Tiêu đề của website

Giải tán hợp lý?

Những người làm bóng chuyền Quân đoàn 4 gần như bị sốc trước khả năng đội bóng có bề dày truyền thống 40 năm đứng trước nguy cơ phải giải thể. Không phải vì thiếu nguồn kinh phí hoạt động, cũng chẳng đến mức thiếu thốn lực lượng, mà chủ yếu vì cấp trên không cho cơ chế để tiếp tục hoạt động.


Những người làm bóng chuyền Quân đoàn 4 gần như bị sốc trước khả năng đội bóng có bề dày truyền thống 40 năm đứng trước nguy cơ phải giải thể. Không phải vì thiếu nguồn kinh phí hoạt động, cũng chẳng đến mức thiếu thốn lực lượng, mà chủ yếu vì cấp trên không cho cơ chế để tiếp tục hoạt động.

Mấy ngày qua, bầu không khí ảm đạm bao trùm thầy trò HLV Phạm Chiến Thắng. Sức tập của VĐV giảm hẳn, các thành viên trong BHL chạy đôn đáo tìm cách tháo gỡ. Song để tiếp tục, đội bóng này cần được lãnh đạo Quân đoàn “cấp phép”.

Hiện đội bóng chuyền nam Quân đoàn 4 vẫn đang được Becamex đầu tư 1 tỷ đồng/năm, cộng thêm các khoản kinh phí tự thu và trang trải của đội và của cả Trung tâm TDTT Quân đoàn (hơn 2 tỷ đồng/năm), 18 VĐV đội 1 và 25 thành viên đội trẻ vẫn sống khỏe, được cho là ổn định kinh phí hàng đầu làng bóng chuyền nam Việt Nam.

Quân Đoàn 4 với lực lượng trẻ sắp trưởng thành. Ảnh T-rân Trần

Thế nhưng, khi đón nhận thông tin đến cuối mùa giải năm nay phải dừng lại theo chủ trương chung của TDTT Quân đội, các cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm bóng chuyền rất bứt rứt trong lòng. Đội bóng này là một tên tuổi lớn, từng 6 lần vô địch Việt Nam, cung cấp rất nhiều danh thủ cho đội tuyển nam quốc gia thi đấu SEA Games, Asiad… như Võ Như Lăng, Phan Phước Điền, Nguyễn Thành Lâm, Trần Minh Khang, Lương Khương Thượng, Đào Ngọc Chánh, Lê Văn Thành… giờ đây là những Duy Khánh, Công Tiễn, Long Kiếm, Văn Sanh, Thành Hạc, Hoài Phương…

Thậm chí, Quân đoàn 4 vừa giành HCĐ Cúp Hùng Vương 2015, tức là nằm trong 3 đội hàng đầu của giải VĐQG năm nay. Nhiều giải pháp như kêu gọi tài trợ và tự chủ tài chính được lãnh đạo đội bóng đưa ra với hy vọng sẽ được giữ lại và tiếp tục phát huy truyền thống của bóng chuyền Quân đoàn 4, song vẫn chưa được lãnh đạo đồng ý. Số phận của một trong những tên tuổi hàng đầu Việt Nam đang giống như “chỉ mành treo chuông”, chực chờ tan rã nếu như không được cứu kịp thời…

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều