Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam vào mùa: Nhộn nhịp chuyển nhượng ngắn hạn.

Còn đến hơn 2 tháng nữa, vòng 1 giải Bóng chuyền VĐQG 2015 mới chính thức diễn ra tại hai địa điểm Phú Thọ và Thái Bình. Tuy nhiên, rất nhiều đội bóng ngay từ lúc này đã có sự gia cố lực lượng cho mùa giải mới.


Còn đến hơn 2 tháng nữa, vòng 1 giải Bóng chuyền VĐQG 2015 mới chính thức diễn ra tại hai địa điểm Phú Thọ và Thái Bình. Tuy nhiên, rất nhiều đội bóng ngay từ lúc này đã có sự gia cố lực lượng cho mùa giải mới.

Đáng kể nhất là CLB TANB, sau mùa bóng không được thành công năm 2014, cùng với đó là hàng loạt tay đập kỳ cựu như Bùi Trung Thảo, Nguyễn Văn Thúy đã đồng loạt nghỉ thi đấu khiến đội bóng này tổn thất lực lượng đáng kể. Với mục tiêu duy trì thành tích như những năm trước đây, từ đầu năm 2015, TANB đã tăng cường một loạt nhân sự mới. Đầu tiên ở vị trí HLV có sự quay trở lại của người cũ - ông Nguyễn Mạnh Hùng. Cùng với đó là sự bổ sung của một loạt các tay đập như Đặng Văn Dũng, Nguyễn Văn Dũng (CA Phú Thọ), Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội)…

Về phía ĐLGL, sau sự chia tay của Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Duy Quang cùng tay đập trẻ Nguyễn Thanh Tùng của Hà Nội chuyển tới TANB khiến đội bóng này mất đi 1/2 sức mạnh. Không có tuyến trẻ kế cận, buộc HLV Bùi Quang Ngọc phải gia cố lực lượng bằng hai tập trẻ của Công an Phú Thọ là Nguyễn Đức Chiến và Quản Trọng Nghĩa kết hợp với một số tay đập còn lại như Thiện Mến hay Văn Hạnh. Hai cầu thủ khác của CA Phú Thọ là Tiến Đạt và Đăng Bình cũng chính thức cập bến Sanet Khánh Hòa. Trong khi đó, một đội bóng khác là Quân Đoàn 4 cũng đã có được chữ ký của chủ công Thành Hạc, người mùa bóng trước vẫn khoác áo Maseco TP.HCM.

Chủ công Hà Ngọc Diễm có quyết định đúng đắn khi chuyển tới VTV BĐLA.

Về phía các đội bóng nữ, ngoại trừ chủ công tuyển Quốc gia Hà Ngọc Diễm đã chính thức chuyển tới VTV BĐLA. Khi đây được coi là giải pháp có lợi cho cả hai bên, bởi bản thân VĐV này cũng từng thừa nhận, về với VTV BĐLA cô được học hỏi và thi đấu trong môi trường thể thao chuyên nghiệp đúng nghĩa, đồng thời lãnh đạo đội bóng VTV BĐLA cũng tạo điều kiện để cô hoàn thành nốt chương trình văn hóa lớp 12 cùng với đó là được hưởng một chế độ thu nhập cao.

Có lẽ cái khó lúc này chính là nằm ở các đội bóng như Hòa Phát Hưng Yên, TĐCS Bình Phước, Vĩnh Phúc hay Tân Bình TP.HCM. Bởi lực lượng hiện tại ở các đội bóng này không chỉ mỏng mà còn yếu, chính vì vậy đích nhắm của các CLB là các VĐV chủ lực của Hà Nội như: Trịnh Thị Huyền hay Thu Hoài… Cùng với đó là nhóm VĐV tuyến hai của Thông Tin, VTV BĐLA như Thanh Hương, Tú Uyên, Dương Hên… Hay chủ công Mỹ Thu của Vĩnh Long cũng là gương mặt cân nhắc của nhiều đội bóng.

Về phía NHCT, sau năm 2014 kết quả thi đấu không được như mong đợi, đội bóng này đang cân nhắc việc mời lại chủ công Vũ Mai Ka. Cùng với các chủ lực như Hà Thị Hoa, Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thu Hòa… sẽ đủ sức cạnh tranh với các đối thủ chính là VTV BĐLA hay Thông Tin Liên Việt Postbank.

Còn hơn hai tháng nữa, vòng I Giải Bóng chuyền VĐQG mới chính thức khởi tranh. Về phía các đội bóng, đặc biệt ở nhóm dưới để có một vị trí khả quan trong mùa giải 2015 chắc chắn sẽ còn nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều