Tiêu đề của website

Trước thềm Đại hội liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV): ÔNG LÊ VĂN THÀNH SẼ LÀM CHỦ TỊCH

Khác với quyết định gây bất ngờ của Thường vụ VFV đưa ra cách đây chưa lâu, tại cuộc họp của Ban chấp hành nhiệm kỳ 5 nhằm chuẩn bị cho Đại hội sắp sửa diễn ra vào cuối tháng này, 2 gương mặt mới hoàn toàn đã được cá ủy viên bỏ phiếu sơ bộ cho các chức danh Chủ tịch và Tổng thư ký của VFV nhiệm kỳ tới…


Khác với quyết định gây bất ngờ của Thường vụ VFV đưa ra cách đây chưa lâu, tại cuộc họp của Ban chấp hành nhiệm kỳ 5 nhằm chuẩn bị cho Đại hội sắp sửa diễn ra vào cuối tháng này, 2 gương mặt mới hoàn toàn đã được cá ủy viên bỏ phiếu sơ bộ cho các chức danh Chủ tịch và Tổng thư ký của VFV nhiệm kỳ tới…

Theo đó, ông Lê Văn Thành - đương kim Phó Chủ tịch VFV, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Động Lực - được Ban chấp hành bầu vào vị trí Chủ tịch VFV nhiệm kỳ 6 (2015-2020) với 13/17 phiếu. Trong khi ông Lê Trí Trường - giảng viên trường Đại học TDTT Từ Sơn – được 11/17 lá phiếu bầu vào vai trò Tổng thư ký của VFV nhiệm kỳ sắp tới.

Ông Lê Văn Thành (phải) giành được đa số phiếu tín nhiệm tại cuộc họp BCH ngày (11/8).

Đây là 2 vị trí quan trọng và được dư luận quan tâm lâu nay. Trước đó, trong cuộc họp của Thường vụ Liên đoàn nhưng thiếu vắng một vài nhân sự, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - đã được chỉ định cho vị trí Chủ tịch của VFV. Vai trò TTK khi đó cũng dự kiến được dành cho ông Nguyễn Huỳnh Điệp - đương kim Phó TTK. Tuy nhiên, lập tức dư luận đã lên tiếng phản ứng, trong khi giới truyền thông gần như bị sốc trước các quyết định rất cảm tính và thiếu thuyết phục kể trên.

Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, việc ông Phấn quá bận bịu với vai trò Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc chung của bóng chuyền nếu như giữ vai trò Chủ tịch VFV. Trong khi đó, ông Nguyễn Huỳnh Điệp không nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều phía, bởi chính người trong giới đánh giá rằng vị này không hội đủ những yếu tố để có thể giúp bóng chuyền Việt Nam tiến bộ trong tương lai.

Trong cuộc họp Ban chấp hành chiều qua 11-8, rất nhiều nhà chuyên môn tâm huyết đã đồng tình với việc ông Lê Văn Thành sẽ trở thành người chèo lái con thuyền VFV đang đánh mất định hướng trong phần lớn thời gian của nhiệm kỳ cũ, chủ yếu do một số cá nhân quá chuyên quyền và không tạo được sự gắn kết trong Ban chấp hành nói riêng cũng như các địa phương đang đầu tư trọng điểm cho bóng chuyền nói chung.

Ít ra, với một doanh nhân như ông Thành, việc chủ động thời gian và chăm chút cho bóng chuyền đang có chiều hướng xuống dốc sẽ ổn thỏa hơn là những gì mà ông Trần Đức Phấn - người quá bận rộn nhưng vẫn không muốn rời khỏi vai trò quản lý VFV - từng làm.

Bóng chuyền Việt Nam mong sẽ khá hơn.

Ông Thành là người quen của bóng chuyền, thậm chí cũng từng giữ vai trò khá quan trọng trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Những đóng góp và sự ảnh hưởng của doanh nhân này trong làng thể thao Việt Nam luôn được đánh giá cao qua các hợp đồng tài trợ cho VFF, cho các đội tuyển quốc gia nam, nữ trước khi dự tranh những giải đấu quốc tế quan trọng. Chưa kể, ông Thành cũng đang là đương kim Phó Chủ tịch phụ trách vận động tài trợ của VFV nhiệm kỳ 5. Sở dĩ thời gian qua, VFV không tận dụng được năng lực của ông Lê Văn Thành trong công tác vận động tài trợ cũng như Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Nguyễn Bá Nghị là do cách làm “tiền hậu bất nhất” và mang tính vụ lợi cá nhân của một số người thuộc VFV.

Đã có những ý kiến đóng góp thẳng thắn, thậm chí là phê bình cách làm việc tùy tiện của VFV trong chính cuộc họp diễn ra vào chiều qua. Nhiều nhà chuyên môn đã cho rằng ông Nguyễn Huỳnh Điệp không hội đủ yếu tố để ngồi vào chiếc ghế Tổng thư ký cần sự tránh nhiệm, uy tín cũng như mối quan hệ tốt đẹp với bóng chuyền khu vực, châu lục cũng như thế giới.

Về cơ bản, sự kiện ông Lê Văn Thành được đề cử vào vị trí Chủ tịch VFV đã nhận được sự hủng hộ từ nhiều phía, nhất là trong bối cảnh bóng chuyền cần một cuộc cải tổ và chấm dứt tình trạng kéo bè, kéo phái nhằm làm lợi cho bản thân, thay vì tập hợp nguồn sức manh tập thể để lo cho sự nghiệp chung. Trong khi đó, dù từng bị dư luận phản đối trước đây, nhưng ông Lê Trí Trường cũng đã được giới làm nghề tin tưởng khi đề cử vào vị trí Tổng thư ký VFV nhiệm kỳ 6 và chắc chắn ông Trường sẽ nỗ lực cho cuộc cải tổ triệt để trong tương lai.

THANH LÂM

SẼ ĐẠI HỘI VÀO THÁNG 9

Sau khi chốt lại 2 gương mặt trọng yếu cho Đại hội VFV nhiệm kỳ 6, gồm ông Lê Văn Thành (Chủ tịch) và ông Lê Trí Trường (Tổng thư ký), thông tin tiếp theo từ VFV là Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ lùi lại vào trung tuần tháng 9, thay vì diễn ra vào cuối tháng 8 như dự kiến. Đại hội tới đây cũng sẽ rút gọn xuống còn 21 ủy viên cho Ban chấp hành do một số nhân sự rút lui hoặc không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong buổi họp BCH diễn ra chiều qua, nhiều ý kiến cho rằng bóng chuyền Việt Nam nếu muốn phát triển và thu hẹp dần khoảng cách với Thái Lan, điều đầu tiên đội ngũ quản lý của VFV phải trong sạch và vững mạnh, đồng thời tạo dựng được niềm tin cũng như uy tín đối với giới làm nghề cũng như được xã hội thừa nhận.

Với diện mạo có thể mới mẻ theo dự kiến, khả năng VFV sẽ nhận được những đóng góp nhiệt tình và trách nhiệm từ những nhà chuyên môn giàu uy tín cũng như tâm huyết, thay vì tất cả đều quay lưng lại và không màng chuyện thế sự của bóng chuyền, do sự chuyên quyền của một số nhà điều hành tổ chức này suốt thời gian qua.

 

NGUYỄN ĐÌNH

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều