Tiêu đề của website

Ông Nguyễn Bá Nghị (Phó chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam): “LĐBCVN sẽ tiếp tục đề nghị các CLB đầu tư đào tạo VĐV trẻ”

Mùa giải vô địch quốc gia 2013 đã kết thúc. Thể Thao đã trao đổi cùng ông Nguyễn Bá Nghị (Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBCVN) về những kết quả đạt được sau khi thử nghiệm không có ngoại binh. Vừa tham gia giám sát Vòng loại giải vô địch thế giới tại Trung Quốc, ông cũng sẽ có những thông tin bổ ích về kỹ chiến thuật hiện đại của bóng chuyền thế giới và khu vực.


Mùa giải vô địch quốc gia 2013 đã kết thúc. Thể Thao đã trao đổi cùng ông Nguyễn Bá Nghị (Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBCVN) về những kết quả đạt được sau khi thử nghiệm không có ngoại binh. Vừa tham gia giám sát Vòng loại giải vô địch thế giới tại Trung Quốc, ông cũng sẽ có những thông tin bổ ích về kỹ chiến thuật hiện đại của bóng chuyền thế giới và khu vực.


- Ông có thể đánh giá tổng quan mùa giải VĐQG 2013?
Mùa giải năm nay có thể được đánh giá tốt về chuyên môn vì đây là mùa thử nghiệm không có ngoại binh. Một số đội đã tận dụng VĐV do mình đào tạo để cuộc chơi công bằng hơn. Từ đó, nhiều VĐV trẻ và nội được tận dụng thi đấu để cọ xát nhằm nâng cao chuyên môn. Nhưng một vấn đề mà LĐBCVN cần lưu ý là các đội đi vay mượn VĐV của các tỉnh, thành khác ở hạng A về thi đấu, điều này cũng tượng tự như thuê ngoại binh. Tuy LĐBCVN yêu cầu các đội phải tham gia các giải trẻ nếu không bị trừ điểm thì một số đội chữa cháy bằng việc thuê các sinh viên thi đấu để đối phó chứ chưa đầu tư đào tạo.


- Ông có nghĩ rằng chúng ta cần HLV ngoại cho 2 đội tuyển QG để chuẩn bị SEA Games sắp tới?
Theo đề án phát triển, chúng tôi cần tập trung đầu tư cho lực lượng kế thừa. Thế nên, thuê chuyên gia cho lực lượng này sẽ hợp lý và bền vững hơn. Còn theo ý kiến cá nhân tôi, ĐTQG hiện nay không cần HLV ngoại vì chúng ta chắc chắn sẽ đoạt á quân sau “tượng đài” Thái Lan. Điều quan trọng là cần đầu tư lực lượng tốt nhất cho những năm kế tiếp để đánh bại Thái Lan ở giải nữ. Về ĐTQG nam, Hội đồng chuyên môn đánh giá HLV Phùng Công Hưng có chuyên môn tốt và trẻ đề đầu tư là lựa chọn tốt nhất.


- Thành công của bóng chuyền TPHCM ở mùa giải 2013?
Kết thúc mùa giải, bóng chuyền TPHCM không chỉ mạnh về lực lượng (2 đội nam và 2 đội nữ) và tốt về thành tích khi có huy chương ở giải VĐQG sau nhiều năm khao khát. Đây là nhờ nhà tài trợ Maseco đã đầu tư để chuyển nhượng những VĐV có chất lượng tốt. Đồng thời, nữ Tân Bình TPHCM đã tiến bộ khi hoàn thành mục tiêu sớm, không còn mang tính phong trào bấp bênh.


- Có thông tin ông đề xuất hợp nhất 2 đội Tân Bình TPHCM và Bia Sài Gòn-Thái Bình Dương thành một đội nữ đại diện TPHCM?
 Theo cá nhân tôi, yếu tố thành công là nhờ nguồn tài chính và phương pháp làm việc chuyên nghiệp. Lực lượng nữ Tân Bình TPHCM mới chớm ổn định để tồn tại lâu dài chứ chưa thể đạt thành tích nên cần nâng tầm. Hiện nay, chúng ta có thêm Bia SG-TBD, nên chăng cần hợp nhất 2 đội để đại diện cho nữ TPHCM. Tập trung tài chính và tinh hoa lực lượng của 2 đội để tạo thành tích chung của TPHCM chứ không nên riêng từng đơn vị.


- Với nhiệm vụ Trưởng ban giám sát Vòng loại giải vô địch thế giới ở Trung Quốc, ông đánh giá khoảng cách giữa bóng chuyền VN và thế giới như thế nào?
 Nếu có sự đầu tư bài bản như chúng ta đang thực hiện cùng chuyên gia tốt cộng với cơ sở vật chất hiện đại thì sự phát triển của các VĐV nữ VN không thua gì các VĐV nữ mạnh ở châu lục. Chúng ta cũng có những mũi phụ công rất triển vọng như: Bùi Thị Ngà, Trà Giang, Thanh Thúy... nếu được đầu tư thì sẽ sánh ngang với các VĐV tầm cỡ châu lục... và thậm chí các sân chơi cao hơn. Về tâm lý thi đấu, chúng ta phải học tập các VĐV Nhật Bản. Họ có chiều cao không hơn gì ta, thậm chí thể hình thấp, chỉ có vài VĐV đạt chuẩn nhưng tinh thần thi đấu rất ngoan cường.


- Về lối chơi, chiến thuật có điều gì mới mà chúng ta chưa bắt kịp?
 Cơ bản vẫn là những chiến thuật tấn công trải khắp mặt sân nhưng có điều mà chúng ta cần thay đổi là các VĐV thế giới bây giờ sử dụng tầm bóng tấn công thấp dù chiều cao họ rất tốt nhằm tăng tốc độ cho các cú tấn công nhanh và đột biến. Trong khi chúng ta vẫn sử dụng những đường chuyền cao. Điều này chúng ta cần phải điều chỉnh trong công tác huấn luyện từ CLB để tạo thói quen và đột phá khi thi đấu quốc tế.

ÁNH HOA (thực hiện)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều