Tiêu đề của website

Chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ vô địch trẻ châu Á 2014: "Vê Ép Vê", xin lỗi chúng cháu chịu không nổi.

Giải bóng chuyền trẻ châu Á 2014 diễn ra từ 19-27/07 tại Đài Loan, Trung Quốc nhưng có một điều lạ kỳ chính là cách xếp lịch chẳng giống ai của "Vê Ép Vê" khiến giải đấu này trùng với giải Bóng chuyền VĐQG của Việt Nam, chính điều này làm thành phần đội tuyển trẻ hiện nay rơi vào tình thế dở khóc dở cười.


Giải bóng chuyền trẻ châu Á 2014 diễn ra từ 19-27/07 tại Đài Loan, Trung Quốc nhưng có một điều lạ kỳ chính là cách xếp lịch chẳng giống ai của "Vê Ép Vê" khiến giải đấu này trùng với giải Bóng chuyền VĐQG của Việt Nam, chính điều này làm thành phần đội tuyển trẻ hiện nay rơi vào tình thế dở khóc dở cười.

Được biết lịch thi đấu các giải đấu của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã công bố từ đầu tháng 1, tức là cách 7 tháng so với giải Bóng chuyền VĐQG ở Việt Nam. Nhưng không hiểu các vị "quan chức" của tổ chức này đang làm gì mà đến xếp cái lịch cũng không nổi.

Giải Bóng chuyền nữ U18 Vô địch châu Á 2014, thiếu vắng Trần Thị Thanh Thúy.

Nhìn vào danh sách tuyển trẻ người ta thấy ngay sự thiếu vắng của nhiều tay đập vô cùng triển vọng, trong đó đáng tiếc nhất là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Tiếp đó, hai trường hợp có tên trong danh sách nhưng không thể góp mặt là Lê Thị Hồng (Hải Dương) và Đinh Thị Thúy (NHCT).

Ngoài ra những VĐV thi đấu giải Bóng chuyền A1 Toàn quốc cũng gặp phải điều bất lợi tương tự. Thanh Hương, Phạm Thị Huệ (Hưng Yên), Trịnh Thị Khánh (Hà Nội) chỉ có hơn 1 ngày chuẩn bị cho CLB chủ quản, bởi giải A1 sẽ tiếp diễn sau giải trẻ châu Á đúng 2 ngày.

Nhiều khán giả cũng đang đặt ra câu hỏi, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang tập trung đội tuyển trẻ nhằm mục đích gì ? Phải chăng lứa cầu thủ tập trung năm 2013 chuẩn bị cho giải đấu này là hàng vứt đi. Trong trường hợp Lê Thị Hồng, Đinh Thị Thúy không tập trung tại sao không tính đến phương án gọi Dương Thị Hên, Nguyễn Thị Phước.

Các bác là lãnh đạo, các bác là quan chức, các bác tự nhận mình là những người có chuyên môn, có tâm huyết. Nhưng để đội tuyển trẻ đi thi đấu giải châu Á với 10 VĐV, thì xin lỗi chúng cháu chịu không nổi với cái tổ chức được gọi là xã hội hóa "Vê Ép Vê" của các bác.

 

Trong những bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc các vấn đề về nhân sự cũng như chuyên môn để các bạn có cái nhìn tổng quát và sâu sắc hơn về vấn đề này.

 

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều