Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền trẻ Toàn quốc 2014: Chưa ổn với thể thức thi đấu.

Giải bóng chuyền trẻ toàn quốc chỉ còn một lượt trận mỗi bảng nữa là kết thúc.


Vóng bảng giải bóng chuyền trẻ toàn quốc chỉ còn một lượt trận mỗi bảng đấu nữa là kết thúc. Nhưng ngay từ đầu khi thể thức thi đấu được công bố, nhiều đội bóng đã cảm thấy không hài lòng.

Nếu như việc không phân chia hạt giống là dễ hiểu và khách quan, bởi lực lượng trẻ của đa số các CLB mỗi năm một khác. Ngoài nữ VTV Bình Điền Long An và Thông Tin LVPB có sự ổn định về chất lượng trong nhiều năm, thì đa số các CLB khác việc đào tạo trẻ khá phật phù. Ngay cả năm 2012 CLB nam Hà Nội lên ngôi vô địch, nhưng đến năm 2013 ở giải đấu này họ lại không thể tham gia.

Bảng C được đánh giá gồm rất nhiều đối thủ mạnh.

Tuy nhiên các chia bảng như giải đấu năm nay cũng khiến nhiều khán giả và các CLB không hài lòng bởi nó chứa đựng quá nhiều yếu tố may rủi hơn là phản ánh đúng trình độ thực lực của các đội bóng. Cụ thể nếu như bảng D quá nhẹ khi NHCT một mình một ngựa, thì bảng C lại là cuộc chiến sinh tử của nhiều đội bóng mạnh. Việc chỉ chọn hai đội bóng mỗi bảng vào bán kết, vô hình gây ra sự thiếu công bằng cho các đội còn lại.

Trên thế giới và ngay cả các giải đấu châu Á, để giảm thiếu sự may rủi, người ta đã đấu thêm một vóng tứ kết. Việc các đội bóng có kết quả chưa tốt tại vòng bảng, nếu nỗ lực trong những vòng đấu tiếp đó, họ vẫn có thể đạt được những vị trí khả quan. Quay lại, giải Bóng chuyền trẻ Toàn quốc, việc tổ chức thêm vóng đấu tứ kết càng cần thiết. Thay vì chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết, thì BTC có thể chọn hẳn bốn đội mỗi bảng vào vòng tứ kết.  Ngoài ý nghĩa tăng tính cọ sát cho các VĐV trẻ, thì nó sẽ phản ánh chính xác hơn thứ hạng của các đội tại giải đấu.

Dù giải đấu có thể kéo dài thêm hai ngày, nhưng các CLB đều xác định cọ xát, học hỏi và hơn hết là có thứ hạng cao. Với thể thức có thêm một vòng đấu, chắc chắn các đội bóng sẽ đồng tình ủng hộ.

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều