Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam mơ đổi màu huy chương

Phải đến thời điểm hơn một tháng trước khi SEA Games 28 khởi tranh, nội tình hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ mới tạm ổn với các vấn đề ngoài chuyên môn, nhường chỗ cho chu trình tập luyện, hướng tới mục tiêu tranh chấp huy chương trên đất Singapore vào tháng 6 tới đây.


Phải đến thời điểm hơn một tháng trước khi SEA Games 28 khởi tranh, nội tình hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ mới tạm ổn với các vấn đề ngoài chuyên môn, nhường chỗ cho chu trình tập luyện, hướng tới mục tiêu tranh chấp huy chương trên đất Singapore vào tháng 6 tới đây.

Ổn định khu kỹ thuật

Tạm gác sang bên câu chuyện miễn nhiệm nhà cầm quân đầy cá tính Phạm Văn Long, việc HLV Thái Thanh Tùng tiếp nhận quyền dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Từng đưa tên tuổi PVD Thái Bình lên hàng ngũ các đội bóng mạnh nhất Việt Nam cũng như dẫn dắt đội tuyển nữ giành HCB SEA Games 25, HLV Thái Thanh Tùng hoàn toàn có thể dung hòa được các mối quan hệ ở đội tuyển, vốn không có bất cứ cầu thủ “ruột” nào từ đội bóng quê hương ông.

Việc Cục Quân huấn từ chối để HLV Phùng Công Hưng (thuộc biên chế Thể Công Binh đoàn 15) tham gia BHL đội tuyển nam vào phút chót có phần bất ngờ. Bận rộn với đội tuyển từ đầu năm, ông Hưng không thể dành nhiều thời gian cho đội nhà khiến đương kim vô địch giải đội mạnh 2014 Thể Công Binh đoàn 15 thi đấu ì ạch ở vòng 1 giải VĐ đội mạnh 2015, không giành nổi một trong hai vị trí đầu bảng để tranh Cúp Hùng Vương. Được đề cử thay thế, HLV Nguyễn Mạnh Hùng được xem là chọn lựa tốt nhất hiện nay. Nhà cầm quân lão làng này đã tạo dựng được tên tuổi ở cả các đội bóng nam lẫn nữ trong nước, ở cấp độ CLB cho đến tuyển quốc gia nên không có bất cứ ý kiến trái chiều nào khi ông ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển nam.

Nữ: Mơ lật đổ người Thái

Theo danh sách được công bố, đội tuyển nữ trong đợt tập trung này chỉ còn lại hai cầu thủ kỳ cựu là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh bên cạnh dàn VĐV trẻ đang có được phong độ rất tốt qua các giải đấu quốc tế và trong nước thời gian gần đây như Hà Ngọc Diễm, Bùi Thị Ngà, Đinh Thị Trà Giang, Âu Hồng Nhung, Nguyễn Linh Chi, Trần Thị Thanh Thúy… Hai gương mặt trẻ lần đầu được triệu tập cũng ít nhiều được kỳ vọng là chuyền hai Nguyễn Thị Hồng Đào và libero Phạm Thị Liên.

Ngọc Hoa (áo đỏ) sẽ tiếp tục có cuộc đối đầu với người đồng đội Pleumjit.

Tại SEA Games 28, ĐT nữ Việt Nam ở chung bảng B với Indonesia, Philippines và Malaysia nên hoàn toàn có cơ hội xếp nhất bảng, tránh được việc phải đối đầu sớm với Thái Lan ở bán kết. Do vậy, mục tiêu HCB hoàn toàn nằm trong tầm tay và HLV Thái Thanh Tùng cùng các học trò vẫn canh cánh giấc mơ lật đổ người Thái ở chung kết.

Nam: Vượt qua chính mình

Không hề xa lạ khi từng dẫn dắt đội tuyển nam đoạt HCB tại SEA Games 24, sự trở lại của HLV Nguyễn Mạnh Hùng được kỳ vọng nhiều khi đây là thời điểm nhiều cầu thủ như Hữu Hà, Văn Đức, Hoàng Thương, Quang Khánh đang đạt phong độ rất tốt, trong đó, nổi bật nhất là chủ công trẻ Từ Thanh Thuận. Nhiệm vụ của nhà cầm quân lão làng này là phấn đấu bằng hoặc vượt qua thành tích HCB kỳ SEA Games cách đây hai năm trên đất Myanmar.

Tại kỳ đại hội vào tháng 6 này ở Singapore, ĐT nam Việt Nam được xếp vào bảng B cùng với Campuchia, Singapore và Indonesia. Ở thời điểm hiện tại, Indonesia được đánh giá cao nhưng nếu có sự chuẩn bị tốt khả năng vượt qua đối thủ này không phải là không có cơ hội. Nếu thất bại, đoàn quân của HLV Nguyễn Mạnh Hùng chỉ có thể xếp nhì bảng, khó tránh khỏi cuộc đối đầu với ứng viên vô địch Thái Lan ở bán kết.

Theo kế hoạch, ĐT nam tập trung lại tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Thượng Hải (Trung Quốc) trước khi hội quân cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Danh sách Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games:

Nhóm chuyền hai: Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Hồng Đào

Nhóm chủ công: Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy, Âu Hồng Nhung, Lê Thị Hồng, Lê Thanh Thúy.

Nhóm phụ công: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Ngà, Đinh Thị Trà Giang

 Libero: Phạm Thị Liên

Trưởng đoàn: Trần Phú Đằng

HLV trưởng: Thái Thanh Tùng

HLV phó: Phạm Thanh Hà, Trợ lí HLV: Phạm Ngọc Anh

Danh sách Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games:

Nhóm chuyền hai: Giang Văn Đức, Vũ Hồng Quân

Nhóm chủ công: Nguyễn Hữu Hà, Từ Thanh Thuận, Lê Quang Khánh, Đặng Long Kiếm, Nguyễn Văn Dữ

Nhóm phụ công: Nguyễn Hoàng Thương, Nguyễn Công Chiến, Nguyễn Vũ Hoàng

Nhóm libero: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Sang

Trưởng đoàn: Trần Văn Thư

HLV trưởng: Nguyễn Mạnh Hùng

HLV phó: Lê Hồng Hảo

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều