Tiêu đề của website

Thất bại cần thiết

Chẳng việc gì phải tiếc khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không bảo vệ thành công ngôi hậu ở VTV Cup năm nay. Thậm chí, thất bại ở trận tranh hạng 3 với CHDCND Triều Tiên cũng không làm cho nhiều nhà chuyên môn bất ngờ. Trong bối cảnh một nửa quân số chủ lực (Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm, Linh Chi) bị chấn thương hoặc bị bệnh như thế, lối chơi của đội tuyển dựa vào đa phần VĐV trẻ thi đấu được như vậy là tạm ổn.


Chẳng việc gì phải tiếc khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không bảo vệ thành công ngôi hậu ở VTV Cup năm nay. Thậm chí, thất bại ở trận tranh hạng 3 với CHDCND Triều Tiên cũng không làm cho nhiều nhà chuyên môn bất ngờ. Trong bối cảnh một nửa quân số chủ lực (Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm, Linh Chi) bị chấn thương hoặc bị bệnh như thế, lối chơi của đội tuyển dựa vào đa phần VĐV trẻ thi đấu được như vậy là tạm ổn.

Nhưng rõ ràng, thất bại của các “chân dài bóng chuyền” lại giúp những nhà chuyên môn, giới quản lý thể thao tại Việt Nam hiểu rõ thêm rằng, nếu đẩy VĐV vào 6 giải đấu quan trọng chỉ trong vòng 4 tháng, họ bị kiệt sức là điều không tránh khỏi. Sức người có hạn, song vì căn bệnh hám thành tích, vì muốn làm đẹp lòng lãnh đạo và các mạnh thường quân, nên vô tình các tuyển thủ quốc gia phải hứng chịu một lịch thi đấu quá dày và gần như không có đủ quãng nghỉ để lấy lại sức lực.

Phần đa các cầu thủ của ĐTVN đang dính chấn thương hoặc kiệt sức.

Giàu thể lực và lối đánh thông minh không tốn quá nhiều sức cho các trận đấu như mũi phụ công Ngọc Hoa cũng phải chùn bước ở VTV Cup 2015. Hoa bị đau đầu gối và theo khuyến cáo của các bác sĩ, nếu cứ vắt kiệt sức cho hàng loạt giải đấu như thế này, chỉ một năm nữa thôi, cô thậm chí sẽ không bật nhảy nổi. Tương tự, chủ công Đỗ Thị Minh cũng đã phải nghiến răng, nhịn đau ra sân, dù trước thềm giải đấu lần này đã xin rút lui sau khi dành hết tâm sức cho 2 giải đấu quan trọng là giải vô địch châu Á 2015 và SEA Games 28. Minh cần được nghỉ ngơi, điều trị dứt điểm chấn thương.

Cũng vì quá sức, chủ công trẻ Âu Hồng Nhung đã lỡ chuyến tàu đến SEA Games 28, trong khi Hà Ngọc Diễm - VĐV có sức bật tấn công tốt nhất làng bóng chuyền nữ hiện nay - phải dưỡng bệnh vì mất sức ngay khi VTV Cup 2015 đang diễn ra. Đấy là những VĐV rất đáng trân trọng, bởi lẽ chính họ luôn đem lại sự hứng khởi trên các khán đài, truyền vào giới mộ điệu bóng chuyền một tình yêu đẹp đẽ.

Các VĐV không có lỗi trong thất bại vừa rồi. Thế nhưng, nhờ việc đội tuyển nữ trắng tay rời VTV Cup 2015, người ta mới nhận thấy rằng VFV cần cải tổ năng lực điều hành mới mơ thoát khỏi cái bóng của bóng chuyền nữ Thái Lan…


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều