Tiêu đề của website

Ngân hàng Công thương Việt Nam: Ẩn số thú vị của giải bóng chuyền trẻ vô địch toàn quốc 2014.

Nếu như năm 2013 là năm bản lề để bóng chuyền NHCT bước đầu tái thiết lại lực lượng trẻ, thì trong năm 2014 sẽ được coi là năm đột phá của đội bóng này.


Đa số các VĐV của NHCT đều sinh năm 1998, 1999 và có chiều cao tốt.

Nếu như năm 2013 là năm bản lề để bóng chuyền NHCT bước đầu tái thiết lại lực lượng trẻ, thì trong năm 2014 sẽ được coi là năm đột phá của đội bóng này.

Hà Nam vẫn được coi là trung tâm bán lúa non trong làng bóng chuyền, nhưng để nói thành danh bước ra từ trung tâm này chắc chỉ có Phạm Thị Yến, bởi may mắn khi VĐV này cập bến lò đào tạo trẻ nổi tiếng Bộ tư lệnh Thông Tin. Cũng có nhiều nguyên nhân, khi lúa non từ lò này không chín. Bởi, một mặt đây là địa phương nghèo về kinh tế, nên ngay từ đầu vào đã rất hiếm VĐV có tố chất và chiều cao, bởi những VĐV có tố chất thường sẽ không chọn địa phương này. Mặt khác đa phần các VĐV này lại được bán cho những CLB không có HLV đào tạo trẻ bởi vậy thường chết yểu và khó có khả năng phát triển đỉnh cao.

Trong năm 2013, Hà Nam đã chuyển nhượng cho đội bóng ngân hàng một lứa VĐV trẻ và rất nhiều người đã hoài nghi về chất lượng của lứa VĐV này.

Hơn một năm âm thầm tập luyện, không trống cũng chẳng có kèn. HLV Nguyễn Thúy Oanh với tinh thần yêu trẻ đã biến những cô gái chơi bóng nửa mùa, kỹ thuật chẳng giống ai thành một đội bóng mà ngay cả các đối thủ mạnh cũng phải  vài phần kiêng nể.

Thứ nhất, ngoài nhóm VĐV từ Hà Nam ban đầu, HLV Nguyền Thúy Oanh còn âm thầm tuyển chọn thêm những VĐV có tố chất từ nhiều địa phương khác. Cùng với đó, là việc xin gia nhập của 3 VĐV đến từ Vietvso Petro đã tạo nên một đội bóng Ngân hàng mạnh về lượng. Thứ hai, phần đa các VĐV này đều có kỹ thuật cơ bản không hoàn chỉnh nên nữ tướng này đã quyết định dạy cơ bản lại từ đầu, các bài tập việc chuyên biệt về chuyên môn và thể lực được áp dụng, đã giúp rất nhiều tay đánh trẻ có chiều cao tiến bộ lên trông thấy.

Nhà báo Nguyễn Lưu sau khi chứng kiến buổi tập của đội bóng ngành Ngân hàng tại NTĐ Đắk Lắk đã phải thốt lên: Của để dành của Ngân hàng Công thương.

Người ta ngỡ ngàng và tự nói với nhau rằng, không biết NHCT "lôi" từ đâu ra khi trình làng tay đập trẻ sinh năm 1998, Đinh Thị Thúy. Nhưng ngoài Đinh Thị Thúy thì lứa trẻ của NHCT còn rất nhiều gương mặt trẻ đáng xem như chuyền hai Thu Hoài, chủ công Phương Anh, phụ công Phạm Thị Huệ, Đồng Thị Thơm... Ngay cả Ngọc Bích, cô gái được HLV Thu Ngọc của Thông Tin LVPB "mời" về vì có chuyên môn yếu kém khi đang học lớp 10, nhưng dưới bàn tay của HLV Nguyễn Thúy Oanh, giờ cô đang là một libero triển vọng. Nói không ngoa, nếu bỏ Ngọc Bích ra đường giờ đây khối đội bóng thèm và muốn vơ về.

Tôi từng nhớ như in câu nói của HLV phó tuyển Thái Lan, ông Chamnan Dokmai từng tâm sự với tôi tại VTV Cup 2014: "Nguyên liệu tốt chưa đủ để tạo ra món ăn ngon, mà món ngăn ngon còn cần phải có một đầu bếp giỏi".

Bóng chuyền trẻ NHCT chưa từng có số má trong làng bóng chuyền trẻ Việt Nam. Nhưng với nỗ lực từng ngày của thầy trò HLV Nguyễn Thúy Oanh, đến với giải trẻ toàn quốc 2014, NHCT đang được nhiều nhà chuyên môn đánh giá là ẩn số thú vị tại giải đấu này.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều