Tiêu đề của website

Cúp Hùng Vương 2015: Giải đấu của những bất ngờ

Sau khi kết thúc vòng I giải Bóng chuyền VĐQG 2015 tại hai bảng đấu Phú Thọ và Thái Bình, 8 đội bóng Nam và Nữ có thành tích tốt nhất chính thức tham dự Cúp Hùng Vương 2015. Trở lại sau một năm bị gián đoạn, giải đấu năm nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính khi đây đều là những đội đang có phong độ rất cao. 


Sau khi kết thúc vòng I giải Bóng chuyền VĐQG 2015 tại hai bảng đấu Phú Thọ và Thái Bình, 8 đội bóng Nam và Nữ có thành tích tốt nhất chính thức tham dự Cúp Hùng Vương 2015. Trở lại sau một năm bị gián đoạn, giải đấu năm nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính khi đây đều là những đội đang có phong độ rất cao. 

Dựa vào kết quả ở mỗi bảng đấu tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015. Bốn đội bóng nữ có kết quả tốt nhất là Thông tin Liên Việt Postbank, Tiến Nông Thanh Hóa, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương. Bốn đội bóng nam gồm có Maseco TP.HCM, Quân Đoàn 4, XSKT Vĩnh Long và TANB.

Ở nội dung của nữ, tất nhiên Thông Tin Liên Việt Postbank vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, bằng chứng là đoàn quân của HLV Phạm Văn Long đã thi đấu rất ấn tượng tại giai đoạn 1 khi không để thua bất cứ một sét đấu nào. Tuy nhiên hai đối thủ trực tiếp của Thông Tin Liên Việt Postbank là NHCT và VTV BĐLA cũng có thừa sự quyết tâm, bởi hơn ai hết họ chính là người mong muốn một cuộc lật đổ mà trong suốt hon 2 năm qua chưa một đội bóng trong nước nào có thể làm được.

NHCT liệu có tạo nên điều bất ngờ trước Thông Tin Liên Việt Postbank. Ảnh Như Huy

Xét trên khía cạnh chuyên môn cũng như lực lượng của cả NHCT và VTV BĐLA không hề thua kém so với các cô gái áo lính. Nếu như Thông Tin là một tập thể đồng đều với Linh Chi, Bùi Ngà, Đỗ Minh, Phạm Yến… NHCT có Kim Huệ, Hà Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Thu Hòa thì VTV BĐLA cũng không kém cạnh khi có Ngọc Hoa, Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Kim Liên… Với sự đồng đều về chất lượng cầu thủ, các trận đấu chắc chắn sẽ mang đến những pha bóng rượt đuổi tỷ số, đầy hấp dẫn và kịch tính.

Ở nội dung giành cho Nam tại Cúp Hùng Vương 2015 được đánh giá là ẩn chứa nhiều bất ngờ. Với Maseco TP.HCM đang cho thấy mình là một CLB khó chịu khi thi đấu ngày một hay khi có sự tỏa sáng của cặp đôi phụ công hay nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Hoàng Thương và Huỳnh Văn Tuấn, cùng với sự ổn định của Thanh Nhàn, Trung Nam và libero Văn Nhật.

Giống như Maseco TP.HCM khi có một mùa giải 2014 không thành công. Mùa bóng này, Tràng An Ninh Bình đã có sự trở lại mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Mạnh Hùng, vẫn những cái tên quen thuộc như Giang Văn Đức, Đinh Hoàng Trai hay libero Xuân Thành. Ngoài ra, TANB có sự xuất hiện của một vài cái tên mới như Văn Dũng hay Thanh Tùng cùng sự trở lại của phụ công Văn Lập. Với lối chơi thiên về chiến thuật, cộng với việc quyết tâm có thừa, TANB hoàn toàn có quyền mơ về tấm vé đầu tiên bước vào chơi trận chung kết cúp Hùng Vương năm nay.

Không còn là ẩn số như những mùa giải trước đó, với thành tích bất bại tại vòng bảng cùng phong độ ấn tượng của Từ Thanh Thuận hay Nguyễn Văn Dữ. XSKT Vĩnh Long đang cho thấy họ chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc cúp Hùng Vương năm nay. Còn với các chàng trai Quân Đoàn 4, sau những gì đã thể hiện tại vòng I, đội bóng này cũng đang cho thấy một sự trở lại mạnh mẽ. Sau đúng 10 năm chờ đợi mới có cơ hội lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất, “người chim” Đặng Long Kiếm cùng chủ công Thành Hạc đang cho thấy một phong độ ấn tượng tại sau 5 trận đấu của vòng I. Chắc chắn, cúp Hùng Vương 2015 sẽ là một giải đấu của những sự bất ngờ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều