Tiêu đề của website

Hoa khôi Kim Huệ nối dài kỷ lục ở giải quốc gia

Người đẹp và cựu đội trưởng tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục độc nhất vô nhị về số mùa liên tục dự tranh giải quốc gia lên thành 17 lần.


Người đẹp và cựu đội trưởng tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục độc nhất vô nhị về số mùa liên tục dự tranh giải quốc gia lên thành 17 lần.

Tại vòng một giải bóng chuyền quốc gia 2015, ở tuổi 33,  Kim Huệ là nữ VĐV cao tuổi nhất. Cô tiếp tục nâng cao kỷ lục vô song với 17 mùa liên tục dự tranh. Kỳ tích của bà mẹ một con không chỉ vượt xa các đồng nghiệp đang thi đấu như Phạm Yến, Ngọc Hoa mà với cả các thế hệ trước.

Kim Huệ thi đấu ở giải quốc gia 17 năm qua. Ảnh: MH.

Hoa khôi bóng chuyền người Hà Nội bắt đầu hành trình khó tin của mình từ mùa giải 1999, bằng vị trí chính thức trong đội hình Bộ Tư lệnh thông tin, chỉ sau đúng 4 năm ăn tập. Kể từ đó, Huệ tham dự đầy đủ các giải quốc gia, luôn đứng trong nhóm chơi hay nhất. Trong đó có nhiều mùa, rõ nhất từ 2002- 2006, phụ công cao 1m 81 là số một toàn diện ở cuộc đấu quốc nội cao nhất của bóng chuyền Việt Nam, từ vai trò thủ lĩnh xuất sắc, tầm ảnh hưởng đặc biệt cho đến điểm số cao vút ghi được.

Từ năm 2002- 2006 là thời gian Huệ đeo băng đội trưởng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia và được coi như phụ công hàng đầu Đông Nam Á, gương mặt duy nhất vượt cả đối thủ cùng vị trí của Thái Lan.  Chỉ duy nhất mùa 2008, Huệ suýt nữa vắng mặt vì dính chấn thương phải phẫu thuật. Tuy vậy, cô kịp hồi phục để trở lại ở giai đoạn lượt về.

13 mùa gắn bó, Huệ góp công lớn đưa đội bóng lính trở thành một thế lực thống trị tuyệt đối làng bóng chuyền nữ cho đến tận bây giờ. Từ năm 2012, quyết định rời Bộ Tư lệnh thông tin, xuất phát từ nhiều lý do, cô chuyển sang đầu quân cho Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nhiều người cho rằng, sự nghiệp của phụ công kỳ cựu sẽ đi xuống, vì tuổi tác, thể lực, sự tập trung, thậm chí coi như bước vào thời gian “dưỡng già”. Tuy nhiên, với đẳng cấp, tính chuyên nghiệp hiếm có, Huệ vẫn chơi hay như thường, trong một đội hình chỉ thuộc diện trung bình khá. Với sự tỏa sáng cá nhân, khả năng hỗ trợ đắc lực cho các đồng đội của Huệ, Ngân hàng Công thương Việt Nam đều đặn góp mặt trong top 4, thậm chí mùa 2013 còn đoạt ngôi Á quân.

Hoa khôi bóng chuyền từng không ít lần làm người mẫu ảnh. Ảnh: MH.

Dù rất thành công, song Kim Huệ vẫn chưa hài lòng bởi cô muốn một lần được bước lên ngôi cao nhất cùng đội bóng mới. Cả ba mùa gần đây, đại diện ngành ngân hàng đều ít nhiều có có cơ hội song không tận dụng được. CLB của Huệ bước vào mùa 2015 với tư cách một ứng viên tiềm tàng, chỉ tiếc rằng ngay trước ngày khởi tranh, sức mạnh đã giảm đi đáng kể khi chủ công ngoại nhập tịch Vũ Mai Ka bất ngờ dính chấn thương, phải nghỉ dài hạn. Khó khăn mới không hề ảnh hưởng mà ngược lại càng hun đúc ý chí, quyết tâm nơi người đẹp bản lĩnh, dù Huệ hiểu rằng gánh trên vai mình càng nặng thêm. 

Tại SEA Games 28 sắp tới, kỷ lục 6 lần dự tranh đấu trường lớn nhất khu vực mà Kim Huệ đang đồng sở hữu với Ngọc Hoa sẽ bị chính “đàn em” phá. Dù vậy, kỷ lục 17 giải quốc gia liên tục chắc chắn sẽ còn tồn tại rất lâu. 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều