Tiêu đề của website

'Oanh tạc cơ' Hữu Hà và nỗi ám ảnh SEA Games

Tay đập hàng đầu làng bóng chuyền nam của Việt Nam mang những trăn trở khi đứng trước ngưỡng cửa chia tay sàn đấu.


Tay đập hàng đầu làng bóng chuyền nam của Việt Nam mang những trăn trở khi đứng trước ngưỡng cửa chia tay sàn đấu.

Đóng góp tròn 10 năm cho bóng chuyền nước nhà, "oanh tạc cơ" Hữu Hà vẫn giữ được những pha đập bóng như ngày đầu mới vào nghề. Khát vọng cháy bỏng đánh bóng chuyền giúp chủ công sinh năm 1981 tiếp tục thăng hoa ở SEA Games 27. Lúc ấy, Hữu Hà đã bước sang tuổi 32 và có 5 kỳ liên tiếp dự Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Cựu binh dạn dày kinh nghiệm tiếp tục tỏa sáng để đưa Việt Nam vào Top 3 sau hai đối thủ Thái Lan và Indonesia.

Chàng chủ công quê Thái Bình tiếc nuối việc mình chưa một lần đạt được HC vàng ở SEA Games. Cơ hội gần nhất tại SEA Games 2007 - khi anh và đồng đội gây chấn động bằng chiến thắng trước đương kim vô địch Thái Lan ở bán kết. Nhưng cũng giống chung kết SEA Games 2003, tuyển Việt Nam lại gục ngã trước cửa thiên đường. Họ thua Indonesia, lần này.

Nguyễn Hữu Hà luôn khéo léo trước mọi hàng chắn

Ngôi sao của làng bóng chuyền nam Việt Nam chia sẻ rằng lứa đội hình dự hai kỳ SEA Games 2005 và 2007 đã có thể đạt ít nhất một tấm HC vàng. Những Hữu Hà, Văn Kiều, Văn Thành, Duy Quang... có đẳng cấp và lối chơi vô cùng ăn ý, biến hóa. Xét về thể hình lẫn chuyên môn bóng chuyền Việt Nam cũng không hề thua kém đối thủ nào trong khu vực. Tiếc rằng, sau những thành công mới nhú kể trên, họ không được đầu tư trọng điểm để bật lên thêm nữa. Còn bóng chuyền Thái Lan, nhất là của nữ, nhận được sự đầu tư dài hơi và kết quả là tuyển nữ của họ đã vô địch châu Á và vươn lên đứng thứ 12 thế giới.

"Thái Lan, sau khi thua chúng ta một cách toàn diện ở SEA Games 2007, đã quyết định thay mới toàn bộ nhân sự. Họ cho đội tuyển nam sang châu Âu tập huấn và thi đấu cọ xát liên tục để nâng cao trình độ. Còn tuyển Việt Nam chỉ quanh quẩn vài giải đấu trong nước và không được ra nước ngoài tập huấn. Thiếu đối thủ mạnh nâng cao thực lực, chúng tôi thậm chí vắng mặt trong Top 3 ở SEA Games 2009", Hữu Hà buồn bã nhớ lại.

Trong thâm tâm, chủ công CLB Đức Long Gia Lai muốn thi đấu đỉnh cao vài năm nữa với mục tiêu giúp những vận động viên đàn em thêm chín chắn, trước khi anh giã từ sàn thi đấu. Sau đó anh có thể sẽ bắt tay ngay vào công tác huấn luyện vì đã có tầm bằng tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn từ lúc chưa bước vào làng bóng chuyền. Cộng kinh nghiệm tích lũy 10 năm thi đấu, Hữu Hà cảm thấy đã đủ tự tin khi cầm sa bàn chiến thuật.

"Tôi mong muốn phát hiện và đào tạo những vận động viên bóng chuyền từ lúc họ còn trẻ. Bản thân tôi không được đào tạo bài bản mà chỉ theo nghề sau khi học Đại học là thành công hiếm hoi trong thể thao. Vận động viên được sớm phát hiện rồi đào tạo căn bản sẽ có tương lai sáng lạn hơn. Giấc mơ làm thầy của tôi chính là nhằm phát hiện được nhiều tài năng để xây dựng đội tuyển bóng chuyền lớn mạnh cho nước nhà sau này", ngôi sao 33 tuổi tin tưởng.

ANH TUẤN - VnExpress 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều