Tiêu đề của website

HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Nga treo cổ tự tử

Sergey Ovchinnikov – HLV trưởng của ĐT bóng chuyền nữ Quốc gia Nga đã tự đặt dấu chấm hết cho đời mình ở tuổi 43.


Sergey Ovchinnikov – HLV trưởng của ĐT bóng chuyền nữ Quốc gia Nga đã tự đặt dấu chấm hết cho đời mình ở tuổi 43.

Xứ Bạch Dương đang rúng động với thông tin về sự ra đi đột ngột của HLV Sergey Ovchinnikov. Ngày hôm qua, thi thể vị thuyền trưởng 43 tuổi được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại căn phòng ở một khách sạn thuộc tỉnh Porec (Croatia).
HLV Sergey Ovchinnikov hiện đang cùng CLB bóng chuyền Dynamo Moscow có mặt tại Croatia tập huấn. Theo nguồn tin ban đầu từ báo chí địa phương, trong ngày xảy ra thảm kịch, đồng nghiệp và học trò không thấy ông xuất hiện dùng bữa sáng cùng đồng đội. Sự vắng mặt một cách đáng ngờ của Sergey khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an. Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy, người ta buộc phải xông vào phòng riêng và phát hiện ông đã chết trong tư thế thắt cổ tự tử.
HLV Sergey Ovchinnikov treo cổ tự tự ở tuổi 43
Sự kiện tang thương trên đã được đích thân Tổng giám đốc Liên đoàn bóng chuyền Nga, Aleksandr Yeremenko lên tiếng xác nhận song từ chối cung cấp thêm chi tiết cụ thể.Tuy nhiên, HLV Vladimir Kuzyutkin – người đồng nghiệp và cũng là người bạn thân thiết của Sergey Ovchinnikov tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sergey là do ông quá thất vọng vì thành tích của ĐT bóng chuyền nữ Nga tại Olympic 2012 vừa qua.“Thật là một hành động dại dột. Anh ấy là người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Không ai nói nửa lời trách cứ Sergey về thành tích của đội tuyển tại Olympic”, HLV Vladimir Kuzyutkin buồn bã cho biết.Sergey Ovchinnikov được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Nga hồi tháng 12 năm ngoái. Dưới bàn tay dẫn dắt của vị chiến lược gia 43 tuổi, các cô gái xứ Bạch Dương đã vượt qua vòng loại để góp mặt tại Thế vận hội 2012. ĐT nữ Nga được đánh giá là một trong những ƯCV sáng giá nhất cho chiếc HCV nhưng lại để thua Brazil tại tứ kết. Kết quả dưới mức kì vọng này đã khiến cho HLV Sergey Ovchinnikov phải hứng chịu rất nhiều búa rìu dư luận, đặc biệt là từ giới báo chí và truyền thông Nga khiến ông rơi vào trạng thái chán nản cực độ.Bên cạnh đó, một giả thiết khác về nguyên nhân HLV Sergey Ovchinnikov treo cổ tự vẫn cũng được đặt ra, đó là việc vị thuyền trưởng xấu số này đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó khiến cho ông thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau đầu dữ dội.
Theo Bóng Đá Pro

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều