Tiêu đề của website

Giải Bóng chuyền CLB trẻ toàn quốc 2014: Cân bằng và hấp dẫn.

Từ ngày 01/11, Giải Bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT TP Việt Trì.

Theo đó, gần 2 tuần thi đấu sẽ quyết định đến vị trí và thứ hạng chung cuộc của các trung tâm đào tạo trẻ trong cả mùa giải. Bởi thế, muốn đạt được thành tích, các đội cần chuẩn bị tốt, bên cạnh một sự tập trung cao độ, và đó chắc chắn là thời điểm không dành cho những sai lầm.


Từ ngày 01/11, Giải Bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT TP Việt Trì.

Theo đó, gần 2 tuần thi đấu sẽ quyết định đến vị trí và thứ hạng chung cuộc của các trung tâm đào tạo trẻ trong cả mùa giải. Bởi thế, muốn đạt được thành tích, các đội cần chuẩn bị tốt, bên cạnh một sự tập trung cao độ, và đó chắc chắn là thời điểm không dành cho những sai lầm.

Nếu như các đội bóng ở giải VĐQG PV Oil được đánh giá là mạnh như Thể Công BĐ 15, Đức Long Gia Lai… thì câu chuyện ở giải trẻ lại hoàn toàn khác.

Nếu như năm nay Biên Phòng có sự tăng cường của chuyền hai Văn Đức, cùng với đó là dàn VĐV trẻ tương đối chất lượng như Anh Tuấn, Đức Hạnh…thì phía Sanet Khánh Hòa hiện đang là đương kim vô địch giải trẻ toàn quốc, có sự sát nhập một số VĐV của Trung Tâm HLTTQG III như chuyền hai Văn Sang, cùng với đó là dàn nội binh tương đối chất lượng như Văn Đoàn, Xuân Dũng. Một đội bóng khác hiện đang là á quân của giải đấu này, cũng được đánh giá khá cao là TANB khi có sự tăng cường chủ công Vũ Đình Vinh và phụ công Lương Văn Việt. Ngoài ra Maseco TP.HCM hay Vĩnh Long cũng được chờ đợi là ẩn số thú vị của giải đấu này.

Thông Tin Liên Việt Postbank và VTV Bình Điền Long An luôn là đối thủ trên mọi mặt trận.

Về phía các cô gái chân dài, có sự phân khúc rõ ràng. Ba đội bóng được đánh giá cao nhất là Thông Tin Liên Việt Postbank, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương. Nếu như phía Thông Tin có sự tăng cường của chuyền hai Thu Hà và chủ công tay trái Bùi Tú Uyên, cùng với đó là sự góp mặt của Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Việt Hương, Đặng Thị Thoan, Phạm Thị Huệ, Đoàn Lâm Oanh...

Phía đối thủ VTV BĐLA giải đấu này thiếu vắng tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy, do trong một năm qua cô đã thi đấu với mật độ khá dày, trong thời gian này cô cũng đang trong giai đoạn chỉnh sửa lại kỹ thuật nhỏ, cùng với đó và việc tạo thêm cơ hội cọ xát cho các cầu thủ khác. Tuy nhiên, đội bóng này lại có sự tăng cường của chủ công H’mia Eban, Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc cùng với phụ công Nguyễn Thị Trinh mới chuyển về từ Dak Lak, kết hợp với chủ công Dương Thị Hên, phụ công Đặng Thị Kim Thanh và Libero Thanh Diệu trở thành một bộ khung tương đối vững chắc.

Về phía các cô gái NHCT ngoài bộ khung tương đối tốt gồm chuyền hai Nguyễn Thu Hoài, phụ công Lưu Thị Huệ, Đồng Thị Thơm, chủ công Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân, cùng với sự tăng cường của phụ công tuyển quốc gia Lê Thanh Thúy.

Với lực lượng giữa các đội bóng được đánh giá là đồng đều. Giới chuyên môn cho rằng rất khó dự đoán “mèo nào sẽ cắn mĩu nào” bởi ngoài lực lượng không có sự chênh lệch đáng kể thì kết quả của các cầu thủ trẻ còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố tâm lý.

 

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều