Tiêu đề của website

Bóng chuyền nam Khánh Hòa: Trung tâm mới về đào tạo trẻ.

Nói đến bóng chuyền Sanet Khánh Hòa là người ta nghĩ đến ngay một trong những ông lớn tại các giải vô địch quốc gia trong những năm gần đây, nơi có sự góp mặt của oanh tạc cơ Ngô Văn Kiều. Để được coi là một trong những trung tâm bóng chuyền mạnh của cả nước, bóng chuyền KH không chỉ duy trì thứ hạng cao đối với đội tuyển chính mà hệ thống đào tạo trẻ cũng có những bước phát triển vững chắc khi đội trẻ Khánh Hòa luôn vững vàng ở vị trí 4 đội mạnh nhất ở các giải đấu dành cho lứa tuổi của mình.


Nói đến bóng chuyền Sanet Khánh Hòa là người ta nghĩ đến ngay một trong những ông lớn tại các giải vô địch quốc gia trong những năm gần đây, nơi có sự góp mặt của oanh tạc cơ Ngô Văn Kiều. Để được coi là một trong những trung tâm bóng chuyền mạnh của cả nước, bóng chuyền KH không chỉ duy trì thứ hạng cao đối với đội tuyển chính mà hệ thống đào tạo trẻ cũng có những bước phát triển vững chắc khi đội trẻ Khánh Hòa luôn vững vàng ở vị trí 4 đội mạnh nhất ở các giải đấu dành cho lứa tuổi của mình.

Chỉ 1 năm sau đón nhận nhà tài trợ Yến sào Khánh Hòa, đội tuyển bóng chuyền trong nhà Sanest Khánh Hòa đã khiến làng bóng chuyền Việt Nam ngạc nhiên, thán phục khi lần đầu tiên đăng quang ở giải các đội mạnh toàn quốc (năm 2008), tiếp đó lại đăng quang giải bóng chuyền Grand Prix (cúp Alatca năm 2010). ..

Trải qua những năm tháng thành công, khi lớp đàn anh ở thời điểm hiện tại có dấu hiệu xuống sức cũng là lúc bóng chuyền Khánh Hòa trình làng lứa VĐV kế cận đầy tiềm năng. Dưới sự huấn luyện tâm huyết của chuyên gia đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam, ông Thái Quang Lai. Sau 5 năm thành lập, tuyến trẻ của ông đã cung cấp cho tuyến 1 rất nhiều VĐV chất lượng, đáp ứng được kỹ chiến thuật và trình độ chuyên môn.

Khánh Hòa vô địch giải Bóng chuyền trẻ toàn quốc 2014.

Vô địch giải Bóng chuyền trẻ toàn quốc 2014

Trong 6 trận đấu ở giải này, Sanna Khánh Hòa giành chiến thắng tổng cộng 5 trận.  Cụ thể, ở vòng bảng Khánh Hòa đã đánh bại Hòa Bình và Tây Ninh với tỉ số 3-0, thắng Thể Công 3-1 và để thua đáng tiếc trước Ninh Bình 2-3 và phải xếp ở vị trí thứ 2. Đến vòng bán kết, Khánh Hòa đã đánh bại Hà Nội với tỷ số 3-1 và lên ngôi thuyết phục sau khi đánh bại Quân khu 9 với tỷ số 3-0 trong trận chung kết.

Con chị đi, còn dì lớn

Thành công tại giải vô địch trẻ toàn quốc 2014 là lời khẳng định cho bóng chuyền nam Việt Nam biết rằng Sanet Khánh Hòa không chỉ có Ngô Văn Kiều, mà còn sở hữu những gương mặt trẻ vô cùng sáng giá.

Các tay đập trẻ của bóng chuyền Khánh Hòa phải kể đến cặp phụ công với kỹ thuật toàn diện Lê Thanh Phong (1993, 1m92), Trương Minh Á (1995, 1m90), chủ công tuyển trẻ quốc gia Nguyễn Xuân Dũng (1994, 1m86), chủ công với cánh tay trái nhưng vô cùng uy lực Nguyễn Quốc Đoàn (1997, 1m85), Lê Quang Đoàn (1995, 1m86), chuyền hai Nguyễn Thanh Sang (1995, 1m83), hay chủ công trẻ Nguyễn Thanh Tuấn cao 1m90…

Với với lực lượng mạnh mẽ, lại được dẫn dắt bởi HLV Thái Quang Lai, bóng chuyền trẻ Sanet Khánh Hòa đang nổi lên là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải Bóng chuyền CLB trẻ toàn quốc 2014 đang diễn ra tại Phú Thọ. Với những thành công bước đầu của họ, người hâm mộ bóng chuyền phố biển có quyền tự hào khi bóng chuyền Khánh Hòa đang xứng tầm với vị thế của một trong những trung tâm bóng chuyền trẻ mạnh của cả nước.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều