Tiêu đề của website

Hai nữ tướng trên sân bóng chuyền

Bất ngờ đầu tiên tại giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2015 đã xảy ra khi vào tối ngày hôm qua Thông Tin Liên Việt Postbank với dàn binh hùng, tướng mạnh lại được hỗ trợ đắc lực của cả chuyên gia người Nhật bản lẫn Thái Lan trong suốt một thời gian dài đã phải chịu thất bại trước Ngân hàng Công thương sau 3 ván trắng.


Người phụ nữ nói ít làm nhiều

Bất ngờ đầu tiên tại giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2015 đã xảy ra khi vào tối ngày hôm qua Thông Tin Liên Việt Postbank với dàn binh hùng, tướng mạnh lại được hỗ trợ đắc lực của cả chuyên gia người Nhật bản lẫn Thái Lan trong suốt một thời gian dài đã phải chịu thất bại trước Ngân hàng Công thương sau 3 ván trắng.

Và càng xúc động hơn khi bên kia chiến tuyến, người giúp NHCT làm nên điều kỳ diệu đó chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, cựu chuyền hai nổi tiếng một thời của BCVN - Nguyễn Thúy Oanh.

HLV Nguyễn Thúy Oanh đứng bên cạnh VĐV Trần Văn Giáp 

HLV Nguyễn Thúy Oanh sinh năm 1966, người gốc Hà Nội từng là cựu chuyền hai nổi tiếng một thời của bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Nhưng bà còn được giới báo chí biết đến nhiều hơn bởi tính cách, nói ít làm nhiều, khi chính bà là người phát hiện và đào tạo ra bộ khung chính của bóng chuyền nữ Thông Tin sử dụng gần 10 năm nay như: Đỗ Thị Minh, Đào Thị Huyền, Phạm Thu Trang, Trần Thu Trang... Sự khẳng định về chuyên môn của bà không chỉ ở cấp CLB, mà còn ở cấp độ đội tuyển. Nhiều năm liền bà được góp mặt trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và năm 2008 HLV Nguyễn Thúy Oanh lần đầu tiên đi vào lịch sử của bóng chuyền Việt Nam khi đóng vai trò HLV trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ.

Chia tay Bộ tư lệnh Thông tin sau nhiều năm gắn bó, HLV Nguyễn Thúy Oanh đến với đội bóng mới là NHCT với mục tiêu xây dựng cho đội bóng ngành Ngân hàng một lực lượng trẻ đủ mạnh để mai này đủ khả năng thay thế các đàn chị. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ con số 0 tròn trĩnh bóng chuyền NHCT bỗng xuất hiện rất nhiều các chân dài trẻ trung, xinh đẹp và đầy triển vọng. Những Nguyễn Thu Hoài, Đinh Thị Thúy, Đồng Thị Thơm, Lưu Thị Huệ, Đoàn Thị Xuân… đã dần được các khán giả yêu mến bóng chuyền quen mặt. Và cũng chính những cô gái này, đã làm nức lòng các khán giả hâm mộ khi trong buổi tối ngày hôm qua đã thi đấu lấn lướt hoàn toàn trước các tay đập dầy dặn như: Phạm Thị Huệ, Mai Thị Bích, Đoàn Lâm Oanh, Trần Việt Hương… để làm nên điều bất ngờ đầu tiên của giải đấu này.

Người ươm mầm cho bóng chuyền VTV Bình Điền Long An

Ở một đội bóng, được coi là ngọn cờ đầu của bóng chuyền phía nam, người phụ nữ nhỏ bé khiến rất nhiều các đồng nghiệp nam mỗi lần vào trận phải kiêng nể không ai khác chính là HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

Không giống như nhiều HLV nữ hiện nay phải tìm đủ mọi cách mua danh có mặt trên đội tuyển nhưng ai ai cũng biết HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền chính là người “tài thực” ươm mầm cho bóng chuyền Long An trong suốt nhiều năm qua.

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền - Người ươm mầm cho bóng chuyền Long An.

Công lao của cô Hiền cống hiến cho bóng chuyền Long An mấy chục năm qua nhiều vô kể, nhưng đáng nhớ nhất chính là cô đã tìm và đào tạo rất nhiều VĐV triển vọng bổ xung cho đội lớn tạo nên lớp lang vức chắc mà hiếm ở nơi nào có được. Thực tế, nếu cho rằng nhiều “đặc sản” của bóng chuyền nữ Long An như: Ngọc Hoa, Diệu Châu, Kim Liên... được chính cô Hiền phát hiện và đào tạo thành danh những tên tuổi lớn cho bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chẳng sai chút nào.

Những năm tháng qua cùng với đồng nghiệp Ngô Thị Vàng , cô Hiền đã lặn lội đi khắp nơi ở Long An để lùng sục những cô gái có chiều cao. Cô cũng đã làm được điều khó hơn là tìm cách thuyết phục gia đình các cô gái cho họ theo tập luyện môn bóng chuyền. "Có những lúc phải năn nỉ gãy cả lưỡi gia đình họ mới xiêu lòng..." - cô Hiền tâm sự.

Người trong giới bóng chuyền đặt cái tên “vườn ươm tài năng” cho VTV Bình Điền Long An, và vẫn luôn coi đấy là mô hình mẫu để học tập. Nói thẳng ra, ngoài Bộ Tư lệnh Thông tin - đối trọng thực sự của VTV Bình Điền Long An trong gần chục năm trở lại đây, giờ có thêm NHCT - hiếm đội bóng chuyền nữ nào xây dựng được 3 tuyến cầu thủ dồi dào và bài bản như nữ Long An.

Ngay cả thời điểm trước đây, khi thủ quân chủ công Diệu Châu bị chấn thương, đội VTV Bình Điền Long An đã giới thiệu ngay được gương mặt trẻ nhưng thi đấu rất chững chạc Võ Thị Kim Đính, rồi sau này là Nguyễn Thị Bích Trâm, Dương Thị Nhàn, Trần Thị Thanh Thúy.. hay khi Phạm Anh Thư không còn phong độ đỉnh cao, bóng chuyền trẻ Long An đã tiến cử ngay một chuyền hai mới là Lê Thị Ánh Nguyệt rồi hiện tại là Nguyễn Thị Hồng Đào. Hay ngay tại giải bóng chuyền trẻ toàn quốc đang diễn ra người ta phải trầm trồ trước những pha nhảy phát bóng tấn công uy lực của Dương Thị Hên, sự khéo léo của Đặng Thị Kim Thanh hay sự năng nổ của libero Thanh Diệu... Để có được điều này, phải kể đến công lao to lớn của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền.

HLV Nguyễn Thúy Oanh và Lương Nguyễn Ngọc Hiền chính là hai người phụ nữ nhỏ bé nhưng có nhiều công trạng với bóng chuyền Việt Nam. Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ vẫn nhớ tới các cô như những người mẹ, người chị đáng kính miệt mài ươm mầm cho bóng chuyền Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác. Những người phụ nữ luôn hy sinh và đáng được ghi vào bảng vàng của bóng chuyền Việt Nam với hai từ trân trọng.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều