Tiêu đề của website

Nỗi buồn chân dài: Nước mắt người ở nhà.

Xa gia đình, bạn bè và người yêu để lên đường làm nhiệm vụ quốc gia, nhiều gia đình các VĐV đã không cầm được nước mắt.


Xa gia đình, bạn bè và người yêu để lên đường làm nhiệm vụ quốc gia, nhiều gia đình các VĐV đã không cầm được nước mắt.

Còn nhớ tại SEA Games 2013 trên đất Myanmar, các chàng trai bóng chuyền Việt Nam đã giành tấm HCĐ được đánh giá là quý như vàng. Hai năm sau, vẫn bộ khung gồm có Hữu Hà, Thanh Thuận, Giang Văn Đức, Hoàng Thương… đang cháy bỏng một khát khao làm thế nào có thể đổi màu được tấm huy chương.

Với các chân dài đội tuyển bóng chuyền nam, họ chỉ có đúng 1 tuần nghỉ Tết, rồi trở lại với lịch tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 28 tới đây. Khó khăn cũng là nỗi buồn của các VĐV miền nam khi phải cách xa người thân, gia đình hàng nghìn km.

Dòng tâm trạng đầy cảm xúc của vợ tuyển thủ Nguyễn Hoàng Thương trên Facebook cá nhân trong ngày chia xa:

Buổi sáng con gái nằm bên cha thủ thỉ. Cha đi mai cha về hả Cha.

Trưa tiễn cha ra trước ngõ, taxi chở Cha đi rùi, con gái hỏi mẹ: “Cha đi rồi giờ mình làm sao?”

Mẹ nghẹn lời. Mũi cay cay, như có bụi bay vào mắt.

Con gái: “Sao mẹ khóc? “

Thôi vào nhà đi con, ngoài đường bụi quá.

Taxi Cha quay lại kìa mẹ.

Mẹ tưởng thật.

Thì ra 1 chiếc Mai Linh chạy ngang. Giống xe vừa chở Cha đi.

Vào nhà. Cha đi Hà Nội rùi đó mẹ. Bánh sinh nhật Cha ở Hà Nội đó. Giờ Cha ra ăn. Su không được ăn gì hết. Giận cha lun.

Câu chuyện gia đình tuyển thủ Nguyễn Hoàng Thương chỉ là một phần của bóng chuyền Việt Nam cũng như thể thao Việt Nam nói chung. Ngoài Hoàng Thương còn phải kể đến sự chia xa đầy nước mắt của cặp vợ chồng son Long Kiếm - Tuyết Minh. Hay sự chia xa ngậm ngùi của gia đình với chủ công Từ Thanh Thuận.

Với các VĐV bóng chuyền Việt Nam, tình yêu đất nước, niềm tự hào muốn cống hiến cho dân tộc, nó còn lớn hơn rất những giá trị vật chất mà họ đang nhận được nhiều lần. Bởi ở thời điểm hiện tại, ít người biết rằng, dù thực sự vất vả và phải hy sinh nhiều thứ, nhưng số tiền mà họ nhận được từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam giờ ngày một ít đi khi 1 tháng cũng chưa nổi 3 triệu đồng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều