Tiêu đề của website

Vẫn là câu chuyện lên tuyển

Theo như danh sách HLV và VĐV vừa mới công bố cách đây ít lâu, ngoài HLV phó là bà Nguyễn Thị Hiền người trước đây đã từng gắn bó nhiều năm với cương vị HLV phó của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia VN đã được liên đoàn bóng chuyền VN cắt cử xuống để hỗ trợ chuyên gia người Trung Quốc. Trong danh sách tập trung lần này chỉ có 16 VĐV thay vì 23 VĐV như đã từng công bố trước đó.


                                                               Ảnh minh họa

Theo như danh sách HLV và VĐV vừa mới công bố cách đây ít lâu, ngoài HLV phó là bà Nguyễn Thị Hiền người trước đây đã từng gắn bó nhiều năm với cương vị HLV phó của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia VN đã được liên đoàn bóng chuyền VN cắt cử xuống để hỗ trợ chuyên gia người Trung Quốc. Trong danh sách tập trung lần này chỉ có 16 VĐV thay vì 23 VĐV như đã từng công bố trước đó.

Tuy nhiên theo quyết định số 1344/QĐ-TCTDTT công bố ngày 30/08 đội trẻ sẽ tập trung từ ngày 05/09 đến 31/12/2013 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Nhưng đến nay đã hơn 10 ngày kể từ tập trung mới chỉ có 8/16 VĐV thực hiện quyết định này.

HLV phó: Nguyễn Thị Hiền (liên đoàn bóng chuyền VN)

1.Nguyễn Thanh Diệu (VTV BĐ Long An)

2. Đặng Thị Kim Thanh (VTV BĐ Long An)

2. Nguyễn Thị Cẩm Tiên (VTV BĐ Long An)

4. Phạm Thùy Linh (PKKQ)

5. Đặng Thị Thơm (Vietso Petro)

6. Đoàn Thị Xuân (Vietso Petro)

7. Lê Thị Hồng (Lilama Hải Dương)

8. Nguyễn Thị Phương Thảo (Hưng Yên)

 

8 VĐV còn thiếu trong danh sách gồm:

9. Lê Thị Dung (TN Thanh Hóa)

10. Trần Thị Thanh Thúy (VTV BĐ Long An)

11. Nguyễn Thanh Hương (Thông Tin LVPB)

12. Trần Việt Hương (Thông Tin LVPB)

13. Đặng Thị Thoan (Thông Tin LVPB)

14. Trịnh Thị Khánh (Hà Nội)

15. Trịnh Thị Huyền (Hà Nội)

16. Đinh Thị Thúy (NHCT)

Cũng theo điều 3 của quyết định “Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Vụ trưởng vụ Tài chính, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Thủ  trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân phải chịu trách nhiệm với quyết định này.”

Một quyết định khác cách đây không lâu, nhằm tránh tình trạng VĐV không chịu lên tuyển làm nhiệm vụ quốc gia. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng phải ra một quyết định cấm VĐV thi đấu nếu không chịu lên tuyển làm nhiệm vụ. 

Nhưng với thực tế hiện nay, với tình trạng VĐV không mặn mà lên tuyển cùng với đó là sự chống đối ngầm từ phía các CLB, một câu hỏi được đặt ra là liệu những quy định hiện nay của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có còn đủ sức nặng ? 

 

                                                                                                                  Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều