Tiêu đề của website

Ngân hàng Công thương: Nơi đất lành chim đậu của bóng chuyền Việt Nam

Trong lịch sử bóng chuyền nữ nước nhà, Ngân hàng Công thương được biết đến như một trung tâm trẻ, cũng chính nơi đây được coi là mảnh "đất lành chim đậu" đưa những tài năng bóng chuyền như Thúy Oanh,Tuấn Kiệt, Thu Dậu, Hà Hoa, Kim Huệ, Nguyễn Xuân và nhiều người khác đến với đội bóng này. Theo dòng chảy thời gian, NHCT từ một đội bóng không có truyền thống đào tạo trẻ, nhưng chỉ mất hơn 2 năm thay đổi cách nhìn và cách làm những cái tên như Thu Hoài, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Đồng Thị Thơm, Lưu Thị Huệ, Trần Tú Linh... đã bách chiến bách thắng tại giải Bong chuyền trẻ toàn quốc 2015 đem về chức vô địch trong sự bất ngờ của nhiều người.  


Trong lịch sử bóng chuyền nữ nước nhà, Ngân hàng Công thương được biết đến như một trung tâm trẻ, cũng chính nơi đây được coi là mảnh "đất lành chim đậu" đưa những tài năng bóng chuyền như Thúy Oanh,Tuấn Kiệt, Thu Dậu, Hà Hoa, Kim Huệ, Nguyễn Xuân và nhiều người khác đến với đội bóng này. Theo dòng chảy thời gian, NHCT từ một đội bóng không có truyền thống đào tạo trẻ, nhưng chỉ mất hơn 2 năm thay đổi cách nhìn và cách làm những cái tên như Thu Hoài, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, Đồng Thị Thơm, Lưu Thị Huệ, Trần Tú Linh... đã bách chiến bách thắng tại giải Bong chuyền trẻ toàn quốc 2015 đem về chức vô địch trong sự bất ngờ của nhiều người.  

Từ nhiều năm nay, đội bóng chuyền nữ NHCT luôn được biết đến là một trong những đội bóng mạnh hàng đầu của Việt Nam nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ của đơn vị chủ quản. Vẫn biết để có được thành công luôn cần những tài năng và sự khổ luyện, ở phía sau những tấm huy chương danh giá là cả một quá trình định hướng đầu tư, tuyển chọn dài hơi, nuôi dưỡng các tài năng. Đó mới thực sự là mục tiêu hướng tới của trung tâm đào tạo trẻ này.

Trong công tác tuyển chọn trẻ, với cách làm ít nhưng chất, đầu vào ở đội bóng này thường là những em có tố chất, có sức khỏe tốt, tuổi từ 11-15 và cao từ 1m70 trở lên. NHCT thường không tuyển một cách ồ ạt như ở nhiều đội bóng khác. Ngay từ đầu vào của các VĐV năng khiếu ở đây đã được tuyển chọn kỹ càng và hết sức khắt khe.

Sau quá trình được tuyển chọn, điều đầu tiên các VĐV trẻ học được không phải là chuyền quả bóng ra sao, đập quả bóng thế nào mà điều đầu tiên học được chính là văn hóa ứng xử học làm người, biết yêu thương quý trọng bản thân, cũng như yêu thương và quý trọng chính các thầy cô, bạn bè, đồng đội.

Đây là giai đoạn được cho là khó khăn nhất đối với cả VĐV và các HLV bởi ở giai đoạn này, ngoài thổi vào trong các em lòng đam mê với bóng chuyền, thì đây là giai đoạn biến các em từ một tờ giấy trắng phải biết định hình chuẩn động tác, học các kỹ năng cơ bản nhất về môn bóng chuyền. Chỉ có lòng đam mê và quyết tâm thực sự, biết vượt qua khó khăn mới giúp các em tiếp tục gắn bó, theo đuổi ước mơ để có thể trở thành một VĐV chuyên nghiệp.

Về sơ sở vật chất có thể khẳng định, đây là trung tâm có hệ thống cơ sở vật chất dành cho VĐV hàng đầu ở Việt Nam như khu nhà ở 3 sao dành cho VĐV, HLV NTĐ trải thảm theo tiêu chuẩn quốc tế, bể bơi, sân bóng đá mini, sân tenis… ngay cả việc đi học cũng có ô tô đưa đón tận nơi, cùng với đó là một mức thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung của làng bóng chuyền. Với những trường hợp các VĐV tập luyện sau một khoảng thời gian không đáp ứng được chuyên môn sẽ được BHL giới thiệu sang những bộ môn khác nếu vẫn còn đam mê với thể thao. Hoặc tạo điều kiện ở lại đội thêm một thời gian vừa tập luyện duy trì, vừa tiếp tục đi học chuẩn bị cho tương lai. Đây chính là lý do để các gia đình gửi gắm con em mình tập luyện tại đây hoàn toàn yên tâm về sự trưởng thành cả về thể chất lẫn văn hóa. Ngoài cở sở vật chất thì chế độ ăn của VĐV cũng được ban lãnh đạo đội bóng quan tâm hàng đầu, vì đây là giai đoạn các VĐV phát triển nhanh về thể chất nên ngoài ăn sao cho ngon thì cũng rất cần đáp ứng đủ chất dinh dưỡng cần thiết.

Với những VĐV sau khoảng 2-3 năm vừa vô địch tại giải trẻ vừa qua, các cô gái này đã hình thành được kỹ thuật cơ bản, cũng là lúc các em bước vào giai đoạn huấn luyện nâng cao. Đây là lúc các em phải tập luyện với cường độ nhiều hơn và đang được huấn luyện các miếng đánh chiến thuật chuyện biệt. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để các VĐV phải thật sự nỗ lực phấn đấu để có thể trở thành một VĐV chuyên nghiệp hoặc nếu dừng lại sẽ trở lại với con số 0 ban đầu.

Với đội bóng chuyền nữ NHCT điều quan trọng nhất mà toàn đội hướng đến đó chính là sự đoàn kết. Các thế hệ đàn chị đi trước dìu dắt về chuyên môn, làm gương cho các thế hệ đi sau. Ở trung tâm này người ta đều nhận ra đó là sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp lãnh đạo. Nhưng quan trọng hơn thì nơi đây còn có sự góp sức của các HLV tận tâm, tận tình. Có thể khẳng định NHCT là trung tâm đào tạo trẻ mơ ước của rất nhiều VĐV trẻ muốn theo con đường bóng chuyền chuyên nghiệp. Tất nhiên, để trở thành những Phạm Kim Huệ, Hà Thị Hoa như ước mơ của các em không phải dễ dàng, môi trường tốt nhưng phải có quyết tâm khổ luyện mới thành tài, đó chính là thông điệp mà đội bóng đề ra để cho các VĐV trẻ hướng tới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều