Tiêu đề của website

Bóng chuyền Quân khu 5 giải tán.

Từng một thời thương hiệu “Đức Long QK5” nổ nhất nhì làng bóng chuyền, lại thuộc biên chế ngành quân đội quản lý được cho là khá bền vững trong làng bóng chuyền Việt Nam. Ấy vậy, việc đội bóng chuyền nam Quân Khu 5 giải tán không khỏi khiến người trong giới giật mình…


Từng một thời thương hiệu “Đức Long QK5” nổ nhất nhì làng bóng chuyền, lại thuộc biên chế ngành quân đội quản lý được cho là khá bền vững trong làng bóng chuyền Việt Nam. Ấy vậy, việc đội bóng chuyền nam Quân Khu 5 giải tán không khỏi khiến người trong giới giật mình…

Thực tế chủ trương thu hẹp các đội bóng ngành quân đội đã được Bộ quốc phòng đưa ra, nhưng phải đến hết năm 2015 mới chính thức thực hiện, bởi trong thời gian này vẫn xem xét và chờ sự phản hồi từ các CLB. Ấy vậy, theo như lời phát biểu của những người trong cuộc, trong lúc hấp hối đội bóng đã bị rút oxy cho tắc thở từ ngày 1/1/2015.

Quân khu 5 đã có một thời rất nổ với thương hiệu Đức Long Gia Lai.

Các VĐV của Quân Khu 5 trở thành người tự do, ngay lập tức Sanet Khánh Hòa sở hữu chủ công trẻ Bùi Công Tuấn Anh cùng một vài VĐV năng khiếu khác. Libero Nguyễn Văn Nhật cũng ngay lập tức cập bến Maseco TP.HCM theo hợp đồng cho mượn ngắn hạn theo từng năm. Nhưng nhiều VĐV khác thì lại không may mắn được như Tuấn Anh và Văn Nhật. Họ trở về với sân chơi phong trào cho Quảng Nam, hoặc chờ đợi được một đội bóng nào đó mời về thi đấu ngắn hạn.

Người ngoài cuộc xem đấy là điều tất yếu, bởi xu thế phát triển hiện nay, nếu đội bóng không tự chủ được hoàn toàn về kinh phí hoạt động, không có nhà đầu tư chống lưng, sẽ khó tồn tại lâu dài, càng nuôi lại càng tốn kém mà chưa chắc thành tích đã cao. Người trong cuộc thì đương nhiên thất vọng, thậm chí mất định hướng nghề nghiệp vì đã trót theo đuổi bóng chuyền từ tấm bé, bắt đầu một tương lai khác sẽ đầy gian truân và trắc trở.

Quân Khu 5 tạm dừng cuộc chơi, đồng nghĩa với giải đội mạnh mùa này sẽ kém vui một chút. Nhưng đấy vẫn chưa phải là trường hợp cuối cùng, bởi lẽ bóng chuyền Quân đội sẽ còn tinh giảm xuống nữa, phải chốt lại con số chính thức khi mùa giải mới khởi tranh. Nam Quân khu 9 và nữ PKKQ cũng nằm trong diện có thể giải tán bất cứ lúc nào một khi không có được nguồn kinh phí hoạt động riêng. Theo nhận định của chính những người bóng chuyền Quân đội, khả năng tạm dừng của hai đội bóng kể trên là rất lớn.

Đây rõ ràng là thời điểm các đội bóng giàu tiềm lực như Biên Phòng, Quân đoàn 4 và thậm chí là Thể Công đang nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để kéo dài sự tồn tại của mình nếu không muốn xóa tên như các đồng nghiệp khác. Người ta hy vọng, bóng chuyền vẫn giữ nét riêng ở cuộc chơi đỉnh cao của bóng chuyền, vì thiếu họ cũng có nghĩa bầu không khí sẽ kém quyết liệt, sẽ thiếu đi sự hấp dẫn cần thiết.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều