm Thị Yến, người chị cùng CLB đặt cho cô. Chơi cùng vị trí, lại ở cùng phòng nên hai người rất gắn bó. Phạm Thị Yến cũng chính là thần tượng của cô chủ công trẻ này. "Với em, chị Yến là một người hoàn hảo, chơi rất hay, thông minh và nhiều kinh nghiệm trên sân bóng, giúp đỡ và chỉ bảo em nhiều điều. Em mong một ngày có thể thi đấu xuất sắc như chị Yến", Nhung cho hay.

Với khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, tác phong linh hoạt, Âu Hồng Nhung là cái tên gây được nhiều sự chú ý và hút hồn với giới mộ điệu. Tuy nhiên, cô tỏ ra khá dè chừng với nhiều trang mạng. "Nhiều lúc em thấy mọi người nói quá về em, việc bị so sánh có phần khập khiễng với nhiều VĐV khác khiến em thấy khó chịu". Đây cũng là lý do khiến Nhung ít sử dụng mạng xã hội. "Nhiều bình luận trên Facebook không đúng mực, em ít sử dụng Facebook, chỉ để liên lạc với bạn bè và người thân thôi", Nhung nói.

Từng “say nắng” trước một anh chàng

Gặp chấn thương từ năm 2012 khi tập luyện và phải mất hơn 1 năm để có thể tập luyện lại, sau đó ít lâu vết thương tái phát, Nhung cho biết đó là khoảng thời gian tồi tệ với cô gái gốc Lạng Sơn. Tuy nhiên cô nói: "Em thích bóng chuyền từ nhỏ dù không được ai hướng đi theo con đường này. Nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn bóng chuyền, nó là thứ không thể thiếu với em".

21 tuổi, Nhung thừa nhận đã từng "say nắng" trước một anh chàng, nhưng cô chưa có và cũng chưa muốn có một tình yêu đích thực. Không muốn người đàn ông trong tương lai của mình hoạt động trong lĩnh vực thể thao và thích mẫu người năng động, Nhung chia sẻ. “Em muốn chồng em sau này là người hiểu và quan tâm tới em, em không muốn cả hai người cùng hoạt động trong ngành thể thao, để có thời gian dành cho nhau nhiều hơn, và quan trọng là... phải cao hơn em (cười)”.

Do quy định của đội bóng phải tới năm 25 tuổi mới có thể lập gia đình, vì thế Nhung dự định 26 hoặc 27 tuổi cô mới nghĩ tới chuyện này, để tiến tới hôn nhân cũng cần nhiều thời gian cho hai người thực sự hiểu nhau. "Nhưng duyên số thì biết trước thế nào được, cứ tới đó rồi hẵng hay", Nhung chia sẻ.

Được CLB tạo điều kiện, Âu Hồng Nhung cho biết mình sẽ cố gắng để hoàn thành chương trình đại học TDTT, đồng thời cô cũng sẽ học thêm ngoại ngữ để "làm vốn" khi không còn thi đấu.

 

Âu Hồng Nhung 21 tuổi, cao 1 m 75, từng đoạt á khôi Miss VTV Cup 2013, nhiều lần vô địch quốc gia cùng nữ Thông tin Liên Việt Post Bank, thành viên tuyển bóng chuyền VN.

 

Đỗ Hải - Thanh Niên


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều