Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam: Vui buồn siêu cúp

Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam ở VTV Cup 2015 diễn ra trước đó ít ngày đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tranh tài của Siêu cúp bóng chuyền Việt Nam - sân chơi dành cho 4 đội nam và 4 đội nữ mạnh nhất mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái.


Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam ở VTV Cup 2015 diễn ra trước đó ít ngày đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tranh tài của Siêu cúp bóng chuyền Việt Nam - sân chơi dành cho 4 đội nam và 4 đội nữ mạnh nhất mùa giải vô địch quốc gia năm ngoái.

Thông tin LVPB (phải) là Ngân hàng Công thương vẫn là 2 đội bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam. 

Điều này thể hiện rất rõ ở đội VTV Bình Điền Long An, khi các gương mặt chủ lực Ngọc Hoa và Hà Ngọc Diễm không còn đủ thể lực thi đấu sau thời gian dài vắt kiệt sức cho ĐTQG ở đấu trường quốc tế. Ngay cả chủ công trẻ Trần Thị Thanh Thúy, người vốn được ví là trụ cột của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai, cũng không thể phát huy hết sức mạnh vì đã cố gắng hết mình ở giải vô địch châu Á, SEA Games 28 và cả VTV Cup 2015.

Thành thử, dù đang giữ Cúp Hùng Vương 2015, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Văn Hải đã rơi khỏi vòng tranh ngôi vô địch, nhường bước cho Thông tin LVPB và Ngân hàng Công thương vào chung kết. Thực tế, nhiều gương mặt trẻ khác cũng bị ảnh hưởng phong độ do lịch thi đấu khá dày đặc kể từ đầu năm đến nay ở cấp CLB lẫn ĐTQG, đôi lúc khiến giới quan sát có cảm giác họ đang bị… hành xác, như trường hợp của phụ công Bùi Thị Ngà, của cây chuyền hai Linh Chi, Thanh Thúy, Ngọc Diễm…

Kết thúc Siêu cúp năm nay, bản đồ bóng chuyền Việt Nam không đổi khác nhiều khi Thông tin LVPB lên ngôi ở giải nữ và đội bóng Biên phòng vô địch giải nam. Đấy vẫn là những đội bóng được đầu tư khá căn cơ, sở hữu lực lượng đồng đều. Thậm chí, để có thể trở thành đội bóng mạnh nhất Việt Nam, HLV Trần Đình Tiền đã phải mượn cặp chủ công Lê Quang Khánh từ Long An và mượn thêm libero dày dạn kinh nghiệm Xuân Thành của TA Ninh Bình.

Siêu cúp có giải thưởng khá lớn (mỗi đội vô địch nhận 100 triệu đồng), nhưng nếu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ngay từ đầu năm sắp xếp lịch thi đấu khoa học hơn, không để xảy ra tình trạng nhiều giải đấu diễn ra dồn dập trong thời gian ngắn, thì chất lượng của các giải đấu sẽ rất cao và tạo ra cơ hội cho những gương mặt trẻ thể hiện mình, đồng thời giúp các VĐV kỳ cựu có thời gian hồi phục và tiếp tục cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều