Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam chưa tìm được hướng ra

Trường hợp chủ công Nguyễn Hữu Hà được thi đấu tại giải VĐQG 2015 hay không vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Trong ngày mai (5-3), ban tổ chức giải VĐQG 2015 sẽ tổ chức bốc thăm bảng đấu, nhưng đó vẫn chưa phải thời điểm để đưa quyết định về trường hợp VĐV này.


Trường hợp chủ công Nguyễn Hữu Hà được thi đấu tại giải VĐQG 2015 hay không vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Trong ngày mai (5-3), ban tổ chức giải VĐQG 2015 sẽ tổ chức bốc thăm bảng đấu, nhưng đó vẫn chưa phải thời điểm để đưa quyết định về trường hợp VĐV này.

Chủ công Nguyễn Hữu Hà vẫn đang chờ đợi kết quả từ phía VFV. Ảnh: T.L.

Tập và chờ

Theo tìm hiểu, CLB nam Biên phòng đã đăng ký danh sách sơ bộ VĐV thi đấu ở giải VĐQG 2015 gởi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trong danh sách, Nguyễn Hữu Hà vẫn có tên. Vào thời điểm hiện tại, Hữu Hà đang tập trung cùng ĐTQG nam tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Trước đó, chủ công này tập luyện tại bóng chuyền Biên phòng sau khi được mời về làm việc do hết hợp đồng với đội Đức Long Gia Lai. Trong sự mong mỏi của bản thân, Hữu Hà vẫn muốn tìm hướng ra  phù hợp giữa đôi bên với CLB cũ Đức Long Gia Lai.

Thời điểm diễn ra vòng 1 giải VĐQG 2015 chỉ còn 1 tháng nữa là khai màn, vì thế, để có thể yên tâm hơn trong tập luyện, tất cả các bên (cả Hữu Hà, CLB Biên phòng) hay Đức Long Gia Lai muốn giải quyết cho xong. Gọi đây là tranh chấp cũng không hẳn vì khúc mắc nằm ở các điều khoản hợp đồng cá nhân giữa Hữu Hà với CLB Đức Long Gia Lai nên hẳn nhiên giải quyết ổn thỏa nhất vẫn chỉ là giữa đôi bên. Ngày 5-3, việc bốc thăm của giải đấu sẽ được tổ chức.

Tuy nhiên, theo như quy định, các đội đăng ký thời điểm đó mang tính chất sơ bộ và danh sách chính thức cuối cùng chỉ có sau cuộc họp kỹ thuật diễn ra trước khi giải đấu khởi tranh. Như vậy, tính về thời gian, do việc được thi đấu hay không của Hữu Hà chưa thể giải quyết nên VĐV này còn khoảng 1 tháng nữa mới biết “số phận” của mình tại giải VĐQG 2015.

Chưa tìm được tiếng nói chung?

Nếu đôi bên rơi vào tình huống nêu trên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) sẽ trở thành trọng tài phân xử. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, VFV vẫn đang tạo điều kiện để CLB Biên phòng và CLB Đức Long Gia Lai làm việc với nhau tự giải quyết theo đúng tiêu chí để phù hợp cho đôi bên. Mặc dù vậy, nhiều khả năng tiếng nói chung giữa hai bên về Hữu Hà khó có thể đi tới thống nhất, VFV cũng chưa thật sự tỏ rõ vai trò là đơn vị đưa quyết định cụ thể.

Về lý thuyết, hợp đồng của Hữu Hà với Đức Long Gia Lai đã kết thúc và điều khoản CLB cấm VĐV không được thi đấu nữa sau khi giải nghệ ở đội bóng của mình chưa thấu tình, đạt lý cho lắm. VFV là nơi ban hành quy chế thi đấu, chuyển nhượng. Khi VĐV không còn vướng mắc về hợp đồng với đội bóng cũ thì mặc nhiên đủ điều kiện tìm đội bóng mới để thi đấu. Tất nhiên, ràng buộc như thế nào ở bản hợp đồng để “sức nặng” ấy vô cùng lớn thì chỉ đơn vị quản lý (CLB Đức Long Gia Lai) và người lao động (chủ công Hữu Hà) nắm được.

Trên lý thuyết, cực chẳng đã không giải quyết xong có thể sẽ phải ra tòa án dân sự. Chắc chắn, sự vụ này sẽ khác hoàn toàn với trường hợp của Hữu Hà và CLB Tràng An Ninh Bình hay Nguyễn Văn Hạnh với CLB Tràng An Ninh Bình trước đấy. Một điều đơn giản ai cũng hiểu, Hữu Hà đã là người tự do từ khi kết thúc hợp đồng (theo những giấy tờ đã được đưa ra trước công luận). Nếu chiếu theo đúng quy chế, VFV mặc nhiên vẫn cấp thẻ thi đấu và cho phép VĐV thi đấu vì họ không hề trái luật. Trước hết, tất cả vẫn phải ngồi lại với nhau đã!

Bảo vệ HCĐ ở Sea Games 28

Cầu thủ bóng chuyền thuộc ĐTQG sẽ trở về khoác áo CLB thi đấu vòng 1 giải VĐQG 2015 trong tháng 4. Đây cũng là cơ hội để các VĐV cọ xát trước khi đi dự SEA Games 28. Trong trường hợp Hữu Hà không được thi đấu, bản thân cầu thủ này sẽ bị mất đi cơ  hội cọ xát cạnh tranh nhằm giữ được chuyên môn như các đồng đội. Hiện tại, Hữu Hà cùng Thanh Thuận, Hoàng Phương, Quang Khánh… đang là những mũi chủ công tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam. Chúng ta đặt mục tiêu phải bảo vệ tấm HCĐ của bóng chuyền nam nhưng chủ công hàng đầu lại không được thi đấu ở giải VĐQG (nếu xảy ra) là điều rất đáng tiếc.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều