Tiêu đề của website

Đại hội TDTT toàn quốc 2014: Khát vọng vô địch

Môn bóng chuyền đã ấn định hai địa điểm thi đấu tại Nam Định và Thái Bình trong Đại hội TDTT toàn quốc lần 7-2014. Tới giờ, danh sách đăng ký sơ bộ vẫn chưa có nhiều “đột biến” nào từ các đơn vị nhưng không loại trừ vào phút cuối, sẽ có sự đăng ký trước cuộc họp kỹ thuật.


Môn bóng chuyền đã ấn định hai địa điểm thi đấu tại Nam Định và Thái Bình trong Đại hội TDTT toàn quốc lần 7-2014. Tới giờ, danh sách đăng ký sơ bộ vẫn chưa có nhiều “đột biến” nào từ các đơn vị nhưng không loại trừ vào phút cuối, sẽ có sự đăng ký trước cuộc họp kỹ thuật.

Ai cũng muốn qua mặt Quân đội

Hai đội bóng nam, nữ của Quân đội là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Điều này có cơ sở. Đầu tiên, họ đều đã là các nhà vô địch của Đại hội TDTT toàn quốc lần 6 -2010. Ngoài ra, đội hình của nam Quân đội cùng nữ Quân đội được đánh giá như các ĐTQG thu nhỏ.

Với đội nam, HLV Phùng Công Hưng của CLB Thể Công được lựa chọn là thuyền trưởng của nam Quân đội kỳ này và đội hình của họ ngoài nòng cốt là cầu thủ Thể Công thì có thêm sự tham dự của các tay đập xuất chúng tới từ Biên Phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Quân khu 9. Chỉ với nhiều cái tên như Hoàng Văn Phương (Thể Công), Phạm Ngọc Kiên (Biên Phòng), Đặng Long Kiếm (Quân đoàn 4), Phạm Thái Hưng (Thể Công), Đặng Vũ Bôn (Biên Phòng), Nguyễn Văn Nhật (Quân khu 5), Phạm Minh Dũng (Thể Công)… trong đội hình thì đủ hiểu nam Quân đội sở hữu sức mạnh đến đâu.

Đội Thể Công sẽ gặp nhiều khó khăn ở mùa giải này. Ảnh: Dũng Phương

Cách đây 4 năm, đội nam Quân đội đã vô địch. Với lợi thế chỉ tham dự trong 1 đội hình Quân đội duy nhất nên bóng chuyền đơn vị này dựa vào sự hùng hậu lực lượng từ các CLB trong ngành nên quy tụ nhiều cầu thủ chất lượng. Đây là điều không đơn vị nào có được. Về nữ, Quân đội chỉ có 2 đơn vị đóng góp quân làm nên đội tuyển Quân đội là Thông tin Lienvietpostbak và Phòng không Không quân.

Tuy nhiên, đội hình nữ Thông tin Lienvietpostbank (gồm cả HLV Phạm Văn Long) đang chiếm tới 60% sức mạnh của đội nữ quốc gia nên đội nữ Quân đội có lợi thế ở Đại hội TDTT toàn quốc lần này. Bóng chuyền Quân đội (cả nam, nữ) xảy chân ở Đại hội TDTT năm nay sẽ là bất ngờ còn việc họ tiến tới chung kết và chiếm phần lớn khả năng vô địch thì gần như được dự liệu.

Liệu có đúng thực chất?

Ngoại trừ ngành Quân đội có sự tuyển chọn lấy quân từ tất cả các CLB bóng chuyền của ngành mình để tạo nên đội tuyển Quân đội duy nhất thì gần như tất cả các đội khác tham dự Đại hội TDTT toàn quốc đều chỉ là đội hình từ các CLB. Ninh Bình thực chất là CLB Tràng An Ninh Bình, Phú Thọ là đội nữ Giấy Bãi Bằng và đội nam Công an Phú Thọ, bóng chuyền Bộ Công an có nòng cốt là CLB Công an TPHCM, đội TPHCM thì lực lượng chủ yếu của nữ Tân Bình và nam Maseco TPHCM hay Khánh Hòa là toàn bộ cầu thủ của Sanets Khánh Hòa, Vĩnh Long là cầu thủ của SXKT Vĩnh Long.

Danh sách tham dự Đại hội TDTT toàn quốc của các CLB trên không thay đổi gì so với danh sách các CLB từng dự giải VĐQG 2014. Tất nhiên, mọi việc vẫn chỉ là danh sách dự kiến. Dù quy định của Đại hội là đăng ký danh sách chốt từ tháng 9 nhưng ai cũng hiểu, phải tới khi cuộc họp kỹ thuật diễn ra thì danh sách cụ thể của từng đơn vị mới là chính xác.

Có một thực tế là các CLB mang danh nghĩa doanh nghiệp không được tham gia Đại hội TDTT toàn quốc. Do đó, nhiều khả năng, một số cầu thủ của các CLB thuộc doanh nghiệp sẽ khoác áo các đơn vị tại Đại hội năm nay. Chuyện này từng xảy ra ở một số Đại hội TDTT toàn quốc lần trước, và nó không sai luật.

Chúng ta hiểu rằng, Đại hội TDTT toàn quốc mang mục đích chính để phát triển thể thao toàn quốc đồng thời để từng đơn vị trong cả nước cho thấy sự hiệu quả trong đầu tư qua từng 4 năm. Với bóng chuyền nói riêng, nếu vẫn mãi chỉ tìm cơ hội thuê cầu thủ (dù hợp lệ) mà không tạo cơ hội cho chính cầu thủ bản địa ra sân thi đấu thì đó là một điều đáng chê trách.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều