Tiêu đề của website

Cặp phụ công triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc 2014 diễn ra tại NTĐ TP Việt Trì mới trải qua 5 ngày thi đấu, nhưng khán giả nơi đây và cả những nhà chuyên môn đã thực sự ấn tượng với hai phụ công vô cùng triển vọng là Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Trinh.


Giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc 2014 diễn ra tại NTĐ TP Việt Trì mới trải qua 5 ngày thi đấu, nhưng khán giả nơi đây và cả những nhà chuyên môn đã thực sự ấn tượng với hai phụ công vô cùng triển vọng là Lưu Thị Huệ và Nguyễn Thị Trinh.

Lưu Thị Huệ

Huệ sinh 01/02/1999 trong gia đình không ai theo nghiệp thể thao tại Phủ Lý, Hà Nam. Dù thân hình có phần mỏng manh hơn các bạn cùng trang lứa nhưng cô đã sớm bộc lộ năng khiếu thể thao ngay khi còn học ở trường tiểu học.

Lưu Thị Huệ (số 2) đang thể hiện bản lĩnh tốt so với tuổi 15.

Ðược tập trung vào lớp năng khiếu bóng chuyền tỉnh Hà Nam, không lâu sau Lưu Thị Huệ được chuyển sang NHCT đúng thời điểm đội bóng này đang trong quá trình gây dựng và tìm kiếm những tài năng trẻ. Dưới sự dìu dắt tận tâm của HLV Nguyễn Thúy Oanh, Lưu Thị Huệ vọt lên rất nhanh về chuyên môn cùng với đó là chiều cao của cô cũng phát triển nhanh không kém. Năm nay, mới 15 tuổi, Huệ đã được chọn lên đội tuyển trẻ Việt Nam, và cô cũng chính là một trong những tay đập ghi điểm chủ lực.

Giới chuyên môn rất hài lòng khi ngắm nhìn cô gái cao 1m82 tựa phiên bản hai của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, với những tố chất: sức bật tốt, cẳng tay khéo, sải tay dài, tầm với khá rộng và biết tiếp thu rất nhanh lối đánh hiện đại. Mỗi khi Lưu Thị Huệ đứng ở khu vực giữa lưới thì mọi đối phương hãy coi chừng.

Tuy nhiên, để có thể trở thành một VĐV đủ sức thay thế các đàn chị thi đấu tại các giải đấu quốc tế Lưu Thị Huệ còn phải rèn luyện và cải thiện nhiều trong vấn đề thể lực, khả năng di chuyển chắn bóng. Ở tuổi 15 Lưu Thị Huệ đang được coi là một trong những viên ngọc thô của bóng chuyền NHCT cần phải gìn giữ.

Nguyễn Thị Trinh

Nguyễn Thị Trinh (áo đen) hồn nhiên ở tuổi 17.

Là một trong số ít những cô gái dân tộc Kinh trong màu áo đội bóng chuyền nữ Dak Lak. Nguyễn Thị Trinh sinh ngày 09/05/1997, cao 1m80, chơi ở vị trí phụ công với sức bật tốt 3m05. Cùng với người đàn chị H’mia Eban, Trinh tiếp tục đến với đội bóng VTV BĐLA trong một chương trình đào tạo tài năng trẻ đặc biệt. Được các chuyên gia đánh giá là mẫu cầu thủ phù hợp lối chơi của bóng chuyền hiện đại, ngoan, khiêm tốn và chịu khó, dù chơi chưa thật toàn diện và còn vụng.

Với sức bật tốt, Nguyễn Thị Trinh có thể dễ dàng thực hiện các miếng đánh chiến thuật từ nhanh, lao đến những pha di chuyển tấn công một chân sau đầu.

Bóng chuyền Việt Nam đang ở trong thời kỳ với quá nhiều khoảng tối. Sự xuất hiện của Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Trinh, Đặng Thị Kim Thanh, Đồng Thị Thơm… như một điểm sáng tích cực đang níu kéo tình yêu với những người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều