Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam gây tiếng vang ở đấu trường châu lục

Sau cuộc ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2 trước đội bóng khổng lồ Nhật Bản, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thắng tiếp Mông Cổ để chiếm ngôi nhất bảng C, gây tiếng vang lớn tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra ở Thiên Tân (Trung Quốc).


Sau cuộc ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2 trước đội bóng khổng lồ Nhật Bản, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thắng tiếp Mông Cổ để chiếm ngôi nhất bảng C, gây tiếng vang lớn tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra ở Thiên Tân (Trung Quốc).

Tân binh Hồng Đào tỏa sáng trong màu áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng, người vừa được bổ nhiệm thay thế HLV Phạm Văn Long đang chứng tỏ sự tiến bộ vững chắc.

Phụ công đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đầy tinh quái và bản lĩnh. Mũi công Đỗ Thị Minh chơi dũng mãnh, khôn khéo. Tay đập trẻ Hà Ngọc Diễm có sức bật cực tốt, thường xuyên tung ra những pha đập bóng “cắm sàn” khiến đối thủ không thể chống đỡ. Cô gái 18 tuổi, cao nhất đội (1,89m) Trần Thị Thanh Thúy thi đấu đầy máu lửa và hiệu quả.

Thế nhưng “vũ khí” quan trọng nhất trong tay HLV Thái Thanh Tùng lại là tân binh chuyền hai 21 tuổi Nguyễn Thị Hồng Đào. Ở trận gặp Nhật Bản, khi đối thủ dẫn trước 2-0, Hồng Đào được tung vào sân thay Linh Chi. Cô đã tạo nên sự khác biệt khi điều tiết được thế trận, chuyền bóng đơn gian nhưng đầy hiệu quả để lần lượt các mũi công Ngọc Hoa, Ngọc Diễm, Đỗ Thị Minh, Thanh Thúy ghi điểm. Nhờ đó tuyển Việt Nam mới có cuộc ngược dòng ngoạn mục đánh bại đội bóng nằm trong top 5 thế giới.

Đông đảo người Việt sống ở Trung Quốc đến cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam .

Ở trận đấu gặp tiếp theo gặp Mông Cổ, trong tình thế khó khăn bị đối thủ dẫn trước với điểm số 10/6, Nguyễn Thị Hồng Đào lại xuất hiện, thế vai Linh Chi. Sự thay đổi chuyền hai rất khôn khéo của HLV Thái Thanh Tùng vừa giảm tải cho Linh Chi vừa tăng cơ hội thể hiện cho Hồng Đào và cô gái Long An này lại tỏa sáng, tung ra nhiều đường bóng kiến tạo cho đồng đội ghi điểm. Nhờ đó tuyển Việt Nam cân bằng điểm số 12/12 và giành chiến thắng cách biệt 25/14 ở ván đấu này.

Thành tích toàn thắng giúp tuyển Việt Nam xếp nhất bảng C, giành quyền vào vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày mai (23.5). Đối thủ của Việt Nam ở vòng 2 vừa được xác định hôm nay gồm chủ nhà Trung Quốc (nhất bảng A), Iran (nhì bảng A) và Nhật Bản (nhì bảng C).

Trong đó Nhật Bản đã thua Việt Nam 2-3 ở vòng 1 nên thành tích này giữ nguyên cho vòng 2. Việt Nam sẽ đối đầu với Iran (11 giờ ngày 23.5) và Trung Quốc (18 giờ 30 ngày 24.5). Sau vòng này, các tay đập nữ Việt Nam tiếp tục đấu phân hạng từ hạng 1 đến hạng 8 chung cuộc.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều