Tiêu đề của website

VFV nhận tài trợ tiền tỉ, lương VĐV lên tuyển "bạc cắc"

Thực trạng lên tuyển "có tiếng mà không có miếng" của bóng chuyền Việt Nam bao năm qua VĐV biết, HLV biết và hơn ai hết Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam biết nhưng khán giả không biết.


Thực trạng lên tuyển "có tiếng mà không có miếng" của bóng chuyền Việt Nam bao năm qua VĐV biết, HLV biết và hơn ai hết Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam biết nhưng khán giả không biết.

Mang tiếng là nhận tài trợ tiền tỉ mỗi năm, nhưng rất ít khán giả biết rằng, số tiền Liên đoàn BCVN trả cho HLV, VĐV lên tuyển bèo bọt, còn không bằng tiền lương của công nhân lao động phổ thông bình thường.

Cụ thể, VĐV tuyển quốc gia được chia làm 2 mức:

Loại 1 như Hữu Hà, Ngọc Hoa, Giang Văn Đức, Đỗ Thị Minh... được 4 triệu, trừ 10% thuế còn 3,6 triệu đồng.

Loại 2 là số VĐV còn lại như Hoàng Văn Phương, Hà Ngọc Diễm, Thanh Thúy... được 3 triệu, trừ 10% thuế còn 2, 7 triệu đồng.

Các VĐV tuyển trẻ được hỗ trợ ở mức 1,8 triệu đồng.

Trong đó tiền ăn ở đã được Trung tâm HLTTQG I chi trả toàn bộ.

Tiền  VFV hỗ trợ cho VĐV lên tuyển còn bèo bọt hơn cả lương công nhân.

Thử hỏi, những năm trước đây, 1 năm đội tuyển nữ tập trung khoảng 2 lần, thời gian tập trung khoảng 2 tháng, đội tuyển nam tập trung còn bèo nhèo hơn. Vậy 1 năm số tiền liên đoàn hỗ trợ cho các VĐV là bao nhiêu tiền ? Một bài toán đơn giản, thậm chí học sinh cấp I cũng có thể giải được.

Nhiều khi, khán giả thắc mắc tại sao máy phát bóng chỉ có giá vài nghìn USD mà VFV không hỗ trợ được cho đội tuyển. Xin thưa, bóng tập mới còn chưa có nói gì đến máy phát bóng. Đội tuyển nam bao năm nay vẫn được ví như con ghẻ của VFV, đến bóng tập họ còn phải sử dụng lại của đội tuyển nữ, thậm chí Asiad 2010, đội tuyển nam chỉ được tập trung trước đó đúng một tuần, bóng cũng không có để tập.

Cách đây vài năm, từ thời chưa khủng hoảng kinh tế, các quan chức của VFV vẫn thường hứa hão khi nói lên tuyển VĐV, HLV phấn đấu lương 10 triệu đồng, vậy mà bao năm nay VĐV lên tuyển vẫn thảm như xưa. Không những vậy, nhiều VĐV lên tuyển còn bị cắt hết chế độ tại CLB, tiền vé máy bay ra tập trung nhiều khi còn không được thanh toán. Nghĩ đến tiền lại thấy thê thảm quá chân dài bóng chuyền!

 

THẾ NAM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều