Tiêu đề của website

Cảnh trái ngược của hai hot girl Linh Chi và Trần Thị Thảo

Chuyền hai Linh Chi có nhiều thuận lợi để vươn lên đỉnh cao trong khi đồng đội không may mắn như vậy.


Chuyền hai Linh Chi có nhiều thuận lợi để vươn lên đỉnh cao trong khi đồng đội không may mắn như vậy.

Tại VTV Cup 2014, chủ nhà Việt Nam xuất sắc đăng quang với một  đội hình trẻ hóa chưa từng có, trong đó nổi bật là hai gương mặt chủ công Trần Thị Thảo và chuyền hai Nguyễn Linh Chi. Hai người đều là quân đến từ “lò” Thông tin, đều được một tay HLV Nguyễn Tâm Anh và Nguyễn Tuấn Kiệt trực tiếp huấn luyện, họ đã tỏa sáng để trở thành những tài năng mới, đồng thời cũng được coi như hai hot girl của bóng chuyền nữ Việt Nam, nhờ sự xinh tươi, trẻ trung và cá tính.

Linh Chi đang là trụ cột của tuyển Việt Nam tại giải đấu ở Bạc Liêu. Ảnh: Quốc Thái.

Thế nhưng, chỉ sau một năm ở VTV Cup 2015 trên đất Bạc Liêu, tình cảnh của hai hot girl lại hoàn toàn trái ngược. Trong khi Linh Chi đóng vai trụ cột xuất sắc ở đội tuyển với 5 trận toàn thắng ở vòng bảng, thì Trần Thị Thảo lại vắng mặt. Thậm chí, ở kỳ SEA Games 28 vừa rồi, Thảo cũng không có tên.

Rất khó để so sánh vì sau khi cùng bất ngờ tỏa sáng tại giải năm ngoái, Chi và Thảo có điều kiện phát triển khác hẳn nhau. Thảo khó hơn nhiều khi tập luyện thi đấu chủ công - một vị trí mà ngay ở CLB của cô cũng có quá nhiều VĐV chất lượng, với sự cạnh tranh khốc liệt. Bản thân Thảo lại thua thiệt vì chỉ cao có 1m73, cũng như thực sự chưa tạo ra được khác biệt về chuyên môn.

Còn Chi thuận lợi hơn nhiều bởi gắn bó với vị trí chuyền hai - vị trí lâu nay vẫn được coi là vừa thiếu là vừa là một điểm yếu lớn của cả nền bóng chuyền. Cô có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn hẳn người đồng đội chủ công, khi trong tay các HLV có quá ít sự lựa chọn.

Tuy điều kiện thuận lợi, khó khăn khác nhau, điều cốt yếu dẫn tới tình cảnh trái ngược như bây giờ là do Thảo tập nặng đã gặp phải chấn thương lại không vượt lên được chính mình, còn Linh Chi lại làm việc đó quá tốt. Nếu như Thảo đang phải đóng vai dự bị ngay ở CLB thì Chi đã là người không thể thay thế từ CLB tới đội tuyển.

Trần Thị Thảo bông hoa nở muộn tại VTV Cup 2014 nhưng không có tên tại giải đấu năm nay.

So với cách đây một năm, Chi đã có bước trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, để khẳng định vị thế vượt trội của mình so với các chuyền hai còn lại. Thực tế, cùng với ngôi sao Ngọc Hoa, Linh Chi đang là tuyển thủ chơi với hiệu suất ổn định nhất của đội tuyển Việt Nam.

18h30 chiều nay 31/7, Linh Chi sẽ cùng các đồng đội bước vào trận bán kết của VTV Cup 2015, tái ngộ đối thủ U23 Thái Lan.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều